Hà Nội phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

AT |

Ngày 28.5, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Hà Nội hiện có hơn 1,84 triệu trẻ em, với 12.419 em có hoàn cảnh đặc biệt và 19.577 trẻ em sống trong gia đình nghèo, 15.857 trẻ em thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Nhờ triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, do đó các chỉ tiêu cơ bản về trẻ em được đảm bảo tốt.

Đến nay, 100% trẻ em trong các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; 99,2% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm dần theo từng năm...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng cho biết, tỷ lệ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; 100% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho trẻ em. Năm 2018, toàn TP có 545/584 xã, phường, thị trấn được công nhận "xã, phường phù hợp với trẻ em"...

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn thách thức lớn đang đặt ra cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của TP. Để mọi trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội được phát triển bình đẳng, toàn diện và tốt nhất, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt một số việc.

Theo đó, các đơn vị tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng lưu ý các địa phương đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Trong đó, chỉ đạo lập danh sách bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương. Tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú để trẻ em được vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp, an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó là rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn tại các ao, hồ, công trình đang xây dựng, các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em. Các quận, huyện có kế hoạch xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp những điểm vui chơi, cũng như bổ sung trang thiết bị vui chơi tại cộng đồng.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em trên địa bàn. Các quận, huyện thường xuyên rà soát, can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị vi phạm quyền trẻ em, trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

AT
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật từ thiện cho trẻ em dị tật bàn tay

V.PH |

Từ 6-11.5, bác sĩ người Pháp Stéphane Guero - Người được mệnh danh là “nhà ảo thuật của những đôi tay” có mặt tại Bệnh viện FV sẽ điều trị phẫu thuật cho 11 trẻ em nghèo mắc dị tật ở tay hoặc chân. Trong lần thứ hai đến Việt Nam này,  bác sĩ thực hiện phẫu thuật từ thiện cho trẻ em dị tật bàn tay theo lời mời của Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ.

Quang Hải, Bùi Tiến Dũng tặng học bổng và sách cho trẻ mồ côi

M.T |

Các ngôi sao bóng đá Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu tặng học bổng và sách truyền cảm hứng Hạt giống tâm hồn cho các em mồ côi, bụi đời ở Bình Dương.

Lao động trẻ em đối mặt với nhiều nguy hiểm

ANH THƯ |

Theo kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em, Việt Nam hiện có 1,75 triệu trẻ em tham gia lao động trẻ em. 

Grab và dự án Nuôi Em mang đến 117.000 bữa ăn cho trẻ em nghèo

T.TH |

Ngày 8.4, Grab phối hợp cùng dự án Nuôi Em chính thức triển khai chương trình "Chung Tay Nuôi Em" từ ngày 4.4 đến 7.5.2019 trên phạm vi toàn quốc. 

Phẫu thuật từ thiện cho trẻ em dị tật bàn tay

V.PH |

Từ 6-11.5, bác sĩ người Pháp Stéphane Guero - Người được mệnh danh là “nhà ảo thuật của những đôi tay” có mặt tại Bệnh viện FV sẽ điều trị phẫu thuật cho 11 trẻ em nghèo mắc dị tật ở tay hoặc chân. Trong lần thứ hai đến Việt Nam này,  bác sĩ thực hiện phẫu thuật từ thiện cho trẻ em dị tật bàn tay theo lời mời của Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ.

Quang Hải, Bùi Tiến Dũng tặng học bổng và sách cho trẻ mồ côi

M.T |

Các ngôi sao bóng đá Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu tặng học bổng và sách truyền cảm hứng Hạt giống tâm hồn cho các em mồ côi, bụi đời ở Bình Dương.

Lao động trẻ em đối mặt với nhiều nguy hiểm

ANH THƯ |

Theo kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em, Việt Nam hiện có 1,75 triệu trẻ em tham gia lao động trẻ em. 

Grab và dự án Nuôi Em mang đến 117.000 bữa ăn cho trẻ em nghèo

T.TH |

Ngày 8.4, Grab phối hợp cùng dự án Nuôi Em chính thức triển khai chương trình "Chung Tay Nuôi Em" từ ngày 4.4 đến 7.5.2019 trên phạm vi toàn quốc.