Juky San tung bộ ảnh mới sau thành công của “Phải chăng em đã yêu” 

DI PY |

Sau 3 tuần ra mắt, MV “Phải chăng em đã yêu” của Juky San đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ khán giả.

Sản phẩm âm nhạc này hiện “cán mốc” hơn 13 triệu view, thành tích cao nhất đạt #3 trending Youtube, #2 iTunes, #1 AppleMusic, #2 Spotify và duy trì thứ hạng top đầu của BXH HOT14. Bản hát live của nữ ca sĩ cũng được gần 3 triệu view, lọt top trending YouTube cùng MV chính thức và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Đây được xem là sự khích lệ lớn lao cho màn “tái debut” của Juky San sau thời gian được gắn mác “hiện tượng cover”.
Sản phẩm âm nhạc này hiện “cán mốc” hơn 13 triệu view, thành tích cao nhất đạt #3 trending Youtube, #2 iTunes, #1 AppleMusic, #2 Spotify và duy trì thứ hạng top đầu của BXH HOT14. Bản hát live của nữ ca sĩ cũng được gần 3 triệu view, lọt top trending YouTube cùng MV chính thức và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Đây được xem là sự khích lệ lớn lao cho màn “tái debut” của Juky San sau thời gian được gắn mác “hiện tượng cover”.
Chia sẻ về niềm vui đầu năm này, Juky San nhắn nhủ: “San cảm thấy mọi cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng, xin gửi một lời cám ơn chân thành nhất đến những khán giả luôn yêu quý và ủng hộ San“.
Chia sẻ về niềm vui đầu năm này, Juky San nhắn nhủ: “San cảm thấy mọi cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng, xin gửi một lời cám ơn chân thành nhất đến những khán giả luôn yêu quý và ủng hộ San“.
“San luôn mong muốn món quà tinh thần đầu năm này có thể lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, vì vậy chúng ta hãy bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực nhé. San không hi vọng bất kì ai phải nhận sự công kích gián tiếp qua MV này. Thời gian tới, San xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kì vọng mà khán giả dành cho mình” - cô nói thêm.
“San luôn mong muốn món quà tinh thần đầu năm này có thể lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, vì vậy chúng ta hãy bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực nhé. San không hi vọng bất kì ai phải nhận sự công kích gián tiếp qua MV này. Thời gian tới, San xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kì vọng mà khán giả dành cho mình” - cô nói thêm.
Giọng hát “Phải chăng em đã yêu” cũng thực hiện một bộ ảnh mới trẻ trung, cá tính để mừng một khởi đầu tốt đẹp. Định hình phong cách nữ tính, ngọt ngào nhưng Juky San mong muốn hình ảnh của bản thân sẽ khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Dễ thấy nụ cười vẫn là “vũ khí” mạnh nhất của cô nàng để thu hút ánh mắt của người đối diện. Tuy nhiên trong bộ ảnh mới này, Juky San thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, khoe vẻ đẹp tươi tắn của tuổi thanh xuân. Song song đó, nữ ca sĩ cũng hé lộ hậu trường thực hiện MV “Phải chăng em đã yêu”.
Giọng hát “Phải chăng em đã yêu” cũng thực hiện một bộ ảnh mới trẻ trung, cá tính để mừng một khởi đầu tốt đẹp. Định hình phong cách nữ tính, ngọt ngào nhưng Juky San mong muốn hình ảnh của bản thân sẽ khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Dễ thấy nụ cười vẫn là “vũ khí” mạnh nhất của cô nàng để thu hút ánh mắt của người đối diện. Tuy nhiên trong bộ ảnh mới này, Juky San thể hiện nhiều sắc thái khác nhau, khoe vẻ đẹp tươi tắn của tuổi thanh xuân. Song song đó, nữ ca sĩ cũng hé lộ hậu trường thực hiện MV “Phải chăng em đã yêu”.
Với ekip gói gọn và mọi thứ được thực hiện gấp rút, tuy nhiên Juky San luôn cố gắng để mọi thứ được chỉn chu nhất. Cô nàng cũng luôn giữ tinh thần vui vẻ, mang đến không khí sôi nổi cho mọi người trong suốt thời gian làm việc. Bên cạnh đó, Juky San cũng bật mí về đoạn kết gây khó hiểu trong “Phải chăng em đã yêu”. Nữ ca sĩ cho biết: “Cảnh cuối khi San bước vào đoạn đường hầm tối sẽ dẫn đến một thế giới khác cũng là mở ra một câu chuyện mới cho MV tiếp theo của San. MV này sẽ mang một màu sắc và phong cách rất khác với “Phải chăng em đã yêu”. Mong rằng sẽ nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người”. Ảnh: NSCC.
Với ekip gói gọn và mọi thứ được thực hiện gấp rút, tuy nhiên Juky San luôn cố gắng để mọi thứ được chỉn chu nhất. Cô nàng cũng luôn giữ tinh thần vui vẻ, mang đến không khí sôi nổi cho mọi người trong suốt thời gian làm việc. Bên cạnh đó, Juky San cũng bật mí về đoạn kết gây khó hiểu trong “Phải chăng em đã yêu”. Nữ ca sĩ cho biết: “Cảnh cuối khi San bước vào đoạn đường hầm tối sẽ dẫn đến một thế giới khác cũng là mở ra một câu chuyện mới cho MV tiếp theo của San. MV này sẽ mang một màu sắc và phong cách rất khác với “Phải chăng em đã yêu”. Mong rằng sẽ nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người”. Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

