Năm 2019 khoảng 3.1 triệu lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Minh Khang |

Thông tin được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết tại Hội nghị “Đánh giá kết quả hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp năm 2019, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2020” vừa được tổ chức ngày 23.12 tại TPHCM.

Theo đó, nhằm thúc đẩy hoạt động gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với thị trường lao động, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Tổ Công tác gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức  thực hiện nhiều hoạt động tăng cường gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững.

Cụ thể đã tổ chức xây dựng 100 chuẩn đầu ra quốc gia cho 50 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; 02 ngành, nghề trình độ sơ cấp; tổ chức xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp, xây dựng cập nhật ngân hàng đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, đề thi tay nghề quốc gia, trong đó có sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, chuyên gia đến từ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng. Tăng cường hoạt động giao dịch việc làm của các sàn giao dịch việc làm nhằm giới thiệu việc làm, cung ứng, tuyển lao động nói chung, người học sau tốt nghiệp của các cơ sở GDNN nói riêng.

Trong năm 2019, các trung tâm dịch vụ việc làm ở 48 địa phương ước tổ chức được 1.300 phiên giao dịch việc làm; số lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm qua trung tâm khoảng 3.1 triệu lượt người, số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng khoảng 970 nghìn lượt người, bao gồm cả lao động tự do và số người học sau tốt nghiệp của các cơ sở GDNN.

Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bước đầu thực hiện hiệu quả gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm. Trong đó có  Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong đào tạo và cung ứng 21.500 nhân lực tay nghề cao giai đoạn 2020 – 2025.

Ông Vũ Xuân Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy – Tổng Cục Giáo dục Ngề nghiệp cho biết: Trong năm vừa qua, việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhìn nhận của doanh nghiệp về GDNN đã có những chuyển biến tích cực thể hiện trong việc hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp, hiệp hội... với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các địa phương đã quan tâm đến hoạt động gắn kết với doanh nghiệp; các cơ sở GDNN đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. Các kết quả hoạt động nói trên, bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến về chất lượng GDNN, gắn đào tạo với việc làm, với thị trường lao động. Đây là minh chứng cho cơ chế phối hợp hiệu quả 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp đang được vận hành hiệu quả trong thực tiễn phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hùng khẳng định, trong năm 2020, tiếp tục gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững. Trong đó, chú trọng  xây dựng và hoàn thiện cơ chế gắn kết chặt chẽ 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trong việc triển khai đào tạo các ngành, nghề trọng điểm.

Bên cạnh đó, trong năm 2020 tiếp tục triển khai các mô hình gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp để cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất và lao động đi làm nước ngoài. Trong đó tập trung triển khai mô hình tổ chức truyền thông, tuyển sinh, đào tạo nhân viên chăm sóc người già, người bệnh, tiếng Nhật, các kỹ năng mềm cho lao động theo định hướng mục tiêu đi làm việc tại Nhật Bản.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Anh Nhàn |

Một số trường đại học (ĐH) tại TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019. 

Bạn trẻ khởi nghiệp: Đừng ngần ngại sáng tạo ra những điều mới mẻ

QUỲNH NHƯ |

“Cô gái vàng” của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, bà Lê Diệp Kiều Trang, nhà sáng lập Misfit, cựu Giám đốc Facebook Việt Nam nhắn nhủ với bạn trẻ như trên tại “Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam - Vietnam Young Leaders Forum”, diễn ra ngày 13.12, tại TPHCM, do Hội doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp cùng Starup Việt và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức.

Giải pháp đào tạo kĩ năng của người lao động đáp ứng nhu cầu thị trường

ANH THƯ |

Nhiều chuyên gia đề xuất cần sớm xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu riêng về kỹ năng lao động quốc gia để giải quyết bài toán phàn nàn chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hà Nội phấn đấu đạt 75% lao động qua đào tạo có chất lượng

ANH THƯ |

Hiện nay, tuyển sinh gắn với địa chỉ đào tạo, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đang cần ở các trình độ, được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh.

Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Anh Nhàn |

Một số trường đại học (ĐH) tại TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019. 

Bạn trẻ khởi nghiệp: Đừng ngần ngại sáng tạo ra những điều mới mẻ

QUỲNH NHƯ |

“Cô gái vàng” của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, bà Lê Diệp Kiều Trang, nhà sáng lập Misfit, cựu Giám đốc Facebook Việt Nam nhắn nhủ với bạn trẻ như trên tại “Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam - Vietnam Young Leaders Forum”, diễn ra ngày 13.12, tại TPHCM, do Hội doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp cùng Starup Việt và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức.

Giải pháp đào tạo kĩ năng của người lao động đáp ứng nhu cầu thị trường

ANH THƯ |

Nhiều chuyên gia đề xuất cần sớm xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu riêng về kỹ năng lao động quốc gia để giải quyết bài toán phàn nàn chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Hà Nội phấn đấu đạt 75% lao động qua đào tạo có chất lượng

ANH THƯ |

Hiện nay, tuyển sinh gắn với địa chỉ đào tạo, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đang cần ở các trình độ, được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh.