Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, với mục tiêu phát hiện sớm bất thường và kịp thời can thiệp bào thai, bệnh viện luôn nâng cao trình độ chuyên môn kĩ thuật, đào tạo và chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cao cho tuyến dưới, xây dựng mạng lưới sàng lọc trước sinh - sơ sinh và tăng cường truyền thông nhận thức cộng đồng và xã hội.
Năm 2022, bệnh viện đã sàng lọc và chẩn đoán 21.602 bất thường bẩm sinh. Trong đó, có 2.590 trường hợp được can thiệp bào thai điều trị hoặc đình chỉ kịp thời.
Các kĩ thuật can thiệp bào thai như kẹp tắc dây rốn, laser nội soi can thiệp bào thai, truyền máu bào thai, truyền ối, giảm ối. Ngoài ra, phối hợp điều trị sản - nhi giữa các bệnh viện tuyến đầu đã giúp cứu sống hàng nghìn trẻ sơ sinh bị khuyết tật bẩm sinh, như phẫu thuật EXIT trong lúc mổ lấy thai các trường hợp bị chèn ép khí đạo do khối nang bạch huyết vùng cổ.
Tỉ lệ tử vong sơ sinh ngày càng thấp và giảm dần qua các năm. Tỉ lệ nuôi sống trẻ non tháng, đặc biệt là sinh cực non dưới 26 tuần ngày càng tăng nhờ đầy đủ trang thiết bị hồi sức sơ sinh hiện đại và chuyên sâu. Mỗi ngày, khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận, điều trị và chăm sóc cho khoảng hơn 200 trẻ sơ sinh, trong đó có 30-40% cần hồi sức sơ sinh tích cực.
Bên cạnh đó, trong chiến lược giảm tử vong mẹ, cứu sống các bệnh nhân thuyên tắc phổi là một bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị các biến chứng sản khoa. Tỉ lệ tử vong mẹ tại đơn vị luôn giữ ở mức thấp.
Thời gian tới, Bệnh viện Từ Dũ tiếp tục định hướng phát triển các mũi nhọn bao gồm điều trị hiệu quả các bệnh lý nặng ở mẹ, tăng cường hồi sức sơ sinh và dinh dưỡng ở trẻ non tháng, sàng lọc trước sinh với mục tiêu phát hiện sớm các dị tật từ 3 tháng đầu thai kỳ, đẩy mạnh can thiệp bào thai, can thiệp xâm lấn tối thiểu trong điều trị bệnh lý phụ khoa.