Sinh viên Trung Quốc 24 tuổi mất việc vì "quá già"

Hà Anh |

Công ty viễn thông Trung Quốc China Unicom bị cáo buộc phân biệt tuổi tác sau khi rút lại lời mời làm việc với một sinh viên 24 tuổi vì cô ấy “quá già”.

Nữ sinh viên đại học, họ He, được China Unicom thông báo vào ngày 25.5 rằng, vị trí sau khi tốt nghiệp đại học mà cô được đề nghị trước đó không còn vì cô đã quá 24 tuổi.

He cùng ít nhất 5 sinh viên khác cũng đã bị công ty có trụ sở tại Quảng Đông không tiếp nhận do vấn đề tuổi tác. 

Theo trang web tin tức video Houlang, China Unicom nói với He rằng, việc tuyển dụng cô đã vi phạm quy tắc nội bộ của công ty trong đó quy định sinh viên chưa tốt nghiệp được thuê thông qua các trường đại học phải dưới 24 tuổi.

He đã ký thỏa thuận làm việc với chi nhánh của Unicom tại Hà Nguyên trong đợt tuyển dụng tổ chức của công ty tại khuôn viên trường đại học của cô vào năm ngoái. 

Trước khi các thỏa thuận được hoàn tất, công ty đã kiểm tra lý lịch về He và không phát hiện vấn đề nào về điều kiện nên He bối rối khi không được nhận việc nữa. 

“Tôi sinh vào tháng 2.1998. Chúng tôi sẽ sớm tốt nghiệp, nhưng cả kỳ tuyển dụng mùa thu và mùa xuân của khuôn viên trường đã qua, bây giờ hầu như không thể tìm được một công việc mới" - He nói. 

Câu chuyện đã gây ra một làn sóng bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Ồ, sự phân biệt tuổi tác không còn được đặt ra ở tuổi 35 nữa sao? Bây giờ nó đã bị hạ xuống gần 25 rồi sao?” - một cư dân mạng viết. 

Phân biệt tuổi tác là một vấn đề lớn ở Trung Quốc dù dân số trong độ tuổi lao động từ 19 đến 59 tuổi ngày càng giảm. Vào đầu năm nay, Cục Thống kê Quốc gia công bố báo cáo cho thấy có 882 triệu người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc, giảm so với 894 triệu người vào năm 2021.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,1 tỉ đồng trao học bổng cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đã tổ chức trao học bổng cho 29 sinh viên với mức học bổng từ 12 - 48 triệu đồng/em. Ngoài ra, LHU còn tổ chức cuộc thi "Hùng biện tiếng Trung 2022" dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

"Thiên tài" Trung Quốc giúp 6 tiến sĩ giải toán

Hà Anh |

Trong 1 đêm, thiên tài toán học Trung Quốc có biệt danh là “God Wei” đã giải một bài toán khó từng khiến 6 tiến sĩ toán học loay hoay tìm cách giải trong 4 tháng.

Ông bố Trung Quốc gây bão với cách đáp khi con gái 4 tuổi mơ làm lao công

Hà Anh |

Sự ủng hộ của một người cha Trung Quốc với ước mơ trở thành người lao công của cô con gái 4 tuổi đã được người dùng mạng xã hội khen ngợi. 

Mắc kẹt cùng nhau sau buổi xem mắt, cặp đôi Trung Quốc đính hôn

Hà Anh |

Một cặp đôi Trung Quốc bị mắc kẹt cùng nhau do đợt phong tỏa bất ngờ nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 và đã có một cái kết hạnh phúc. 

Hơn 1,1 tỉ đồng trao học bổng cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.5, trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đã tổ chức trao học bổng cho 29 sinh viên với mức học bổng từ 12 - 48 triệu đồng/em. Ngoài ra, LHU còn tổ chức cuộc thi "Hùng biện tiếng Trung 2022" dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

"Thiên tài" Trung Quốc giúp 6 tiến sĩ giải toán

Hà Anh |

Trong 1 đêm, thiên tài toán học Trung Quốc có biệt danh là “God Wei” đã giải một bài toán khó từng khiến 6 tiến sĩ toán học loay hoay tìm cách giải trong 4 tháng.

Ông bố Trung Quốc gây bão với cách đáp khi con gái 4 tuổi mơ làm lao công

Hà Anh |

Sự ủng hộ của một người cha Trung Quốc với ước mơ trở thành người lao công của cô con gái 4 tuổi đã được người dùng mạng xã hội khen ngợi. 

Mắc kẹt cùng nhau sau buổi xem mắt, cặp đôi Trung Quốc đính hôn

Hà Anh |

Một cặp đôi Trung Quốc bị mắc kẹt cùng nhau do đợt phong tỏa bất ngờ nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 và đã có một cái kết hạnh phúc.