Điểm chuẩn dự kiến của một số trường Đại học top đầu

K.Linh T/H |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp, đại diện một số trường Đại học top đầu cả nước đã đưa ra những nhận định về điểm chuẩn dự kiến.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã chia sẻ: "Điểm chuẩn dự kiến các ngành nghề xét tuyển của ĐHQGHN sẽ tăng từ 2-4 điểm phụ thuộc vào từng ngành nghề và từng cơ sở đào tạo khác nhau".

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn cũng được GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu Phó trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận định rằng dự kiến điểm sàn sẽ tăng khoảng 0,5 -1 điểm và điểm chuẩn có thể tăng khoảng 1 điểm so với năm 2019.

Đại diện trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) - bà Nguyễn Hải Trường An (Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Luật) đưa ra dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tăng mạnh từ 2 - 3,5 điểm. 

Căn cứ vào những dự báo từ đại diện của các trường, đúng với nhận định trước đó của một số chuyên gia, những ngành học hot như Y Dược, Kinh tế sẽ tăng cao, tuy nhiên đối với năm nay điểm chuẩn những ngành khác cũng sẽ tăng do kết quả trung bình điểm thi năm nay cao hơn so với mặt bằng năm trước.

Đại diện của Học viện Tài chính - TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cũng đưa ra nhận định: Điểm chuẩn của trường dự kiến sẽ tăng dao động từ 0,5 đến 3 điểm tùy vào từng ngành.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới điểm chuẩn tăng là do năm nay chỉ tiêu của trường ở phương thức xét tuyển tăng lên, nên số chỉ tiêu bằng phương thức xét điểm thi sẽ giảm đi. Với những thí sinh có điểm thi bằng nhau, Học viện Tài chính sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Toán cao hơn.

Bên cạnh đó, các thầy cô cũng đưa ra một số lời khuyên cho các thí sinh trong việc lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng. Các thí sinh nên cân nhắc, tìm hiểu thông tin để chọn được nhóm ngành phù hợp với mình. Mức điểm trúng tuyển năm trước cũng như ngưỡng điểm xét tuyển năm 2020 của các trường đưa ra để tham khảo là thông tin quan trọng, tuy nhiên ngưỡng điểm xét tuyển này không phải là điểm trúng tuyển vào trường.

Các thí sinh đều được đăng ký nhiều nguyện vọng và các nguyện vọng được xét từ trên xuống dưới. Do đó, các em hãy tìm hiểu kỹ càng và đăng ký theo thứ tự nguyện vọng ngành nghề mà mình mong muốn để có được chiến lược tốt nhất cho việc lựa chọn ngành học, trường học.

K.Linh T/H
TIN LIÊN QUAN

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

TPHCM: Xe đưa đón học sinh đầu năm học sẽ khử khuẩn phòng COVID-19

Tâm An |

Các phương tiện đưa đón học sinh đầu năm học 2020-2021 sẽ phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe sau để phòng COVID-19. 

Lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 và lịch điều chỉnh nguyện vọng mới

K.Linh TH |

Từ 2-4.9.2020, hơn 26.000 thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do dịch COVID-19 sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học sẽ tăng 1-3 điểm

K.Linh TH |

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường Đại học tăng mạnh.

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

TPHCM: Xe đưa đón học sinh đầu năm học sẽ khử khuẩn phòng COVID-19

Tâm An |

Các phương tiện đưa đón học sinh đầu năm học 2020-2021 sẽ phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe sau để phòng COVID-19. 

Lịch thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 và lịch điều chỉnh nguyện vọng mới

K.Linh TH |

Từ 2-4.9.2020, hơn 26.000 thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do dịch COVID-19 sẽ tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học sẽ tăng 1-3 điểm

K.Linh TH |

Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tăng cao là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường Đại học tăng mạnh.