Công an TPHCM ra quân thực hiện “Ca tuần tra kiểu mẫu”

Anh Tú |

Đoàn viên thanh niên Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM  vừa ra quân thực hiện công trình thanh niên “Ca tuần tra kiểu mẫu”.

“Ca tuần tra kiểu mẫu”, nhằm góp phần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, qua công tác tuần tra kiểm soát theo mô hình kiểu mẫu có thể góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ cảnh sát giao thông (CSGT) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.

“Ca tuần tra kiểu mẫu” thực hiện tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3)
“Ca tuần tra kiểu mẫu” thực hiện tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3) . Ảnh: Công an cung cấp

Thượng uý Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, ngoài giờ làm chính thức được đơn vi phân công, đoàn viên thanh niên sẽ linh động sắp xếp tham gia "Ca tuần tra kiểu mẫu" theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và chấp hành nghiêm Kế hoạch của Giám đốc Công an TPHCM. 

CSGT xử lý người vi phạm giao thông
CSGT xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: Công an cung cấp
Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng còn tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông bằng tờ rơi để người dân được nắm rõ.
Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng còn tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông bằng tờ rơi để người dân được nắm rõ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, đoàn viên thanh niên CSGT tham gia tuần tra kiểu mẫu sẽ tập trung điều tiết, tuyên truyền hướng dẫn Luật giao thông, xử phạt chủ yếu các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia tuần tra kiểm soát, CSGT có thể kịp thời phát hiện, giúp đỡ bà con đang gặp nạn. Cụ thể gồm các trường hợp: tai nạn giao thông, rơi rớt hàng hoá trên đường,…

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt

Nam Dương |

Đến ngày 11.5, trên địa bàn TPHCM đã có 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất gần 88,8 MWp

Bình Dương: Công an triệt phá sòng bạc tạm giữ 11 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thành phố Thuận An đã đột kích triệt phá sòng bạc, tiến hành tạm giữ 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Nhiều người nước ngoài tụ tập đông, công an mời về trụ sở làm việc

Anh Tú - Chân Phúc |

Tối 11.4, trong quá trình tuần tra các tuyến đường trên địa bàn quận 1, lực lượng chức năng phát hiện một số nhóm người nước ngoài tập trung, trái với quy định phòng chống COVID-19. Ngay sau đó, những người này đã được mời về trụ sở Công an phường làm việc.

TPHCM: Lực lượng 363 tuần tra xuyên đêm trấn áp tội phạm

Anh Tú |

Lực lượng 363, Công an TPHCM vừa mở đợt cao điểm tuần tra đêm để phòng chống các nhóm tội phạm hoạt động và góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt

Nam Dương |

Đến ngày 11.5, trên địa bàn TPHCM đã có 6.835 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất gần 88,8 MWp

Bình Dương: Công an triệt phá sòng bạc tạm giữ 11 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thành phố Thuận An đã đột kích triệt phá sòng bạc, tiến hành tạm giữ 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Nhiều người nước ngoài tụ tập đông, công an mời về trụ sở làm việc

Anh Tú - Chân Phúc |

Tối 11.4, trong quá trình tuần tra các tuyến đường trên địa bàn quận 1, lực lượng chức năng phát hiện một số nhóm người nước ngoài tập trung, trái với quy định phòng chống COVID-19. Ngay sau đó, những người này đã được mời về trụ sở Công an phường làm việc.

TPHCM: Lực lượng 363 tuần tra xuyên đêm trấn áp tội phạm

Anh Tú |

Lực lượng 363, Công an TPHCM vừa mở đợt cao điểm tuần tra đêm để phòng chống các nhóm tội phạm hoạt động và góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.