Bình Dương: Kinh tế xã hội phục hồi tích cực, thu ngân sách đạt 61.940 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2022, dù tình tình có nhiều biến động khó lường, tình hình sản xuất kinh doanh ở tỉnh Bình Dương vẫn phục hồi tích cực. Từ đó giúp thu ngân sách Nhà nước ở địa phương vẫn đạt kế hoạch được giao, ước khoảng 61.940 tỉ đồng.

Ngày 7.12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo từng tháng, từng quý.

Nhờ đó hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng phục hồi tích cực và đời sống người dân, thu nhập người lao động được cải thiện.

Đáng chú ý, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Cụ thể, về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh ước tăng 8,01%, GRDP bình quân đầu người đạt 166 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp luôn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo đã cơ bản nối lại được các chuỗi cung ứng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,9% so với năm trước.

Về thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 269.440 tỉ đồng, tăng 16,8% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 tỉ USD tăng 9% so với năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 25,8 tỉ USD, tăng 1%.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương
Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương ước tăng 8,9% so với năm trước. Ảnh: Đình Trọng

Thu hút đầu tư đang tiếp tục là thế mạnh của tỉnh Bình Dương, riêng đầu tư trong nước đã thu hút 96.722 tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh.

Lũy kế, toàn tỉnh có 59.484 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn là 627.000 tỉ đồng. Tỉnh Bình Dương tiếp tục thu hút 3,078 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế, toàn tỉnh có 4.082 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn 39,7 tỉ USD.

Từ những yếu tố trên giúp cho thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2022, thu ngân sách ước đạt 61.940 tỉ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 20.409 tỉ đồng, đạt 100% dự toán.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người lao động có không gian sống tốt hơn ở KCN đô thị dịch vụ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Bình Dương đẩy nhanh tiến độ làm đường tạo lực phát triển kinh tế phía Bắc

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục kiểm tra đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thiện các tuyến đường tạo lực để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương ở phía Bắc của tỉnh.

Các cấp Công đoàn Bình Dương chi 300 tỉ đồng chăm lo cho NLĐ dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục dành nguồn lực lớn (khoảng 300 tỉ đồng) để tập trung chăm lo giúp người lao động vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, đủ đầy. 

Bình Dương: Người lao động có không gian sống tốt hơn ở KCN đô thị dịch vụ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Bình Dương đẩy nhanh tiến độ làm đường tạo lực phát triển kinh tế phía Bắc

ĐÌNH TRỌNG |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tục kiểm tra đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thiện các tuyến đường tạo lực để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương ở phía Bắc của tỉnh.

Các cấp Công đoàn Bình Dương chi 300 tỉ đồng chăm lo cho NLĐ dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục dành nguồn lực lớn (khoảng 300 tỉ đồng) để tập trung chăm lo giúp người lao động vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, đủ đầy.