Theo ghi nhận của Lao Động ngày 19.2 trên tuyến phố An Trạch (TP. Hà Nội), không khí trao đổi, mua bán nước cam ép của người dân đã diễn ra rất náo nhiệt. Thay vì bán cam nguyên quả, các tiểu thương tại đây đã kết hợp với việc bán kèm theo những chai nước ép cam nguyên chất, đem lại lợi nhuận cao.
Theo các tiểu thương, từ khi chuyển sang việc buôn bán kết hợp này, lượng tiêu thụ ngày một tăng cao. Trung bình mỗi ngày, các tiểu thương bán ra khoảng 1 - 2 tạ cam, cho thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/ngày.

Tiểu thương Tạ Thị Hằng (sinh năm 1980, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) chia sẻ: “Những chai nước ép cam ở đây hiện được bán với giá từ 15.000 đồng đối với chai có trọng lượng 330ml, còn chai trọng lượng 500ml thì có giá 20.000 đồng tùy loại.
Trung bình, tôi bán ra khoảng hơn 1 tạ cam, doanh thu khoảng 1 - 2 triệu/ngày. Cam ở đây chủ yếu là loại cam được nhập từ Hà Giang, từ đợt chuyển sang bán nước ép nguyên chất ngay tại chỗ nên hàng hóa cũng bán dễ hơn rất nhiều”.

“Mua nước ép cam, dứa thay vì mua theo quả rất tiện lợi mà còn tiết kiệm nữa. Trước đây, tôi cứ phải đi vào các quán cafe, quán sinh tố thì mới có thể mua được, giá sàn tại đó cũng phải đến 30.000 đồng/ly. Mua nước ép theo chai trên phố này vừa tươi ngon, vừa rẻ, lại được ép nguyên chất ngay tại chỗ” - chị Nguyễn Mai Anh (sinh năm 1990, phố An Trạch, Hà Nội) cho hay.


Theo chị Mai Anh, do mùa hè cũng đang đến gần, nên nhiều người dân có xu hướng mua nước cam ép sẵn để bổ sung vitamin C, đồng thời cũng tăng cường thêm sức đề kháng cho bản thân để phòng chống lại các bệnh dịch trong thời tiết giao mùa.

