Bình Dương: Kinh tế-xã hội được khôi phục, tiếp tục thu hút vốn FDI

Đình Trọng |

Năm 2021, tỉnh Bình Dương cùng cả nước phải trải qua giai đoạn đầy khó khăn do dịch bệnh. Bằng những giải pháp linh động, kịp thời, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hiện nay kinh tế Bình Dương đang trên đà khôi phục mạnh mẽ, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế khôi phục

Theo báo cáo của tỉnh Bình Dương, tỉnh có dân số trên 2,5 triệu người, khi dịch bệnh xảy ra có 285.000 người mắc COVID-19. Các cơ sở y tế đã điều trị cho trên 280.000 người  khỏi bệnh, xuất viện. Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 khoảng 4,26 triệu liều. Nhờ độ phủ vaccine cao, tỉ lệ lây nhiễm, bệnh nặng và tử vong đều giảm. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, đời sống người dân đã trở lại bình thường. 

Nhìn lại quá trình vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2021 kinh tế - xã hội tỉnh diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, vừa phải nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân, vừa phấn đấu giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, từ đầu tháng 7.2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh, tỉnh phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, thậm chí phải "khóa chặt, đông cứng" ở 15 phường đậm đặc F0, kinh tế bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, sức khỏe nhân dân bị đe dọa, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Bình Dương đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời soát được dịch bệnh bước vào khôi phục theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất có thể.

Kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư.
Kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2021 ước tăng 2,62%. Sản xuất công nghiệp tăng 4,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 3,4%. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng cao hơn so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Thặng dư thương mại tiếp tục được duy trì đạt 6,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch đề ra nhưng xét trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng này là khả quan, thể hiện sự nỗ lực, của cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên tỉnh Bình Dương tiếp tục có những biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh liên tục gặp gỡ các doanh nghiệp để lắng nghe kiến nghị và kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, ngay sau đợt dịch thứ 4, đã có trên 85% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nhanh chóng mở cửa sản xuất trở lại.

Tin tưởng sự phát triển của tỉnh Bình Dương và môi trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lớn ở nước ngoài quyết định đăng ký đầu tư vào Bình Dương cả trong thời điểm dịch bệnh. Theo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương, cho đến tháng 11.2021, Bình Dương đã thu hút 59 dự án mới, 23 dự án điều chỉnh vốn và 155 dự án đầu tư theo hình thức góp vốn/mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn gần 2 tỉ tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 4.008 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký 37 tỷ USD. Hiện Bình Dương đang là địa phương đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau TPHCM.

Kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư.
Kinh tế tỉnh Bình Dương tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư.

Gần đây, tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trực tiếp tham gia các hội nghị trực tuyến kêu gọi nhà đầu tư tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... đầu tư kinh doanh ở tỉnh Bình Dương.  

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang thu hút đầu tư các lĩnh vực các ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính, logistics, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh Bình Dương mời các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đến Bình Dương tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đan Mạch sẽ đầu tư 1 tỉ USD xây dựng nhà máy tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) để đầu tư xây dựng một nhà máy mới tại Bình Dương.

Bình Dương mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có cuộc tiếp xúc với các cơ quan, doanh nghiệp của Hoa Kỳ và mời gọi các đơn vị đến tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng vui chơi, tưởng niệm người mất do COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng hoạt động vui chơi tối, tưởng niệm người tử vong do COVID-19; Trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông giờ cao điểm...

Nhịp sống 24h: Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ; Trung tâm thương mại ở TPHCM nhộn nhịp khách đến mua sắm; Phố Hàng Mã bán đầy đồ mới lạ nhưng vẫn đìu hiu dịp lễ Halloween 2021. 

Doanh nghiệp Đan Mạch sẽ đầu tư 1 tỉ USD xây dựng nhà máy tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) để đầu tư xây dựng một nhà máy mới tại Bình Dương.

Bình Dương mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có cuộc tiếp xúc với các cơ quan, doanh nghiệp của Hoa Kỳ và mời gọi các đơn vị đến tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng vui chơi, tưởng niệm người mất do COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng hoạt động vui chơi tối, tưởng niệm người tử vong do COVID-19; Trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông giờ cao điểm...

Nhịp sống 24h: Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ; Trung tâm thương mại ở TPHCM nhộn nhịp khách đến mua sắm; Phố Hàng Mã bán đầy đồ mới lạ nhưng vẫn đìu hiu dịp lễ Halloween 2021.