Đô thị thông minh tập trung phát triển con người
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện nhân trong phát biểu chào mừng nhấn mạnh: “Nhiều ý kiến trình bày cho rằng đô thị thông minh lấy con người làm trung tâm. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Đô thị thông minh không chỉ vì con người mà còn vì gia đình và hạnh phúc các gia đình”. Theo ông, sau nhiều lần đi tham quan mô hình một số nước và gần đây là Singapore, nhận thức cần được điều chỉnh là, đô thị thông minh phải vì sự phát triển con người thể hiện qua các chỉ số”.
Tham gia đoàn của Hàn Quốc có giáo sư Yang Yoon Jae – Cựu Phó thị trưởng thành phố Seoul, cựu giáo sư Đại học Quốc gia Seoul. Giáo sư Jae đề cập đến dự án con sông Cheong Gye Cheon chảy qua giữa thành phố Seoul đã được san lấp, chỉnh trang, làm sạch thời ông đương chức Phó thị trưởng. Ngày nay, con sông này là một điển hình về mô hình và quyết tâm chỉnh trang, làm sạch đô thị, gắn đô thị hiện đại với cảnh quan thiên nhiên.

Đề xuất xây dựng “thánh địa công nghệ mới”
Từ kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh tại Hàn Quốc, ông Lee Gyeong Taek – Giám đốc điều hành Cty cổ phần LAVI E&C – đã đưa ra một đề xuất qui hoạch một phần Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM (ranh giới gồm một phần các Quận 2, 9, Thủ Đức). Mô hình đề xuất ban đầu do ông Lee Gyeong Taek trình bày là 80 trên 200ha qui hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao.
Về mặt ý tưởng, cơ cấu cơ bản của đô thị thông minh 80ha do ông Lee đề xuất bao gồm ba bài toán về chính sách là nông nghiệp, công nghệ thông tin và du lịch với ba “thung lũng” được xây dựng.
Thung lũng nông trại thông minh và Thung lũng trí tuệ thông minh gồm khu hạt giống, cây giống, khu nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm vận chuyển, kinh doanh, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực ươm trồng doanh nghiệp.v.v… với việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tạo ra việc làm cho 15.000 lao động. “Vị trí hiện hữu của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao hoàn toàn có thể xây dựng trở thành thánh địa công nghệ mới với công nghệ thông tin làm nồng cốt”, ông Lee nói. Thánh địa công nghệ mới vừa có thể kết nối thuận tiện với Khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, Thung lũng nhà ở thông minh được trang bị các công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo, mặt đất được công viên hóa trong khi bãi đậu xe được ngầm hóa, khu vực nhà ở được xây dựng phục vụ cho việc cư trú theo thế hệ như người già, trung niên và thanh niên…
Phụ trách khối về thành phố, nông trại, y tế thông minh thuộc tập đoàn KT, ông Kim Min Sung đưa ra hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác điều hành đô thị thông minh để phục vụ người dân. Các thông tin từ du lịch, hạ tầng giao thông, y tế, đào tạo.v.v… được kết nối và phân tích nhằm nâng cao chất lượng của việc điều hành và phục vụ người dân.