Tạm thời đóng cửa các quán bar, vũ trường, karaoke ở quận 1 TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND Quận 1, tất cả quán bar, vũ trường, karaoke, rạp phim ở quận 1 sẽ tạm thời đóng cửa từ 18h chiều 14.3 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 14.3, thông tin từ UBND quận 1 cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND quận 1 đã giao các phòng, ban liên quan, chủ tịch UBND 10 phường phối hợp với Công an quận 1 khẩn trương thực hiện đồng thời nhiều biện pháp.

Từ 18h ngày 14.3 các quán bar, vũ trường, karaoke, beerclub...ở trung tậm quận 1 sẽ tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo UBND quận 1.
Từ 18h ngày 14.3 các quán bar, vũ trường, karaoke, beerclub...ở trung tâm quận 1 sẽ tạm thời đóng cửa theo chỉ đạo của UBND quận 1.

Trong đó, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ này tạm ngưng hoạt động các loại hình dịch vụ kể trên từ 18h ngày 14.3.

Việc tạm ngừng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố.

UBND và Công an Phường Phạm Ngũ Lão trực tiếp phát đi thông dừng hoạt động đến từng chủ hộ kinh doanh.
UBND và Công an Phường Phạm Ngũ Lão trực tiếp  đến từng hộ kinh doanh phát đi thông báo dừng hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo, ngay trong chiều nay UBND và Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã trực tiếp phát đi thông báo đến từng chủ quán kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, beerclub, Spa, massage... trên địa bàn.

 
Chủ nhà hàng nhận thông báo tạm dừng hoạt động từ cơ quan chức năng. 

Theo ghi nhận PV, trước giờ đóng cửa các loại hình dịch vụ nói trên tại phố đi bộ Bùi Viện khá vắng vẻ. Nhiều chủ kinh doanh đã nắm bắt trước được thông tin qua báo chí nên đã có công tác chuẩn bị dọn dẹp dần. 

 
Trươc tình hinh dịch bệnh, một số tiệm kinh doanh đã chủ động đóng cửa từ trước.
Chân Phúc - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Khám phá Bảo tàng Áo dài đặc sắc nhất tại TPHCM

Thu Thanh |

Dịp 8.3 kề cận, nhiều du khách đến tham quan Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, quận 9, TPHCM) đặc sắc nhất tại TPHCM. Tại đây trưng bày hơn 100 chiếc áo dài từ thế kỉ XVII cho đến nay.

Đến Cần Giờ thưởng thức hải sản tươi sống

Hà Thanh |

Cách trung tâm Sài Gòn khoảng 50km, Cần Giờ luôn là điểm đến lý tưởng cho ngày cuối tuần. Du khách có thể vừa tận hưởng gió biển vừa ăn hải sản do chính tay mình chọn.

Đường Sách TPHCM đìu hiu giữa mùa dịch COVID-19

Tú Phúc |

Chung cảnh ngộ với các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay các điểm du lịch trên địa bàn thành phố... Đường Sách TPHCM (quận 1) mặc dù vẫn mở cửa hoạt động song luôn trong tình trạng vắng vẻ.

Thưởng thức khổ qua cà ớt nức tiếng ở TPHCM

Hà Thanh |

Món khổ qua cà ớt ở chợ Phùng Hưng (quận 5, TPHCM) là món ăn nức tiếng ở phố người Hoa, hấp dẫn nhiều thực khách thưởng thức.

Khám phá Bảo tàng Áo dài đặc sắc nhất tại TPHCM

Thu Thanh |

Dịp 8.3 kề cận, nhiều du khách đến tham quan Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, quận 9, TPHCM) đặc sắc nhất tại TPHCM. Tại đây trưng bày hơn 100 chiếc áo dài từ thế kỉ XVII cho đến nay.

Đến Cần Giờ thưởng thức hải sản tươi sống

Hà Thanh |

Cách trung tâm Sài Gòn khoảng 50km, Cần Giờ luôn là điểm đến lý tưởng cho ngày cuối tuần. Du khách có thể vừa tận hưởng gió biển vừa ăn hải sản do chính tay mình chọn.

Đường Sách TPHCM đìu hiu giữa mùa dịch COVID-19

Tú Phúc |

Chung cảnh ngộ với các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay các điểm du lịch trên địa bàn thành phố... Đường Sách TPHCM (quận 1) mặc dù vẫn mở cửa hoạt động song luôn trong tình trạng vắng vẻ.

Thưởng thức khổ qua cà ớt nức tiếng ở TPHCM

Hà Thanh |

Món khổ qua cà ớt ở chợ Phùng Hưng (quận 5, TPHCM) là món ăn nức tiếng ở phố người Hoa, hấp dẫn nhiều thực khách thưởng thức.