TPHCM: Xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Chân Phúc |

Từ ngày 21.7.2020 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (CATP) đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ngày 28.9, Phòng tham mưu - Công an TPHCM đã thông báo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Quý III/2020 (từ 15.6 đến 14.9.2020).

Cụ thể, trong Quý III/2020, CATP đã triệt phá 190 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt gần 700 đối tượng... Tổ công tác 363 của Thành phố và quận huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 104 vụ/174 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự và hơn 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Triệt phá 578 vụ/1.661 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.... Tiến hành kiểm tra 490 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 60 tỷ đồng.

Từ ngày 21.7.2020 đến nay, CATP đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 119 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, không giấy tờ tùy thân; đã trục xuất 113 trường hợp về nước an toàn, đúng quy định.

Phát hiện, xử lý hơn 160.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, kiểm tra phát hiện xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng...

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sức khoẻ 24h: Người nhập cảnh vào TPHCM hơn 14 ngày phải cách ly 6 ngày

Tâm An (T/H) |

Người nhập cảnh vào TPHCM hơn 14 ngày phải cách ly 6 ngày; Những lí do khiến tóc bạc khi còn trẻ; Bị nhói tim: Dấu hiệu nguy hiểm chớ bỏ qua,... là những tin tức sức khoẻ đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội hướng dẫn giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội hướng dẫn phòng COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn về thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn thành phố.

Tây Ninh: Nam thanh niên nhập cảnh qua cửa khẩu, đang cách ly nhưng bỏ trốn

Huân Cao |

Sau khi nhập cảnh từ Campuchia và được cách ly theo diện tập trung, Lê Văn Vũ (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm. 

Sức khoẻ 24h: Người nhập cảnh vào TPHCM hơn 14 ngày phải cách ly 6 ngày

Tâm An (T/H) |

Người nhập cảnh vào TPHCM hơn 14 ngày phải cách ly 6 ngày; Những lí do khiến tóc bạc khi còn trẻ; Bị nhói tim: Dấu hiệu nguy hiểm chớ bỏ qua,... là những tin tức sức khoẻ đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội hướng dẫn giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội hướng dẫn phòng COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn về thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn thành phố.

Tây Ninh: Nam thanh niên nhập cảnh qua cửa khẩu, đang cách ly nhưng bỏ trốn

Huân Cao |

Sau khi nhập cảnh từ Campuchia và được cách ly theo diện tập trung, Lê Văn Vũ (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm.