TPHCM:

Hơn 1.000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện

Mai Phương |

Sáng 27.10, hơn 1.000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình “Sắc màu nhân ái” tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. 
Đây là hoạt động thường xuyên do Đội công tác xã hội trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo và CLB Hành trình Đỏ TPHCM tổ chức.  

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông các bạn sinh viên đến tham gia hiến máu. Ảnh: MP
Ngay từ sáng sớm đã có rất đông các bạn sinh viên đến tham gia hiến máu. Ảnh: MP
Theo Bác sĩ Trần Thị Như Tố - Giám đốc Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM: “Sinh viên một trong những nguồn cung cấp máu chính trong cấp cứu và điều trị, việc sinh viên tham gia hiến máu thường xuyên sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố, giúp sinh viên nâng cao được kiến thức về máu, về căn bệnh tan máu bẩm sinh”. 

Sinh viên hiến máu thường xuyên giúp đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: MP
Sinh viên hiến máu thường xuyên giúp đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: MP
Tham gia hiến máu tại chương trình, bạn Lâm Minh Nhựt (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) chia sẻ: “Mình còn trẻ nên làm gì giúp cho xã hội được thì mình sẽ làm. Mình hiến máu 5 lần rồi, sau mỗi lần hiến vừa thấy sức khỏe tốt hơn vừa giúp được người cần máu nên đó là động lực để mình hiến máu tiếp những lần sau”.

Là một trong những đơn vị đi đầu về hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố, mỗi năm trường ĐH sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức 3-4 đợt hiến máu tình nguyện, thu hơn 2.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, bạn Bùi Minh Nhật, đội trưởng đội Công tác xã hội trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết. 

Nhiều bạn sinh viên tranh thủ đăng ký hiến máu sớm để kịp các tiết học buổi sáng. Ảnh: MP
Nhiều bạn sinh viên tranh thủ đăng ký hiến máu sớm để kịp các tiết học buổi sáng. Ảnh: MP
Kết thúc chương trình “Sắc màu nhân ái” thu được 960,4 đơn vị máu.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai có 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

HÀ ANH CHIẾN |

Đại diện Sở Y tế Đồng Nai tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. 

Cứu sống thai phụ tuần 37 có túi phình mạch máu não nguy hiểm

Kim Đồng |

Sáng 25.10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, vừa điều trị thành công ca bệnh là bệnh nhân N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4 TPHCM) đang thai ở tuần thứ 37. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ trên bị xuất huyết dưới nhện - một bệnh lý vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm.

Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới với 60% người sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ

V.P |

Ngày 24.10, thương hiệu du thuyền Princess Cruises vừa công bố kết quả khảo sát toàn cầu đầu tiên về hành vi thư giãn và thói quen ngủ của người dân tại 12 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm Việt Nam. 

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Mai Phương |

Ở khu vực phía Nam, hơn 70% lực lượng hiến máu là sinh viên, tuy nhiên, phần lớn các bạn chưa hiểu rõ về hiến máu. Theo Bác sĩ Trần Thị Như Tố - GĐ Trung tâm Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) TPHCM – giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào hiến máu trên địa bàn thành phố. 

Đồng Nai có 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

HÀ ANH CHIẾN |

Đại diện Sở Y tế Đồng Nai tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. 

Cứu sống thai phụ tuần 37 có túi phình mạch máu não nguy hiểm

Kim Đồng |

Sáng 25.10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, vừa điều trị thành công ca bệnh là bệnh nhân N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4 TPHCM) đang thai ở tuần thứ 37. Các bác sĩ chẩn đoán thai phụ trên bị xuất huyết dưới nhện - một bệnh lý vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm.

Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới với 60% người sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ

V.P |

Ngày 24.10, thương hiệu du thuyền Princess Cruises vừa công bố kết quả khảo sát toàn cầu đầu tiên về hành vi thư giãn và thói quen ngủ của người dân tại 12 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm Việt Nam. 

Giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện

Mai Phương |

Ở khu vực phía Nam, hơn 70% lực lượng hiến máu là sinh viên, tuy nhiên, phần lớn các bạn chưa hiểu rõ về hiến máu. Theo Bác sĩ Trần Thị Như Tố - GĐ Trung tâm Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) TPHCM – giúp sinh viên hiểu đúng về hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào hiến máu trên địa bàn thành phố.