Học trò "ngán" đi học sau Tết, giáo viên chỉ tuyệt chiêu khắc phục

Anh Nhàn |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi dài ngày, nhiều học sinh có tâm lý "ngại đến trường". Vì thế, để học sinh bắt nhịp với việc học một cách hứng khởi vào đầu năm mới, cần sự phối hợp giữa các thầy cô giáo và phụ huynh. 

Nhiều học sinh bị xáo trộn nhịp sinh học sau Tết

Cô Nguyễn Thị Lệ Hiễn, giáo viên Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids 5 cho hay, sau kỳ nghỉ Tết, học sinh di chuyển xa, lịch sinh hoạt thường ngày bị thay đổi nên quay lại với lịch học nhiều em chưa muốn trở lại lớp vì phải thức dậy sớm. 

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (quận Gò Vấp) có con đang học lớp 2 cho hay, Tết năm nay gia đình chị về quê Quảng Nam, vì đường xa phải đi ô tô nhiều nên bé Nguyễn Thị Thanh Vân (con chị Thu Thảo) khá uể oải khi bước vào những ngày học đầu tiên sau năm mới.

"Thấy tình trạng này của con, tôi phải tập thói quen cho con ngủ sớm, không cho con thức khuya và không tạo tâm lý "vui chơi tẹt ga" như những ngày Tết. Cùng với đó, tôi cũng tập thói quen cho con ngồi vào bàn học, ôn tập những kiến thức nhẹ nhàng, chia sẻ với con về những phong tục, tập quán, câu chuyện đầu năm khiến con khá thích thú" - chị Thu Thảo chia sẻ. 

Tuy vậy, tình trạng uể oải trong học tập những ngày đầu năm mới chỉ xảy ra chủ yếu với học sinh mẫu giáo, tiểu học. Với học sinh cuối cấp như lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10 và học sinh lớp 12 thì đầu tuần đầu đi học lại cũng bước ngay vào lịch luyện thi. Trong kỳ nghỉ Tết, nhiều em vẫn duy trì thói quen ôn tập kiến thức để theo kịp chương trình những ngày đầu năm. 

Cần tạo cho học sinh không khí học tập thoải mái, vui vẻ

Trao đổi về nề nếp học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM)  cho hay: "Giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn không nên tạo ra áp lực cho học sinh ngay trong ngày học đầu tiên của năm mới. Cần tạo cho học sinh một không khí học tập thoải mái, vui vẻ, chứ cũng không nên vừa bước vào ngày đầu năm mới đã có kiểm tra, hay là ra bài tập khó". 

Tuy nhiên, giáo viên luôn phải là người khởi động trước, tâm thế của người thầy phải đi đầu. Nhà trường hoạt động nghiêm túc ngay từ ngày làm việc đầu tiên.

Cùng với đó, một số giáo viên cũng chỉ ra "bí quyết" giúp học trò hào hứng hơn trong năm mới, đó là việc "lì xì" những phần điểm số khích lệ tinh thần. Những học sinh chăm chỉ, có tinh thần học tập tốt tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài học thì nên có những điểm thưởng để các em có động lực phấn đấu, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong lớp học.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 25 đại học hàng đầu Đông Nam Á

Anh Nhàn |

Theo kết quả công bố của Web of Science (WoS, Clarivate, Mỹ) về công bố khoa học công nghệ giai đoạn 3 năm qua, đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng lọt vào top 25 đại học/cơ sở nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á. 

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

33 đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh TPHCM dự thi quốc gia

Anh Nhàn |

Sở GD - ĐT TPHCM vừa công bố  kết quả cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm 2018-2019. Có 33 giải nhất, 69 giải nhì và 114 giải ba. Những đề tài được giải nhất sẽ được tuyển chọn thi vòng chung kết quốc gia.

Cứ học hết học kỳ 1 là nhiều học sinh THPT tại TPHCM đổ xô đi du học

Anh Nhàn |

Cứ học xong học kỳ 1 thì sĩ số của các trường phổ thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM lại vắng hơn. Các em chuyển sang đi du học. Vậy khắc phục bằng cách nào để đảm bảo sĩ số lớp?

Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 25 đại học hàng đầu Đông Nam Á

Anh Nhàn |

Theo kết quả công bố của Web of Science (WoS, Clarivate, Mỹ) về công bố khoa học công nghệ giai đoạn 3 năm qua, đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng lọt vào top 25 đại học/cơ sở nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á. 

Trường học đưa môn học Yoga vào thời khóa biểu chính thức

Anh Nhàn |

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) vừa đưa môn Yoga trở thành môn học chính thức cho học sinh lớp 12. Nhà trường mong muốn môn học này sẽ giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng, áp lực trong thời điểm ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 

33 đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh TPHCM dự thi quốc gia

Anh Nhàn |

Sở GD - ĐT TPHCM vừa công bố  kết quả cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm 2018-2019. Có 33 giải nhất, 69 giải nhì và 114 giải ba. Những đề tài được giải nhất sẽ được tuyển chọn thi vòng chung kết quốc gia.

Cứ học hết học kỳ 1 là nhiều học sinh THPT tại TPHCM đổ xô đi du học

Anh Nhàn |

Cứ học xong học kỳ 1 thì sĩ số của các trường phổ thông trọng điểm trên địa bàn TPHCM lại vắng hơn. Các em chuyển sang đi du học. Vậy khắc phục bằng cách nào để đảm bảo sĩ số lớp?