Gala "Vì một Việt Nam tất thắng" diễn ra tại Hà Nội

Thanh Hương |

Gala "Vì một Việt Nam tất thắng" vừa được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, livestream trực tuyến và nhận được sự quan tâm của khán giả. 

Cũng tại đêm gala, ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt (30 triệu đồng/giải), 2 giải Nhất (20 triệu đồng/giải), 4 giải Nhì (10 triệu đồng/giải), 6 giải Ba (5 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải). 

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một số giải phụ gồm 2 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất; 2 giải thí sinh có nhiều bài dự thi nhất và 30 giải "Gương mặt ấn tượng tuần". Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 240 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Gala sẽ có những phút lắng lòng với những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống của các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo... khi tham cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng". 

Nhiều tác phẩm đoạt giải của cuộc thi là món quà tinh thần mà các thi sinh gói ghém gửi đến cộng đồng. Ảnh: BTC
Nhiều tác phẩm đoạt giải của cuộc thi là món quà tinh thần mà các thi sinh gói ghém gửi đến cộng đồng. Ảnh: BTC

Nhiều tác phẩm trong cuộc thi là một món quà tinh thần mà các em gói ghém cẩn thận gửi đến cộng đồng, đặc biệt là các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, cổ vũ người dân Việt Nam đồng lòng, chung sức chống dịch với niềm tin về "một Việt Nam tất thắng" trước COVID-19.

Khách mời và các khán giả xem gala cũng có dịp kết nối trực tuyến với giám khảo - họa sĩ Karishma từ Ấn Độ. Cô là họa sĩ tài ba dù mắc hội chứng Down, đã tổ chức nhiều triển lãm nhằm ủng hộ trẻ em ở Việt Nam và thế giới. Từ Ấn Độ, Karishma đã vẽ 3 bức tranh và gửi về ban tổ chức "Vì một Việt Nam tất thắng" nhằm ủng hộ bệnh nhi ung thư, trẻ em yếu thế tại Việt Nam.

Nam ca sĩ Hà Ah Tuấn là đại sứ của cuộc thi. Ảnh: BTC
Nam ca sĩ Hà Ah Tuấn là đại sứ của cuộc thi. Ảnh: BTC

Gala "Vì một Việt Nam tất thắng" không chỉ là lễ tổng kết và trao các giải thưởng của cuộc thi, mà còn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Chiều Xuân, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol, ca sĩ Y Byen đến từ Gia Lai…

Là đại sứ của cuộc thi, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết thời gian qua, anh đã rất bất ngờ với những tác phẩm của bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế gửi về. Nam ca sĩ cảm nhận rõ ngọn lửa khao khát sống, bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua những bức tranh mà các em vẽ nên.

"Các em là tấm gương để chúng ta nhìn vào, chiêm nghiệm và hành động. Ở cái độ tuổi đáng lẽ phải ăn, phải học, phải vui chơi thì chúng lại phải chịu những nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Tôi nghĩ, chúng ta nên lắng nghe, yêu thương và thay đổi mình vì sức sống mãnh liệt của những bệnh nhi này" - Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Các tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC
Các tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

"Vì một Việt Nam tất thắng" là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học diễn ra từ tháng 8, dành cho các em từng mắc hoặc đang điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, tự kỷ, trẻ mồ côi. Các tác phẩm trong cuộc thi phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về cuộc sống xung quanh, đồng thời thể hiện mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng trong những ngày đất nước gồng mình chống dịch Covid-19.

Cuộc thi do chương trình Mặt trời Hy vọng (tiền thân là Ông Mặt Trời), Quỹ Hy vọng cùng báo VnExpress, trường Đại học Ngoại thương đồng tổ chức. 

Sau hai tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút 2.300 bài dự thi (ở cả hai nội dung) với hơn 1.000 thí sinh từ 45 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có nhiều em là người dân tộc đến từ các tỉnh, thành xa xôi như Điện Biên, Lai Châu, Gia Lai…

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tùng Dương làm nhân vật chính của "Con đường âm nhạc" tháng 11

Thanh Hương |

Chương trình "Con đường âm nhạc" tháng 11 sẽ là chân dung ca sĩ Tùng Dương - người được đặt biệt danh "Divo của làng nhạc Việt".

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thanh Hương |

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1971 – 2021) nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo vì sự phát triển văn hoá và nghệ thuật của Việt Nam.

Hé lộ dàn chiến binh vào chung kết gala night của show thời trang online

DI PY |

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thời trang thực tế TikTok FashUP 2021 vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong tập 3, top 99 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tham gia buổi huấn luyện mà người “đứng lớp" không ai khác chính là 4 vị giám khảo quyền lực của chương trình. Bên cạnh đó, sau hàng loạt những thử thách cam go, top 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã chính thức lộ diện.

Ngọc Hân tham gia Gala "Cặp lá yêu thương"

Thái An |

Mặc dù bận rộn chuẩn bị đón Tết, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn tất bật tham gia ghi hình Gala "Cặp lá yêu thương" - một chương trình thiện nguyện của VTV.

Tùng Dương làm nhân vật chính của "Con đường âm nhạc" tháng 11

Thanh Hương |

Chương trình "Con đường âm nhạc" tháng 11 sẽ là chân dung ca sĩ Tùng Dương - người được đặt biệt danh "Divo của làng nhạc Việt".

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thanh Hương |

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1971 – 2021) nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo vì sự phát triển văn hoá và nghệ thuật của Việt Nam.

Hé lộ dàn chiến binh vào chung kết gala night của show thời trang online

DI PY |

Dù được ghi hình online trong thời điểm giãn cách xã hội, series thời trang thực tế TikTok FashUP 2021 vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong tập 3, top 99 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được tham gia buổi huấn luyện mà người “đứng lớp" không ai khác chính là 4 vị giám khảo quyền lực của chương trình. Bên cạnh đó, sau hàng loạt những thử thách cam go, top 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã chính thức lộ diện.

Ngọc Hân tham gia Gala "Cặp lá yêu thương"

Thái An |

Mặc dù bận rộn chuẩn bị đón Tết, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn tất bật tham gia ghi hình Gala "Cặp lá yêu thương" - một chương trình thiện nguyện của VTV.