Ra mắt Hợp tác xã Tam Nông tại TP Hồ Chí Minh

HẠ MÂY |

Tối 2.7, tại TP Hồ Chí Minh, Hợp tác xã (HTX) Tam Nông đã ra mắt nhằm hỗ trợ nông dân ổn định đầu ra và tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Tam Nông cho biết, ngành nông nghiệp là ngành cốt lõi, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn cầu. HTX Tam nông Việt Nam được hình thành với mục đích đưa ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển tốt hơn và ra cả thị trường thế giới, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho nông dân.

“Để giúp nông dân ổn định đầu ra, HTX Tam Nông sẽ tập trung vào các mảng chính như nghiên cứu, ứng dụng, khai thác nông nghiệp công nghệ cao; Cung cấp các phương tiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp cho nông dân; Cung cấp vật tư đầu vào, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, xuất khẩu các mặt hàng nông sản cho nông dân theo định hướng phát triển ngành nông nghiệp xanh, bền vững của Việt Nam" - ông Nguyễn Thế Mạnh nói.

Đại diện UBND huyện Củ Chi cũng cho biết, việc thành lập HTX tại địa bàn sẽ giúp ngành nông nghiệp của huyện phát triển hơn. Cụ thể là nông dân có điều kiện tiếp cận nhiều cây con giống chất lượng, sản phẩm nông nghiệp cũng được bao tiêu đầu ra...

TP Hồ Chí Minh hiện có 96 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với khoảng gần 2.100 thành viên. Mục tiêu của thành phố năm nay phát triển mới 30 HTX, nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 24.000 lao động...

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 2.7 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 2.7, thời tiết Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác. Mưa có xu hướng giảm nhẹ so với hôm qua.

TP Hồ Chí Minh công nhận 39 sản phẩm OCOP

HẠ MÂY |

Tối 30.6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2022.

Bình Phước: Nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là một trong những tỉnh có kinh tế nông nghiệp phát triển. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, nhất là các mô hình nông nghiệp công ứng dụng nghệ cao.

Nông dân Phan Văn Thà 70 tuổi vẫn “say mê” nông nghiệp như ngày đầu tiên

An Nhiên |

Nông dân xin chào tuần này mang đến câu chuyện của Phan Văn Thà - nhân vật có hơn 40 năm kinh nghiệm làm nông ở tỉnh Tây Ninh, phát triển mô hình trồng cây cao su kết hợp “đa cây ăn trái”.

Dự báo thời tiết ngày 2.7 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 2.7, thời tiết Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác. Mưa có xu hướng giảm nhẹ so với hôm qua.

TP Hồ Chí Minh công nhận 39 sản phẩm OCOP

HẠ MÂY |

Tối 30.6, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố năm 2022.

Bình Phước: Nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước là một trong những tỉnh có kinh tế nông nghiệp phát triển. Những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều chính sách và biện pháp thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, nhất là các mô hình nông nghiệp công ứng dụng nghệ cao.

Nông dân Phan Văn Thà 70 tuổi vẫn “say mê” nông nghiệp như ngày đầu tiên

An Nhiên |

Nông dân xin chào tuần này mang đến câu chuyện của Phan Văn Thà - nhân vật có hơn 40 năm kinh nghiệm làm nông ở tỉnh Tây Ninh, phát triển mô hình trồng cây cao su kết hợp “đa cây ăn trái”.