Tặng 330 thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

Cơ quan BHXH TPHCM vừa phối hợp với Quỹ “Tâm nguyện Việt” trao tặng 330 thẻ BHYT cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM. 

Cụ thể, Quỹ "Tâm Nguyện Việt" đã trao 58 thẻ BHYT cho các học sinh hộ cận nghèo tại xã An Thới Đông và 272 thẻ BHYT cho các học sinh hộ cận nghèo của xã Bình Khánh.

Dịp này, Quỹ "Tâm nguyện Việt" cũng trao 30 sổ BHXH tự nguyện cho 30 người dân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Cần Giờ. Các sổ BHXH này đã ghi nhận quá trình tham gia BHXH tự nguyện của người dân từ tháng 4 đến tháng 12.2020 với mức tham gia là 700.000 đồng.

Đây là “cú hích” ban đầu nhằm khuyến khích người dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện về sau để được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ điều kiện. Tổng số tiền mà Quỹ "Tâm nguyện Việt" hỗ trợ cho các hộ dân và các em học sinh đợt này là gần 90 triệu đồng.

Quỹ "Tâm Nguyện Việt" là Quỹ xã hội, từ thiện được thành lập theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 8.3.2016 của UBND TPHCM,  hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không vì lợi nhuận, nhằm mục đích vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp quy định của pháp luật.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương để NLĐ được hưởng hỗ trợ.

Nhận bảo hiểm xã hội một lần là bỏ đi “của để dành” cho tương lai

Nam Dương |

Gần đây, do gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) đã nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có tiền trang trải cuộc sống. 

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006. 

BHXH xác nhận, NLĐ mới được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương để NLĐ được hưởng hỗ trợ.

Nhận bảo hiểm xã hội một lần là bỏ đi “của để dành” cho tương lai

Nam Dương |

Gần đây, do gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) đã nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có tiền trang trải cuộc sống. 

Đóng BHYT hộ gia đình ngay khi ngừng việc để được bảo đảm quyền lợi

Nam Dương |

Cuối tháng 3.2020, khi công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh Đào Minh Huy, một người dân ở Quận Bình Thạnh, TPHCM phải nghỉ việc. Đầu tháng 4.2020, anh Huy đã liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận Bình Thạnh, để tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình  nhằm để hưởng quyền lợi về BHYT. 

Giám định đúng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Nam Dương |

Tốt nghiệp chuyên khoa nhi Đại học Y Hà Nội năm 1992, sau hơn 10 năm làm công tác chuyên môn, BS Trần Thị Kim Thu, “bén duyên” với công việc giám định BHYT của BHXH TP.Hồ Chí Minh từ năm 2006.