Bình Dương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trước tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó, các sở ngành, địa phương tỉnh Bình Dương đang chủ động, tích cực triển khai các giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, chăm lo ổn định đời sống, tinh thần người lao động. 

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm đơn hàng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, đối với các ngành may mặc, chế biến gỗ, da giày, điện tử, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh mở rộng xúc tiến thương mại tại một số thị trường mới như Ấn Độ, Nam Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc... Với quy mô thị trường trên 3 tỉ người, kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm được đơn hàng, đẩy mạnh sản xuất.

UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hiện tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại Thế giới kết nối với 170 Trung tâm Thương mại trên thế giới. Sở Công Thương đang đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh ra các Trung tâm Thương mại trên thế giới, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại đưa thông tin kết nối để doanh nghiệp Bình Dương tìm kiếm thị trường mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng tổ chức các buổi tiếp xúc với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để lắng nghe, tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Kiến nghị ngân hàng hỗ trợ vốn vay, giãn nợ để tạo điều kiện doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi để thưởng Tết cho công nhân, giãn công tác thanh, kiểm tra nhằm giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục thay vì xử phạt…

Đối với việc hỗ trợ người lao động khó khăn, năm nay tỉnh sẽ tăng thêm 50% số phần quà hỗ trợ so với năm 2022. Dự kiến có khoảng 46-47.000 suất quà cho người lao động ở lại ăn Tết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Thông qua 28 Nghị Quyết, đặt chỉ tiêu phát triển kinh tế 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.12, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã họp Phiên bế mạc thông qua 28 Nghị quyết. HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kinh tế xã hội của Bình Dương phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề đợt dịch COVID-19 trong năm 2021. Hơn 1 năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bình Dương: Nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, phục hồi thị trường lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương cùng các tổ chức có nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân khó khăn. Những tháng cuối năm, ngành lao động có nhiều biện pháp phục hồi thị trường lao động.

Bình Dương: Thông qua 28 Nghị Quyết, đặt chỉ tiêu phát triển kinh tế 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 9.12, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã họp Phiên bế mạc thông qua 28 Nghị quyết. HĐND tỉnh cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kinh tế xã hội của Bình Dương phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề đợt dịch COVID-19 trong năm 2021. Hơn 1 năm nay, kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bình Dương: Nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân, phục hồi thị trường lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Chính quyền tỉnh Bình Dương cùng các tổ chức có nhiều giải pháp hỗ trợ công nhân khó khăn. Những tháng cuối năm, ngành lao động có nhiều biện pháp phục hồi thị trường lao động.