Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc; Xây hồ chứa 2,3 triệu khối nước ngọt ở Bến Tre; Cách ly 189 sinh viên Lào trở lại học tập ở Huế.

Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà tránh ùn tắc

Khoảng 16h30 chiều 22.9, mưa dông bất ngờ đổ ập khiến bầu trời Hà Nội tối sầm kèm theo mưa dông và gió giật mạnh. Trời mưa cũng khiến các phương tiện di chuyển khá vất vả.

Người dân hối hả trở về nhà trong cơn mưa dông ở Hà Nội vào chiều 22.9. Ảnh: Tạ Quang.

Dự báo, khoảng đêm nay (22.9), bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Xây hồ chứa 2,3 triệu khối nước ngọt ở Bến Tre

Ngày 22.9, tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo liên quan đến Dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt 2.300.000m3 tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Mục tiêu của dự án là trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân huyện Ba Tri (nếu thừa cung cấp cho 2 huyện Bình Đại và Giồng Trôm), đảm bảo mọi người dân Ba Tri đều có nước sạch sử dụng trong mùa khô.

Một góc khu Lạc Địa. Ảnh: BQL dự án.

Cùng với hồ chứa nước ngọt, dự án kết hợp bảo tồn, xây dựng Khu di tích căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa. Đồng thời phát triển hệ thống giao thông nhằm tạo điều kiện phát triển các cụm, tuyến dân cư gắn với phát triển làng nghề.

Cách ly 189 sinh viên Lào trở lại học tập ở Huế

Trong hai ngày 21 và 22.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ban, ngành của tỉnh tổ chức phương tiện, lực lượng đón 189 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn từ cửa khẩu về khu vực cách ly tập trung.

Các lưu học sinh Lào đang được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: thuathienhue.gov.vn.

Tại điểm tiếp nhận Cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị), các lưu sinh viên được lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tiến hành làm thủ tục nhập cảnh một cách chặt chẽ và tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế cá nhân và phun khử trùng hành lý nhằm đảm bảo đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, 189 lưu sinh viên Lào trở lại Huế học tập đều thường trú tại 2 tỉnh Salavan và Sekong và hiện đang học tại các trường Đại học Khoa học Huế, Kinh tế Huế, Sư phạm Huế, Đại học Luật Huế và Cao đẳng Sư phạm. Sau 14 ngày cách ly tập trung, nếu có kết quả âm tính với SARS-COVID-2, các em sẽ được trở lại trường để học tập bình thường.

Thanh Ngọc (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Cải thiện chất lượng không khí bằng những loại cây sẵn có, dễ tìm

Ngọc Lê (TH) |

Ô nhiễm không khí không những diễn ra ở môi trường bên ngoài, mà trong nhà cũng tồn tại. Sau đây là một số loại cây tham khảo trồng trong nhà giúp cải thiện chất lượng không khí.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

AN THÀNH |

Tuy còn hơn 10 ngày nữa mới tới Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm.

Nhịp sống 24h: Thân nhân nhận dạng được 478 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2

Thanh Ngọc |

Tin tức nhịp sống 24h: 335 công dân trở về từ Úc kết thúc cách ly tập trung; Hơn 5km đê biển Tây chực chờ sạt lở sau bão số 5; Thân nhân đã nhận dạng được 478 hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2.

Cảnh báo tai nạn giao thông tuổi học đường

Anh Nhàn |

Năm học mới đến gần và có rất nhiều trẻ em tự đi xe đạp điện tới trường. Các bác sĩ khuyên các em học sinh tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông tránh để xảy ra tai nạn giao thông.

Cải thiện chất lượng không khí bằng những loại cây sẵn có, dễ tìm

Ngọc Lê (TH) |

Ô nhiễm không khí không những diễn ra ở môi trường bên ngoài, mà trong nhà cũng tồn tại. Sau đây là một số loại cây tham khảo trồng trong nhà giúp cải thiện chất lượng không khí.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu

AN THÀNH |

Tuy còn hơn 10 ngày nữa mới tới Tết Trung thu nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm.

Nhịp sống 24h: Thân nhân nhận dạng được 478 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2

Thanh Ngọc |

Tin tức nhịp sống 24h: 335 công dân trở về từ Úc kết thúc cách ly tập trung; Hơn 5km đê biển Tây chực chờ sạt lở sau bão số 5; Thân nhân đã nhận dạng được 478 hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2.

Cảnh báo tai nạn giao thông tuổi học đường

Anh Nhàn |

Năm học mới đến gần và có rất nhiều trẻ em tự đi xe đạp điện tới trường. Các bác sĩ khuyên các em học sinh tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông tránh để xảy ra tai nạn giao thông.