3 bộ phim âm nhạc đáng xem của Hollywood

DI PY |

Hollywood ngoài những bom tấn hành động còn có không ít phim ca nhạc gây sốt khiến khán giả khắc khoải.

Quà tặng bất ngờ: Sam tự tin nói tiếng Anh nhưng khiến fan nhí bất lực

VY VY |

Không chỉ nhiệt tình dẫn dắt chương trình "Quà tặng bất ngờ", MC Sam còn bất ngờ “bắn” tiếng Anh khi gặp gỡ các fan nhí.

"Về nhà ăn Tết" tập 7: Thái Dương tìm được bằng chứng vạch trần Năm Chum

VY VY |

Trong tập 7 "Về nhà ăn Tết", Thái Dương (Hồ Bích Trâm), Lâm (Quách Ngọc Tuyên) đã tìm được bằng chứng về quá khứ bất hảo nhiều lần “ra tù vào tội” của Năm Chum (Huỳnh Kiến An).

Juky San tung ca khúc ngọt ngào dịp Lễ tình nhân

DI PY |

Hậu thành công dự án nhạc Hoa lời Việt, Juky San tung các ca khúc gửi tặng các cặp đôi dịp Lễ tình nhân mang tên "Phải chăng em đã yêu".

3 bộ phim âm nhạc đáng xem của Hollywood

DI PY |

Hollywood ngoài những bom tấn hành động còn có không ít phim ca nhạc gây sốt khiến khán giả khắc khoải.

Quà tặng bất ngờ: Sam tự tin nói tiếng Anh nhưng khiến fan nhí bất lực

VY VY |

Không chỉ nhiệt tình dẫn dắt chương trình "Quà tặng bất ngờ", MC Sam còn bất ngờ “bắn” tiếng Anh khi gặp gỡ các fan nhí.

"Về nhà ăn Tết" tập 7: Thái Dương tìm được bằng chứng vạch trần Năm Chum

VY VY |

Trong tập 7 "Về nhà ăn Tết", Thái Dương (Hồ Bích Trâm), Lâm (Quách Ngọc Tuyên) đã tìm được bằng chứng về quá khứ bất hảo nhiều lần “ra tù vào tội” của Năm Chum (Huỳnh Kiến An).

Juky San tung ca khúc ngọt ngào dịp Lễ tình nhân

DI PY |

Hậu thành công dự án nhạc Hoa lời Việt, Juky San tung các ca khúc gửi tặng các cặp đôi dịp Lễ tình nhân mang tên "Phải chăng em đã yêu".