5 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ theo dòng nhạc Semi Classic

DI PY |

Theo đuổi và hoạt động nghệ thuật được 5 năm trải qua không ít những khó khăn, thử thách và có cả thất bại, nhưng những điều đó không làm cản bước ý chí của chàng ca sĩ gốc xứ Thanh - Nguyễn Đức Thọ.

Ngay từ ngày còn rất nhỏ Nguyễn Đức Thọ đã được tiếp cận và thể hiện khả năng ca hát nghệ thuật của mình trong các sân khấu của trường, khu phố.

Mặc dù tham gia nghệ thuật còn rất nhỏ nhưng để chính thức vào học tập theo đuổi và được hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp thì mới được 5 năm.

Bao khó khăn thử thách nhưng có lẽ điều khó khăn lớn nhất đối với Nguyễn Đức Thọ là phải cố gắng cân bằng được việc học tập trên giảng đường, trau dồi kiến thức kĩ thuật thanh nhạc với việc đi biểu diễn.

Nguyễn Đức Thọ. Ảnh: NSCC
Nguyễn Đức Thọ. Ảnh: NSCC

“Có những khoảng thời gian khiến mình bị căng thẳng, stress khi cứ loay hoay không biết tìm ra cho mình đâu là dòng nhạc phù hợp với bản thân. Nhưng dù cho những khó khăn như thế, không một giây phút nào mình cho phép bản thân nản lòng và may mắn hơn cả mình luôn có gia đình, những người thân yêu ở bên ủng hộ” - nam ca sĩ chia sẻ.

Qua một thời gian học tập và hoạt động nghệ thuật anh chàng đã tìm ra cho mình một dòng nhạc yêu thích và phù hợp là: Semi Classic và dòng nhạc trữ tình.

Khi tiếp xúc sẽ luôn thấy nam ca sĩ xuất hiện với một nụ cười tươi rạng rỡ và đầy năng lượng nhưng có lẽ ít ai biết rằng chàng trai sống nội tâm, tình cảm.

Có thể vì thế trong âm nhạc anh đồng điệu hơn, dễ dàng truyền tải cảm xúc hơn tới khán giả bằng những bài hát thiên về tình cảm và những câu chuyện buồn.

Với một dòng nhạc kén chọn khán giả nhưng Nguyễn Đức Thọ vẫn lựa chọn theo đuổi vì cảm thấy phù hợp với chất giọng cũng như cá tính con người mình. Anh chàng cho biết khi hát những bài của dòng nhạc đó như được là chính mình đang kể chuyện tâm sự với khán giả, với người nghe

“Là một ca sĩ trẻ đang trên con đường chinh phục ước mơ của mình, mình rất mong muốn và được thử sức ở các cuộc thi âm nhạc lớn. Bởi nó không chỉ là một cuộc thi đơn thuần mà theo mình nghĩ sẽ được học hỏi thêm nhiều kĩ năng hơn, khám phá được bản thân mình nhiều hơn" - nam ca sĩ trải lòng.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Cả nhà thương nhau": Ca sĩ Đoan Trang song ca cùng con gái

Thái Anh |

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt "tung hứng” hài hước khi có sự xuất hiện của cặp khách mời “người quen” ca sĩ Đoan Trang - bé Sol và MC Hồng Phúc - bé Chíp Hồng Long trong tập 3 "Cả nhà thương nhau".

Nam ca sĩ được khen đẹp trai hơn các thành viên BTS

NGỌC ANH |

Nam ca sĩ Lee Juck tiết lộ rằng, con gái của anh ấy nghĩ rằng các thành viên BTS không đẹp trai bằng bố.

Nữ ca sĩ Maren Morris "thắng lớn" tại CMA Awards 2020

Minh Hằng |

Tại giải thưởng Hiệp hội âm nhạc đồng quê (CMA Awards) lần thứ 54, nữ ca sĩ Maren Morris đã mang về tới 3 giải thưởng.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng kể kỉ niệm về mẹ

DI PY |

Là khách mời trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã chia sẻ với khán giả truyền hình câu chuyện kỉ niệm về người mẹ của anh.

"Cả nhà thương nhau": Ca sĩ Đoan Trang song ca cùng con gái

Thái Anh |

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt "tung hứng” hài hước khi có sự xuất hiện của cặp khách mời “người quen” ca sĩ Đoan Trang - bé Sol và MC Hồng Phúc - bé Chíp Hồng Long trong tập 3 "Cả nhà thương nhau".

Nam ca sĩ được khen đẹp trai hơn các thành viên BTS

NGỌC ANH |

Nam ca sĩ Lee Juck tiết lộ rằng, con gái của anh ấy nghĩ rằng các thành viên BTS không đẹp trai bằng bố.

Nữ ca sĩ Maren Morris "thắng lớn" tại CMA Awards 2020

Minh Hằng |

Tại giải thưởng Hiệp hội âm nhạc đồng quê (CMA Awards) lần thứ 54, nữ ca sĩ Maren Morris đã mang về tới 3 giải thưởng.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng kể kỉ niệm về mẹ

DI PY |

Là khách mời trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã chia sẻ với khán giả truyền hình câu chuyện kỉ niệm về người mẹ của anh.