Tây Ninh: Nam thanh niên nhập cảnh qua cửa khẩu, đang cách ly nhưng bỏ trốn

Huân Cao |

Sau khi nhập cảnh từ Campuchia và được cách ly theo diện tập trung, Lê Văn Vũ (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đã trốn khỏi khu cách ly ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm. 

Chiều 29.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở vừa ra thông báo khẩn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng và Tây Ninh để cùng phối hợp truy tìm người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Bến Cầu. Người được xác định bỏ trốn là Lê Văn Vũ (29 tuổi, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng).

Trước đó, ngày 19.3, anh Vũ nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi nhập cảnh, lực lượng chức năng xác định anh Vũ thuộc diện phải cách ly tập trung nên đưa vào khu cách ly tập trung tại xã Lợi Thuận, huyện Bên Cầu.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 29.3, anh Lê Văn Vũ đã tự ý bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, trong lúc chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để đảm bảo cách ly đúng quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia và sự an toàn cho cộng đồng, Sở Y tế Tây Ninh đề nghị, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo cho công an rà soát các khách sạn, nhà trọ về thông tin anh Lê Văn Vũ. Đồng thời, thông báo đến Sở Y tế Sóc Trăng về tình trạng anh Vũ đang bỏ trốn để có biện pháp kịp thời.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xử phạt các cơ sở kinh doanh phớt lờ quy định phòng COVID-19

Anh Tú |

Một số cửa hàng vẫn tiến hành buôn bán tại chỗ cho khách, không chấp hành đeo khẩu trang, bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tặng 500 mặt nạ phòng chống dịch COVID-19 cho các khu vực cách ly

Minh Khang |

500 chiếc mặt nạ chống dịch COVID-19 được sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM làm để gửi tặng cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

“Tự giác cách ly” để chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Ca khúc “Tự giác cách ly” của Bùi Công Nam với giai điệu dễ thương cùng thông điệp thời sự thể hiện tinh thần lạc quan của giới trẻ trong mùa dịch COVID-19.

Bác sĩ hướng dẫn làm nón bảo hộ chỉ với 5.000 đồng để phòng dịch COVID -19

Anh Tú - Chân Phúc |

Chi phí để làm những chiếc nón bảo hộ chỉ khoảng 5.000 đồng nhưng theo chia sẻ của các bác sĩ thì có thể ngăn lay nhiễm các loại virus, vi khuẩn nhằm phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Xử phạt các cơ sở kinh doanh phớt lờ quy định phòng COVID-19

Anh Tú |

Một số cửa hàng vẫn tiến hành buôn bán tại chỗ cho khách, không chấp hành đeo khẩu trang, bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tặng 500 mặt nạ phòng chống dịch COVID-19 cho các khu vực cách ly

Minh Khang |

500 chiếc mặt nạ chống dịch COVID-19 được sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM làm để gửi tặng cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

“Tự giác cách ly” để chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Ca khúc “Tự giác cách ly” của Bùi Công Nam với giai điệu dễ thương cùng thông điệp thời sự thể hiện tinh thần lạc quan của giới trẻ trong mùa dịch COVID-19.

Bác sĩ hướng dẫn làm nón bảo hộ chỉ với 5.000 đồng để phòng dịch COVID -19

Anh Tú - Chân Phúc |

Chi phí để làm những chiếc nón bảo hộ chỉ khoảng 5.000 đồng nhưng theo chia sẻ của các bác sĩ thì có thể ngăn lay nhiễm các loại virus, vi khuẩn nhằm phòng dịch COVID-19.