Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam được ghép từ 145.560 tấm pin năng lượng

Thế Lâm |

145.560 tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt với công nghệ và thiết bị hiện đại tại Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền, đặt tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là nhà máy điện mặt trời có công suất 35 MW đầu tiên được khánh thành tại Việt Nam.

Với công suất 35MW, nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên khu đất 45 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được thi công từ tháng 1.2018 với nguồn nhân lực hơn 300 công nhân và kỹ sư trong và ngoài nước. Sau 9 tháng thi công, nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động.

145.560 tấm pin sẽ hấp thụ bức xạ của ánh nắng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng hòa vào hệ thống tải điện. Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền sẽ phát điện với sản lượng khoảng 60 triệu kWh/năm, tương đương với mức tiêu thụ điện hàng năm của khoảng 32.628 hộ gia đình ở Việt Nam.

Ở khía cạnh bảo vệ môi trường, nhà máy điện mặt trời này giúp giảm phát thải khí CO2 khoảng 20.503 tấn/năm.

Dự kiến năm 2019, nhà máy sẽ được mở rộng công suất thêm 29,5 MW với diện tích tăng thêm 38,5 ha.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đồng Nai lo lắng vì hàng chục giếng nước bỗng bốc mùi hôi

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.10, theo thông tin từ UBND Thị trấn Định Quán, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai sau khi nhận được phản ánh từ người dân về việc nguồn nước giếng có màu vàng và bốc mùi hôi thối, cơ quan này đã vào cuộc xác minh, lấy mẫu nước ở các giếng để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, UBND thị trấn Định Quán đã hỗ trợ tiền để người dân mua nước sử dụng.

Đồng Nai: Tiến hành chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình các loại dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

TPHCM: Tô điểm cầu vượt bộ hành để khuyến khích người dân sử dụng

MINH QUÂN |

Việc tô điểm cầu vượt bộ hành không chỉ làm đẹp không gian giao thông đô thị mà còn khuyến khích người dân, đặc biệt là trẻ em sử dụng cầu vượt khi sang đường để di chuyển an toàn hơn.

TP.HCM: Khẩn trương phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học

Anh Nhàn |

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa gửi công văn khẩn đề nghị Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tích cực triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Người dân Đồng Nai lo lắng vì hàng chục giếng nước bỗng bốc mùi hôi

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.10, theo thông tin từ UBND Thị trấn Định Quán, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai sau khi nhận được phản ánh từ người dân về việc nguồn nước giếng có màu vàng và bốc mùi hôi thối, cơ quan này đã vào cuộc xác minh, lấy mẫu nước ở các giếng để xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, UBND thị trấn Định Quán đã hỗ trợ tiền để người dân mua nước sử dụng.

Đồng Nai: Tiến hành chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình các loại dịch bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, mới đây, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

TPHCM: Tô điểm cầu vượt bộ hành để khuyến khích người dân sử dụng

MINH QUÂN |

Việc tô điểm cầu vượt bộ hành không chỉ làm đẹp không gian giao thông đô thị mà còn khuyến khích người dân, đặc biệt là trẻ em sử dụng cầu vượt khi sang đường để di chuyển an toàn hơn.

TP.HCM: Khẩn trương phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học

Anh Nhàn |

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa gửi công văn khẩn đề nghị Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tích cực triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học.