Shark Tank Việt Nam khởi động chuỗi dự án Sứ mệnh ươm mầm khởi nghiệp

M.T |

Sang mùa 3, chương trình Shark Tank Việt Nam  bắt đầu thực hiện dự án Sứ mệnh ươm mầm khởi nghiệp nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đem đến cơ hội tiếp cận tri thức công nghệ cho học sinh tiểu học, trung học ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Phát biểu tại buổi công bố dự án, bà Đỗ Liên chia sẻ: “Thông qua dự án, tôi tin tưởng các bạn trẻ sẽ sớm trở thành những chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, chiến binh thương mại toàn cầu, chiến binh kiên cường giữ gìn bảo vệ quốc gia... Tôi mong đợi được nhìn thấy các em trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0.

Muốn gia nhập cuộc chơi toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam rất cần những thủ lĩnh thanh niên khởi nghiệp năng động, là tấm gương để cộng đồng noi theo”.

 
 Nhà đầu tư  Dũng Nguyễn. Ảnh: BTC.
 

Tính đến ngày 13.6, chương trình đã nhận được cam kết trao tặng 190 bộ máy tính dành cho việc học tập và giảng dạy. Ngay tại sự kiện Shark Đỗ Liên và Ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng 50 bộ máy tính cho Trường THCS Thanh Lòa, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn và Trường PT Dân tộc bán trú – THCS Nậm Ban, Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu.

Dự án Sứ mệnh – Trao tặng tri thức công nghệ do Trung tâm Tin tức VTV24 và TVHub phối hợp thực hiện hướng tới mục tiêu trao 1.000 bộ máy tính cho việc học tập và giảng dạy môn tin học tại trường vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn.

 
 Nhà đầu tư chia sẻ quan điểm về các startup.
 

Shark Tank – Thương vụ bạc tỷ mùa 3 sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào lúc 20h30 tối thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 24.7.

Năm nay, chương trình có sự tham gia của 2 nhà đầu tư mới là: bà Đỗ Liên - nhà sáng lập Ứng dụng Bảo hiểm Công nghệ LIAN và ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam.

Tại mùa 2, trong số 1.000 startup đăng ký tham dự chỉ có 42 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư và được lên sóng truyền hình. Nhưng có tới 27 startup nhận được đề nghị đầu tư của “cá mập" với tổng số tiền lên tới 206,5 tỷ đồng, gấp hai lần con số của mùa 1 (116,6 tỷ). Shark Tank đã trở thành nơi kết nối các startup có ý tưởng sáng tạo với những nhà đầu tư tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thương trường để hiện thực hóa ước mơ của mình.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hợp tác quốc tế

AT |

Đó là chủ đề Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) vừa được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu tới đại diện các cơ quan truyền thông.

500 sinh viên tham gia Diễn đàn nghề nghiệp về tài chính, ngân hàng

M.T |

Ngày 18.5, tại Đại học Kinh tế TPHCM diễn ra Diễn đàn nghề nghiệp: Năng lực Liên ngành trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng thời đại 4.0

Gần 800 nhà lập trình Việt Nam được đào tạo nâng cao năng lực

Thế Lâm |

Trong khuôn khổ chương trình “Thử thách đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam” (Developer Circles Vietnam Innovation Challenge)  được chính thức ra mắt ngày 16.5, gần 800 nhà lập trình Việt Nam sẽ được tham gia  chương trình đào tạo và thi đấu được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng trong vòng 6 tháng.

Trao Giải thưởng Lương Văn Can cho sinh viên nhiều sáng kiến

M.T |

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là sân chơi dành cho trí thức trẻ, những doanh nhân tương lai có nhiều ý tưởng, sáng kiến cho cộng đồng.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hợp tác quốc tế

AT |

Đó là chủ đề Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) vừa được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu tới đại diện các cơ quan truyền thông.

500 sinh viên tham gia Diễn đàn nghề nghiệp về tài chính, ngân hàng

M.T |

Ngày 18.5, tại Đại học Kinh tế TPHCM diễn ra Diễn đàn nghề nghiệp: Năng lực Liên ngành trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng thời đại 4.0

Gần 800 nhà lập trình Việt Nam được đào tạo nâng cao năng lực

Thế Lâm |

Trong khuôn khổ chương trình “Thử thách đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam” (Developer Circles Vietnam Innovation Challenge)  được chính thức ra mắt ngày 16.5, gần 800 nhà lập trình Việt Nam sẽ được tham gia  chương trình đào tạo và thi đấu được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng trong vòng 6 tháng.

Trao Giải thưởng Lương Văn Can cho sinh viên nhiều sáng kiến

M.T |

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là sân chơi dành cho trí thức trẻ, những doanh nhân tương lai có nhiều ý tưởng, sáng kiến cho cộng đồng.