Bình Dương mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư kinh doanh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có cuộc tiếp xúc với các cơ quan, doanh nghiệp của Hoa Kỳ và mời gọi các đơn vị đến tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại Bình Dương.

Ngày 3.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đêm qua lãnh đạo tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Hoa Kỳ.

Tham gia hội nghị phía Hoa Kỳ có các cơ quan quản lý đầu tư FDI và các doanh nghiệp của Hoa Kỳ.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế xã hội và kết quả phòng chống dịch bệnh của Việt Nam và Bình Dương. Quá trình hợp tác và đầu tư của Hoa Kỳ tại Bình Dương. Việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ của tỉnh Bình Dương cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ để vượt qua đợt dịch thứ 4.

Ông Võ Văn Minh cho biết, hiện Bình Dương tỉnh đứng thứ 2 cả nước sau TP.HCM về thu hút đầu tư nước ngoài, đã có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Bình Dương đăng ký đầu tư hơn 37 tỉ USD. Trong đó, các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đã đầu tư ở Bình Dương 128 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 911 triệu USD.

 
 Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với Hoa Kỳ.

Tỉnh Bình Dương đang thu hút đầu tư các lĩnh vực các ngành công nghệ cao, dịch vụ tài chính, logistics, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Dương mời các cơ quan, doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đến Bình Dương tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Tỉnh Bình Dương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Các đơn vị phía Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường năng động ở Bình Dương, đồng thời cho biết quan tâm đầu tư đến các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và đầu tư vào vùng dự án thành phố thông minh Bình Dương. Sau hội nghị các doanh nghiệp sẽ có trao đổi cụ thể cùng Tổng Công ty Becamex IDC để xúc tiến các dự án đầu tư.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng vui chơi, tưởng niệm người mất do COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng hoạt động vui chơi tối, tưởng niệm người tử vong do COVID-19; Trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông giờ cao điểm...

Bình Dương: Nới lỏng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp để tái sản xuất

Đình Trọng |

Khi đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, tỉnh Bình Dương từng bước nới lỏng các quy định phòng dịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động mở cửa hoạt động tái sản xuất. Sau đó, nhà nước sẽ thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn để doanh nghiệp hoàn thiện việc phòng chống dịch bệnh.

Bình Dương khống chế được dịch bệnh, bắt tay vào khôi phục sản xuất

Đình Trọng |

Cho đến nay, tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Các vùng xanh đang bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương thống nhất phương án tổ chức lưu thông liên tỉnh với TPHCM giúp doanh nghiệp và người lao động lưu thông thuận tiện hơn.

Bình Dương: Tín hiệu tái sản xuất, phục hồi kinh tế trong "bình thường mới"

Đình Trọng |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương chính thức bước vào trạng thái Bình thường mới sau 2,5 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng việc lưu thông để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng vui chơi, tưởng niệm người mất do COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bình Dương dừng hoạt động vui chơi tối, tưởng niệm người tử vong do COVID-19; Trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông giờ cao điểm...

Bình Dương: Nới lỏng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp để tái sản xuất

Đình Trọng |

Khi đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, tỉnh Bình Dương từng bước nới lỏng các quy định phòng dịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động mở cửa hoạt động tái sản xuất. Sau đó, nhà nước sẽ thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn để doanh nghiệp hoàn thiện việc phòng chống dịch bệnh.

Bình Dương khống chế được dịch bệnh, bắt tay vào khôi phục sản xuất

Đình Trọng |

Cho đến nay, tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Các vùng xanh đang bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương thống nhất phương án tổ chức lưu thông liên tỉnh với TPHCM giúp doanh nghiệp và người lao động lưu thông thuận tiện hơn.

Bình Dương: Tín hiệu tái sản xuất, phục hồi kinh tế trong "bình thường mới"

Đình Trọng |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương chính thức bước vào trạng thái Bình thường mới sau 2,5 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng việc lưu thông để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.