Nghệ nhân phường Xoan cổ giới thiệu đặc sản của vùng đất Tổ

Thanh Hương |

Xuất hiện tại trường quay trong “Của ngon vật lạ” (phát sóng vào 12h ngày 3.12 trên kênh VTV3), “bà trùm” phường Xoan cổ của vùng đất Tổ - Phú Thọ, Nguyễn Thị Lịch giới thiệu món ăn đặc sản của quê hương mình.

Quê em rừng cọ đồi chè là đồi chè/Ai qua đất Tổ nhớ về Phú Thọ quê tôi...”, lần đầu tiên làn điệu hát Xoan vang lên tại chương trình “Của ngon vật lạ” cùng sự xuất hiện của nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Lịch.

“Bà trùm” tự hào giới thiệu Phú Thọ có 4 phường Xoan gốc, mình là trùm phường nữ duy nhất của tỉnh, hiện phụ trách 107 thành viên, 5 thế hệ tiếp nối góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể loại hình hát cổ truyền thống của Việt Nam, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2017.

Nnghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Lịch giới thiệu món ăn đặc sản quê hương Phú Thọ. Ảnh: VTV
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Lịch giới thiệu món ăn đặc sản quê hương Phú Thọ. Ảnh: VTV

Bên cạnh câu chuyện về nghệ thuật hát Xoan, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch có dịp khoe với khán giả về văn hoá ẩm thực Phú Thọ: “Quê hương chúng tôi có rau sắn, bánh tu hú, cá gỏi, cá thính…, ai ăn rồi sẽ nhớ rất lâu”.

Món canh “ăn một lần là mê cả đời” - canh chua rau sắn nấu sườn đã đưa Food Blogger Hải Sơn đến với xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để có những trải nghiệm lần đầu tiên với rau sắn muối chua: hái rau sắn, đi chợ, nấu canh...

4 người chơi tham gia “Của ngon vật lạ” đều còn rất trẻ và chưa từng biết tới món canh chua rau sắn nấu sườn, hứa hẹn mang tới một cuộc so tài đầy thú vị.

“Gia đình Kali Laska” - cặp chị em người Belarus là Iryna Yang và Palina Yang tham gia thử thách của chương trình. Ảnh: VTV
“Gia đình Kali Laska” - cặp chị em người Belarus là Iryna Yang và Palina Yang tham gia thử thách của chương trình. Ảnh: VTV

Theo đó, “Gia đình Sunshine” với hai thành viên: ca sĩ Hồng Phi và vợ là Huyền Trang và “Gia đình Kali Laska” là cặp chị em người Belarus - Iryna Yang và Palina Yang, nổi bật với chiều cao ấn tượng - 1m83. Cả hai vừa hoạt động người mẫu, vừa làm video về cuộc sống ở Việt Nam đăng tải trên TikTok.

Iryna Yang chia sẻ, dù hai chị em từng làm món ăn này song họ rất lo lắng khi dùng nguyên liệu đặc biệt từ canh chua rau sắn nấu sườn của Phú Thọ, do đó hai chị em có ý tưởng món pizza chay.

Món bánh pizza được sử dụng với nguyên liệu sẵn có trong gian bếp của chương trình. Ảnh: VTV
Món bánh pizza được 2 đội chơi sử dụng với nguyên liệu sẵn có trong gian bếp của chương trình. Ảnh: VTV

Lựa chọn thông minh của “Gia đình Sunshine” là món pizza tổng hợp với đế bánh làm sẵn và sử dụng các nguyên liệu có trong gian bếp của chương trình.

Cuộc so tài ẩm thực khá căng thẳng khi 2 cô gái dành nhiều thời gian cho phần nhào bột làm đế bánh tươi, luôn thấp thỏm lo không có đủ thời gian cho bánh chín.

Vợ chồng ca sĩ Hồng Phi cũng hồi hộp sợ thời gian chưa đủ cho món pizza của đội mình. Thế nhưng cả hai đội đã hoàn thành món ăn và giành được nhiều khen ngợi từ phía giám khảo.

