CSGT TPHCM mở đợt cao điểm kiểm tra, trang bị camera xử lý vi phạm

Trí Minh |

Từ ngày 15.5, Công an TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) cho biết, các tổ công tác sẽ được trang bị camera để giám sát các phương tiện lưu thông trên đường. 

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, chủ động trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (Công an TPHCM) sẽ triển khai Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ ngày 15.5. 

Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tổng kiểm soát đối với các loại phương tiện, trong đó tập trung vào ôtô kinh doanh vận tải hành khách, ôtô vận tải container, ôtô con và xe môtô trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM sẽ mở cao điểm xử lý vi phạm giao thông từ ngày 15.5. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an TPHCM sẽ mở cao điểm xử lý vi phạm giao thông từ ngày 15.5. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 12.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) cho biết, các tổ công tác sẽ được trang bị camera để giám sát các phương tiện lưu thông trên đường. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, từ 19h đêm đến 2h sáng hàng ngày, sẽ có lực lượng thường trực kiểm soát, xử lý vi phạm tại các điểm đen về tai nạn giao thông. 

Đáng chú ý, các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực hiện theo nội dung kế hoạch này được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện mà không cần có lỗi ban đầu.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; ma túy; chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở hàng quá tải, quá khổ; chở vật liệu để rơi vãi; đi đường cấm, khu vực cấm; đi không đúng phần đường, làn đường...

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM ra quân thực hiện “Ca tuần tra kiểu mẫu”

Anh Tú |

Đoàn viên thanh niên Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM  vừa ra quân thực hiện công trình thanh niên “Ca tuần tra kiểu mẫu”.

TPHCM: 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt

Nam Dương |

Đến ngày 11.5, trên địa bàn TPHCM đã có 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất gần 88,8 MWp

Khen thưởng người dân dũng cảm bắt cướp ở chợ Bình Điền

Anh Tú |

Ba người dân phát hiện 2 kẻ dùng súng điện tấn công nữ tiểu thương để cướp túi xách chứa hơn 100 triệu đồng tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 nên đã truy đuổi, khống chế bắt giữ cùng tang vật.

TPHCM: Nhiều đường 1 chiều thành 2 chiều vào buổi tối để phát triển kinh tế

MINH QUÂN |

Tại TPHCM, 9 tuyến đường đang tổ chức cho ôtô lưu thông 1 chiều sẽ được điều chỉnh lưu thông 2 chiều từ ngày 10.5.

Công an TPHCM ra quân thực hiện “Ca tuần tra kiểu mẫu”

Anh Tú |

Đoàn viên thanh niên Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM  vừa ra quân thực hiện công trình thanh niên “Ca tuần tra kiểu mẫu”.

TPHCM: 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt

Nam Dương |

Đến ngày 11.5, trên địa bàn TPHCM đã có 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất gần 88,8 MWp

Khen thưởng người dân dũng cảm bắt cướp ở chợ Bình Điền

Anh Tú |

Ba người dân phát hiện 2 kẻ dùng súng điện tấn công nữ tiểu thương để cướp túi xách chứa hơn 100 triệu đồng tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, quận 8 nên đã truy đuổi, khống chế bắt giữ cùng tang vật.

TPHCM: Nhiều đường 1 chiều thành 2 chiều vào buổi tối để phát triển kinh tế

MINH QUÂN |

Tại TPHCM, 9 tuyến đường đang tổ chức cho ôtô lưu thông 1 chiều sẽ được điều chỉnh lưu thông 2 chiều từ ngày 10.5.