Philippines lần đầu mở trường học trực tiếp từ đầu dịch

Hà Anh |

Hàng nghìn trẻ em ở Philippines được phép trở lại trường học học trực tiếp kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Khoảng 100 trường được mở cửa trở lại trong đợt thí điểm của nước này. 

Theo các quan chức giáo dục Philippines, 100 trường công lập trong số hơn 61.000 trường đã được chọn tham gia thử nghiệm mở cửa trở lại kéo dài 2 tháng. Dự kiến, các trường khác sẽ tiếp tục được mở lại trong những tuần tới. Philippines đóng cửa các trường học kể từ tháng 3.2020.

Nhiều trường học mở lại nằm ở những khu dân cư xa xôi, hẻo lánh, vùng núi hoặc hải đảo được xem là có nguy cơ lây truyền virus thấp, AFP cho hay.

Học sinh mẫu giáo, lớp 1-3 và trung học phổ thông đủ điều kiện tham gia thử nghiệm. Quy mô cũng như thời gian của các lớp học trực tiếp này đều có giới hạn đồng thời có quy định nghiêm ngặt về đeo khẩu trang, rửa tay và đảm bảo giãn cách xã hội. 

Ngoài ra, chương trình học tập kết hợp, bao gồm các lớp học trực tuyến, tài liệu in và các bài học được phát trên truyền hình và mạng xã hội, sẽ tiếp tục ở Philippines. 

Các trường học ở vùng thủ đô của Philippines cũng đang thúc đẩy học trực tiếp nhưng tới nay chưa được phê duyệt. 

Gần 30% trong số 110 triệu người Philippines đã tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19 và tỉ lệ này ở thủ đô Manila là gần 70%. Giới chức dự kiến bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên ngay trong tháng này. 

Philippines ghi nhận hơn 2,8 triệu ca nhiễm kể từ khi bắt đầu đại dịch nhưng tỉ lệ mắc hàng ngày đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nổ phòng thí nghiệm trường đại học ở Trung Quốc

Hà Anh |

Vụ nổ phòng thí nghiệm xảy ra tại một trường đại học ở phía đông Trung Quốc gây thương vong lớn. 

Trung Quốc thông qua luật giảm bài tập về nhà cho học sinh

Hà Anh |

Trung Quốc thông qua luật giáo dục nhằm giảm “áp lực kép” của việc làm bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ với các môn học chính. 

Nhịp sống 24h: Thông tin mới nhất về việc đi học trở lại của TPHCM

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM; Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM...

Nhịp sống 24h: Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga; Hàng quán ở TPHCM đông khách, kinh doanh nhộn nhịp hơn sau 1 tuần nới lỏng...

Nổ phòng thí nghiệm trường đại học ở Trung Quốc

Hà Anh |

Vụ nổ phòng thí nghiệm xảy ra tại một trường đại học ở phía đông Trung Quốc gây thương vong lớn. 

Trung Quốc thông qua luật giảm bài tập về nhà cho học sinh

Hà Anh |

Trung Quốc thông qua luật giáo dục nhằm giảm “áp lực kép” của việc làm bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ với các môn học chính. 

Nhịp sống 24h: Thông tin mới nhất về việc đi học trở lại của TPHCM

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM; Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM...

Nhịp sống 24h: Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nobel Hòa bình 2021 vinh danh 2 nhà báo Philippines, Nga; Hàng quán ở TPHCM đông khách, kinh doanh nhộn nhịp hơn sau 1 tuần nới lỏng...