Bình Phước: Huyện Chơn Thành chính thức lên thị xã từ ngày 1.10

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, UBND huyện Chơn Thành tổ chức họp báo về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc thị xã Chơn Thành.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành.

Chính quyền thị xã Chơn Thành chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.10. Việc thành lập thị xã sẽ không thay đổi về địa giới hành chính, dân số; chỉ có thành lập mới 2 phòng gồm kinh tế và quản lý đô thị nhưng trên cơ sở sắp xếp lại phòng nông nghiệp và kinh tế hạ tầng.

Họp báo thông tin về huyện Chơn Thành lên thị xã. Ảnh: Đình Trọng
Họp báo thông tin về huyện Chơn Thành lên thị xã. Ảnh: Đình Trọng

Khi huyện Chơn Thành chính thức lên thị xã thì có 5 phường và 4 xã. Theo đó, thị trấn Chơn Thành được đổi tên thành phường Hưng Long, cùng với các phường: Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm và Minh Thành. Ngoài ra còn có 4 xã gồm: Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập và Quang Minh.

Lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành sẽ được tổ chức vào sáng 1.10 tại công viên Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành.

Đô thị ở Chơn Thành đang được xây dựng khang trang hơn.
Đô thị ở Chơn Thành đang được xây dựng khang trang hơn.

Theo UBND huyện Chơn Thành, hiện nay, Chơn Thành có 5 KCN gồm: KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KCN Minh Hưng 3, KCN Chơn Thành 1, KCN Chơn Thành 2, KCN Công nghiệp và Đô thị Becamex Bình Phước.

Hầu hết các KCN này đã lấp đầy diện tích cho thuê đất tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động trong và ngoài địa phương. Huyện Chơn Thành cũng đã quy hoạch, bố trí đất để xây dựng nhà ở xã hội tạo nơi an cư cho người lao động ngoại tỉnh.

Huyện Chơn Thành có vị trí giao thông thuận lợi. Ảnh: Đình Trọng
Huyện Chơn Thành có vị trí giao thông thuận lợi. Ảnh: Đình Trọng

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Phước, thị xã Chơn Thành được xác định phát triển theo hướng năng động, sinh thái, thông minh. Trong đó, tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, đô thị và chú trọng liên kết vùng nhằm tạo ra những nền tảng quan trọng và thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế -xã hội.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sản lượng công nghiệp tăng trưởng, mở thêm KCN thu hút đầu tư FDI

Đình Trọng |

Chính quyền tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất. Trong những tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển. Hiện tỉnh Bình Dương đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, khẩn trương đầu tư mở thêm khu công nghiệp để thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

Bình Phước: Trường nội trú của học sinh 30 dân tộc thiểu số vào năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 5.9 hơn 400 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Hơn 250.000 học sinh các cấp học toàn tỉnh cùng hàng chục ngàn giáo viên cùng dự. 

Hà Nội tổ chức khai giảng toàn thành phố ngày 5.9, yêu cầu gọn nhẹ

Huy Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng thứ hai 5.9

Bình Phước mở Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đã ra mắt và vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị. Hoạt động nhằm kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Bình Dương sản lượng công nghiệp tăng trưởng, mở thêm KCN thu hút đầu tư FDI

Đình Trọng |

Chính quyền tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất. Trong những tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển. Hiện tỉnh Bình Dương đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, khẩn trương đầu tư mở thêm khu công nghiệp để thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

Bình Phước: Trường nội trú của học sinh 30 dân tộc thiểu số vào năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 5.9 hơn 400 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Hơn 250.000 học sinh các cấp học toàn tỉnh cùng hàng chục ngàn giáo viên cùng dự. 

Hà Nội tổ chức khai giảng toàn thành phố ngày 5.9, yêu cầu gọn nhẹ

Huy Hùng |

Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng thứ hai 5.9

Bình Phước mở Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đã ra mắt và vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị. Hoạt động nhằm kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh.