Nhịp sống 24h: Lễ bế mạc SEA Games 31 như một Gala âm nhạc hoành tráng

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lễ bế mạc SEA Games 31 như một Gala âm nhạc hoành tráng, đặc sắc; Ninh Bình: Hàng nghìn du khách "đội mưa" tham dự lễ khai mạc Tuần Du lịch...

Lễ bế mạc SEA Games 31 như một Gala âm nhạc hoành tráng, đặc sắc

Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23.5 tại Cung điền kinh Hà Nội, kéo dài trong 120 phút, với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine”. Nó mang ý nghĩa tiếp nối sự tỏa sáng sau 12 ngày thi đấu, tinh hoa đã hội tụ về Việt Nam để mang đến cho khu vực Đông Nam Á những sinh khí mới, hơi thở mới của thời đại, của nhịp sống trẻ, của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn, bệnh dịch. Điều đó càng chứng tỏ sức mạnh và tình đoàn kết của Việt Nam với toàn bộ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Tuyết Hoa - chuyên gia truyền thông, tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Hội đồng Olympic Châu Á cho biết Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ như một Gala âm nhạc, được trình diễn trên sân khấu có diện tích 611m2, sân khấu phụ có diện tích 580m2 và màn hình LED lên đến 580m2. Bà nhấn mạnh đây là sân khấu trong nhà lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Ninh Bình: Hàng nghìn du khách "đội mưa" tham dự lễ khai mạc Tuần Du lịch

Sáng 21.5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2022 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Trong ngày đầu khai mạc, hàng nghìn du khách đã "đội mưa" cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

 
 Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 có chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” được diễn ra từ ngày 21.5 đến ngày 28.5 tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Ảnh: NT

Điểm nhấn của Tuần Du lịch năm nay là tập trung khai thác các giá trị tự nhiên từ cánh đồng lúa độc đáo đến các hoạt động trình diễn nghệ thuật trên sông nước.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Thả 32.000 con cá xuống sông Hương

Dịp này, đã có khoảng 32.000 con cá các loại gồm: Cá trôi, cá mè và cá trắm được thả xuống sông Hương. Đây là lần thứ 3 chi cục thủy sản phối hợp với các đơn vị tổ chức tái tạo nguồn lợi thủy sản, tổng số lượng thả là 178.000 con. Trong đó, tại sông Hương 2 lần với 72.000 con, thủy điện Hương Điền 106.000 con.

Trong những năm qua, hoạt động thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản trên các vùng nước tại Thừa Thiên Huế đã thu hút được sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng nhân dân, xã hội.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Vé xem bóng đá chung kết SEA Games 31 được rao 18 triệu đồng

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Vé xem U23 Việt Nam đá chung kết SEA Games 31 được rao 18 triệu đồng/cặp; Hoa mắt với “ma trận” kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất...

Nhịp sống 24h: Nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác; Thừa Thiên Huế đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ...

Nhịp sống 24h: Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại dáng vẻ cổ kính vốn có

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại dáng vẻ cổ kính vốn có; Mưa như trút nước kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ở TPHCM; Tiền Giang: Người dân “vô tư” không đội mũ bảo hiểm, vi phạm giao thông.

Nhịp sống 24h: "Con đường đau khổ" Lương Định Của được tái thi công

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: "Con đường đau khổ" Lương Định Của được tái thi công ; Kẹt xe tại cầu vượt “giải cứu” ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; Hà Nội: Công viên Cầu Giấy xuống cấp, người dân nơm nớp sợ mất an toàn. 

Nhịp sống 24h: Vé xem bóng đá chung kết SEA Games 31 được rao 18 triệu đồng

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Vé xem U23 Việt Nam đá chung kết SEA Games 31 được rao 18 triệu đồng/cặp; Hoa mắt với “ma trận” kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất...

Nhịp sống 24h: Nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nghìn người xếp hàng vào Lăng viếng Bác; Thừa Thiên Huế đón nhận 16 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ...

Nhịp sống 24h: Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại dáng vẻ cổ kính vốn có

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhà thờ Lớn Hà Nội trở lại dáng vẻ cổ kính vốn có; Mưa như trút nước kéo dài nhiều tiếng đồng hồ ở TPHCM; Tiền Giang: Người dân “vô tư” không đội mũ bảo hiểm, vi phạm giao thông.

Nhịp sống 24h: "Con đường đau khổ" Lương Định Của được tái thi công

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: "Con đường đau khổ" Lương Định Của được tái thi công ; Kẹt xe tại cầu vượt “giải cứu” ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; Hà Nội: Công viên Cầu Giấy xuống cấp, người dân nơm nớp sợ mất an toàn.