Giảng viên tặng máy rửa tay diệt khuẩn thông minh cho cơ sở y tế

Minh Khang |

Ngày 15.4, TS Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng bộ môn Vật lý Trường ĐH Nông Lâm TPHCM  cho biết vừa tặng máy rửa tay diệt khuẩn thông minh phòng dịch COVID-19 cho Trung tâm Y tế Quận 9 và Bệnh viện Quận 9, TPHCM.

Đây là sản phẩm do chính TS Nguyễn Văn Hiếu chế tạo thành công, và là sản phẩm thứ hai chung tay cùng với cộng đồng, trường học phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà TS Nguyễn Văn Hiếu nghiên cứu, sản xuất và tung ra trong một tháng qua, sau việc điều chế, sản xuất thành công dung dịch rửa tay diệt khuẩn nano bạc.

Máy rửa tay diệt khuẩn thông minh được tặng cho Bệnh viện quận 9. Ảnh MK
Máy rửa tay diệt khuẩn thông minh được tặng cho Bệnh viện quận 9. Ảnh MK

TS Nguyễn Văn Hiếu cho biêt, máy rửa tay thông minh diệt khuẩn, phòng dịch COVID-19 được nghiên cứu, phát triển dựa trên việc tích hợp công nghệ, cảm biến đo nhiệt với một mô hình bồn nước rửa tay thông dụng hàng ngày.

Máy có chức năng nhận diện, cảm biến thông minh nên khi đặt trước cửa cơ quan, siêu thị, ngân hàng, hay trường học… chỉ cần người đi qua nơi đặt máy, máy sẽ nhận biết và phát ra tín hiệu (tiếng kêu và giọng nói: xin mời anh chị đến rửa tay).

Khi người đến rửa tay, chỉ cần giơ bàn tay dưới vòi nước (bộ phận cảm biến và nhận biết) sẽ phun ra một lượng dung dịch rửa tay (dung dịch diệt khuẩn nano bạc) vừa đủ để người sử dụng rửa tay sát khuẩn. Sau khi người dùng rửa tay xong, máy sẽ tự động ngắt.

“Lợi ích của máy rửa tay thông minh này là giảm công sức nhân công nhắc nhở, giám sát (bảo vệ), hạn chế lây nhiễm chéo giữa người với người. Máy chỉ phun ra một lượng dung dịch khô vừa đủ, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường. Máy có dung tích 20 lít dung dịch diệt khuẩn- tương đương với 5.333 lần rửa ta, máy cũng có thể sử dụng bất cứ dung dịch diệt khuẩn khô nào.” – TS Hiếu cho biết.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn yêu thương bất ngờ đến với công nhân khó khăn, mất việc

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn và quà, sau đó vào các khu nhà trọ trao bữa ăn yêu thương đến những công nhân khác gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Công ty hỗ trợ tiền, sữa để người lao động có thêm sức khỏe phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Để người lao động có thêm tiền chi tiêu, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, một công ty đã tặng sữa và hỗ trợ gần 1 triệu đồng/tháng cho người lao động.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được ăn, ở ra sao?

Tâm An |

Rất nhiều hoạt động chăm lo nơi nghỉ cho nhân viên y tế, những người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được triển khai tại Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) để họ có thể yên tâm công tác. 

“Góp năng lượng – tỏa yêu thương” vượt qua COVID-19

Minh Khang |

Chương trình “Góp năng lượng – Tỏa yêu thương” vượt qua COVID-19 tiếp tục triển khai dự án lắp đặt hệ thống máy lọc nước nhằm cung cấp nước cho học sinh và người dân Cà Mau.

Bữa ăn yêu thương bất ngờ đến với công nhân khó khăn, mất việc

ĐÌNH TRỌNG |

Công nhân tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn và quà, sau đó vào các khu nhà trọ trao bữa ăn yêu thương đến những công nhân khác gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Công ty hỗ trợ tiền, sữa để người lao động có thêm sức khỏe phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Để người lao động có thêm tiền chi tiêu, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch, một công ty đã tặng sữa và hỗ trợ gần 1 triệu đồng/tháng cho người lao động.

Các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được ăn, ở ra sao?

Tâm An |

Rất nhiều hoạt động chăm lo nơi nghỉ cho nhân viên y tế, những người trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được triển khai tại Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) để họ có thể yên tâm công tác. 

“Góp năng lượng – tỏa yêu thương” vượt qua COVID-19

Minh Khang |

Chương trình “Góp năng lượng – Tỏa yêu thương” vượt qua COVID-19 tiếp tục triển khai dự án lắp đặt hệ thống máy lọc nước nhằm cung cấp nước cho học sinh và người dân Cà Mau.