Hàng ngàn đầu sách giảm giá cho thiếu nhi khi kỳ nghỉ hè vừa đến

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ 2 diễn ra đúng dịp kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu. Có hàng ngàn đầu sách thiếu nhi được giảm giá trong dịp này thu hút nhiều em nhỏ đến tham quan, mua sắm. 

 
Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ 2 diễn ra tại Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1) từ ngày 17.7 đến 26.7. 
 
Hội sách được tổ chức nhằm mục đích hướng tới xây dựng xã hội học tập qua việc phát triển phong trào đọc sách và tôn vinh văn hóa đọc của thế hệ trẻ từ gia đình, nhà trường và xã hội. 
 
Qua đó xây dựng, phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc cho thanh niên, thiếu niên, học sinh.
 
Nhiều đầu sách giảm giá được trưng bày thu hút nhiều phụ huynh và các em nhỏ đến tham quan, mua sắm. 
 
Nhiều trẻ em người nước ngoài cũng có mặt tại hội sách, tìm cho mình những cuốn sách yêu thích. 
 
Tại khu vực Triển lãm, Hội sách Thiếu nhi năm nay sẽ trưng bày những tác phẩm do các bé thiếu nhi vẽ về đại dịch COVID-19, qua đó cổ vũ tinh thần quyết tâm chống dịch của cộng đồng và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đội ngũ y, bác sĩ – những “chiến sĩ” ở tuyến đầu chống dịch.
 
Hai em nhỏ người nước ngoài thích thú xem sách. 
 
Ngoài sách thiếu nhi được giá, hội sách còn giảm giá những đầu sách ở nhiều thể loại khác nhau. 
 
Hội sách là không gian văn hóa giúp các bé thoả sức sáng tạo và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình với các hoạt động thú vị: Vẽ tranh ước mơ của em, Cha mẹ đọc sách cùng con, Chụp ảnh “Khoảnh khắc gia đình”, Khu vực trải nghiệp nghề nghiệp, Khu vực tương tác trò chơi với công nghệ AR.

Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Du lịch lần thứ 16 TPHCM kì vọng đón 200 ngàn khách

ĐÌNH DY |

Diễn ra từ ngày 16-19.7 với nhiều hoạt động phong phú, ban tổ chức Ngày hội du lịch TPHCM kì vọng ngày hội sẽ đón 200.000 lượt khách.

Hơn 2.100 học sinh đồng diễn thể dục tại Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020

V.P |

Ngày 12.7, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, do Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM cùng Nestlé MILO đã diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, cùng với các địa phương khác trên toàn quốc. Điểm ấn tượng trong sự kiện là màn đồng diễn thể dục của hơn 2.100 học sinh từ 36 trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.

Ấm lòng với tiệm sách miễn phí giữa lòng Sài Gòn

Chân Phúc |

“Mỗi cuốn sách ra khỏi tiệm cũng đồng nghĩa là nhiều người hơn nữa có cơ hội tiếp xúc với kiến thức trong cuốn sách đó. Nghĩ vậy nên tôi cũng rất vui, không có gì mà phải buồn hết” - ông Nguyễn Ngọc Cần (68 tuổi), chủ tiệm sách “3 không” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM chia sẻ.

Người Sài Gòn tham quan đường sách sau thời gian ngừng hoạt động vì COVID

Anh Tú |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gian hàng tại Đường sách TPHCM đã được kinh doanh bình thường từ ngày 24.4, nhưng vẫn tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Ngày hội Du lịch lần thứ 16 TPHCM kì vọng đón 200 ngàn khách

ĐÌNH DY |

Diễn ra từ ngày 16-19.7 với nhiều hoạt động phong phú, ban tổ chức Ngày hội du lịch TPHCM kì vọng ngày hội sẽ đón 200.000 lượt khách.

Hơn 2.100 học sinh đồng diễn thể dục tại Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020

V.P |

Ngày 12.7, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, do Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM cùng Nestlé MILO đã diễn ra tại đường Lê Duẩn, Quận 1, cùng với các địa phương khác trên toàn quốc. Điểm ấn tượng trong sự kiện là màn đồng diễn thể dục của hơn 2.100 học sinh từ 36 trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.

Ấm lòng với tiệm sách miễn phí giữa lòng Sài Gòn

Chân Phúc |

“Mỗi cuốn sách ra khỏi tiệm cũng đồng nghĩa là nhiều người hơn nữa có cơ hội tiếp xúc với kiến thức trong cuốn sách đó. Nghĩ vậy nên tôi cũng rất vui, không có gì mà phải buồn hết” - ông Nguyễn Ngọc Cần (68 tuổi), chủ tiệm sách “3 không” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TPHCM chia sẻ.

Người Sài Gòn tham quan đường sách sau thời gian ngừng hoạt động vì COVID

Anh Tú |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gian hàng tại Đường sách TPHCM đã được kinh doanh bình thường từ ngày 24.4, nhưng vẫn tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.