3 giám khảo hào hứng thử món bánh pizza đặc biệt. Ảnh: VTV
3 giám khảo hào hứng thử món bánh pizza đặc biệt. Ảnh: VTV

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch lần đầu tiên nếm món pizza, nhận xét: “Mỗi bên có một vị ngon riêng, đặc biệt vị rau sắn cả hai đều có cả”.

Giám khảo Hải Sơn cũng thích thú khi cảm nhận hương vị rau sắn trong từng món ăn. Lần đầu tiên, món pizza có vị rau sắn xuất hiện, gợi nhắc về một vùng đất cùng những sáng tạo không giới hạn từ các đội chơi, đó cũng là thông điệp lan toả về văn hoá ẩm thực trong chương trình “Của ngon vật lạ”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Mỹ Dung giới thiệu đặc sản quê hương Thái Bình

Thanh Hương |

Xuất hiện rạng rỡ trong gian bếp “Của ngon vật lạ” (phát sóng vào 12h ngày 12.11 trên VTV3), ca sĩ Mỹ Dung đầy tự hào khi nhắc tới những món ngon gắn với quê hương của mình - gỏi nhệch Thái Bình.

NSND Thúy Hường tự hào khoe món đặc sản quê hương

Thanh Hương |

Không chỉ mang tới những câu hát quan họ ngọt ngào và đằm thắm, NSND Thúy Hường giới thiệu món đặc sản nổi tiếng của Bắc Ninh - bánh khúc làng Diềm trong “Của ngon vật lạ”, phát sóng vào 12h ngày 5.11 trên kênh VTV3.

Diễn viên Quách Thu Phương khoe đặc sản quê hương Hoà Bình

Thanh Hương |

Thích vào bếp, có thời gian là vào bếp, cũng như tự hào và may mắn khi sinh ra ở Hoà Bình - đó là chia sẻ của nữ diễn viên Quách Thu Phương trong vai trò giám khảo khách mời “Của ngon vật lạ” với chủ đề “Thịt nướng - chẩm chéo”.

Diễn viên Thái Dương khoe đặc sản cá thính Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Thanh Hương |

Nam diễn viên Thái Dương của bộ phim “Làng trong phố”, “Món quà của cha” sẽ đến với chương trình “Của ngon vật lạ” để kể về món đặc sản quê hương Vĩnh Phúc - cá thính Lập Thạch.

Ca sĩ Mỹ Dung giới thiệu đặc sản quê hương Thái Bình

Thanh Hương |

Xuất hiện rạng rỡ trong gian bếp “Của ngon vật lạ” (phát sóng vào 12h ngày 12.11 trên VTV3), ca sĩ Mỹ Dung đầy tự hào khi nhắc tới những món ngon gắn với quê hương của mình - gỏi nhệch Thái Bình.

NSND Thúy Hường tự hào khoe món đặc sản quê hương

Thanh Hương |

Không chỉ mang tới những câu hát quan họ ngọt ngào và đằm thắm, NSND Thúy Hường giới thiệu món đặc sản nổi tiếng của Bắc Ninh - bánh khúc làng Diềm trong “Của ngon vật lạ”, phát sóng vào 12h ngày 5.11 trên kênh VTV3.

Diễn viên Quách Thu Phương khoe đặc sản quê hương Hoà Bình

Thanh Hương |

Thích vào bếp, có thời gian là vào bếp, cũng như tự hào và may mắn khi sinh ra ở Hoà Bình - đó là chia sẻ của nữ diễn viên Quách Thu Phương trong vai trò giám khảo khách mời “Của ngon vật lạ” với chủ đề “Thịt nướng - chẩm chéo”.

Diễn viên Thái Dương khoe đặc sản cá thính Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Thanh Hương |

Nam diễn viên Thái Dương của bộ phim “Làng trong phố”, “Món quà của cha” sẽ đến với chương trình “Của ngon vật lạ” để kể về món đặc sản quê hương Vĩnh Phúc - cá thính Lập Thạch.