Cảnh giác với nạn làm giả vé số trúng thưởng

T.S |

Xem xét kỹ các tờ vé số được cho là trúng thưởng mà người lạ đổi, không mua lại những tờ vé số trúng thưởng khả nghi, không bán vé số nơi khuất người… Đó là kinh nghiệm mà nhiều người đi bán vé số lâu năm chia sẻ khi gần đây xuất  hiện một số đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng để lừa những người bán vé số dạo – vốn dĩ đã rất khó khăn - ở Bình Dương.

Cách đây ít ngày, nhóm “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, Bình Dương đã phát hiện một phụ nữ có hành vi dùng nhưng tờ vé số trúng thưởng giả mạo để lừa một người bán vé số.

Theo đó, người phụ nữ này tên Phạm Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1986, quê An Giang, tạm trú Hóc Môn, TP.HCM). Thấy có nhiều người già, tàn tật bán vé số thường hay đổi vé trúng thưởng bằng tiền mặt nên Hồng nảy ra ý định cắt ghép những vé số không trúng thưởng thành vé trúng thưởng rồi mang đi đổi cho những người bán vé số dạo.

Nhiều người bán vé số do tuổi cao, mắt kém lại cả tin nên thấy có người đổi số trúng có giá trị từ 1-3 triệu đồng liền đồng ý chi tiền. Thường chủ đại lý sẽ có thưởng một khoảng nho nhỏ tùy theo giá trị của vé trúng mà người đổi mang về; hơn nữa, người đổi cũng thường hay hào phóng mua thêm vài tờ.

Thế là nhiều người bị dính cú lừa này. Sau nhiều lần bị mất hàng triệu đồng, nhiều người báo tin cho mấy anh hiệp sĩ để mật phục. Thấy nhiều người có hoàn cảnh đang thương, đội “hiệp sĩ” vào cuộc tìm hiểu.

16h ngày 22.3, sau nhiều ngày theo dõi, các “hiệp sĩ” âm thầm bám theo một người phụ nữ đang chạy xe chầm chậm trên đường. Vòng vèo qua nhiều con phố, đến 18h, chị ta tấp vào vỉa hè trên đường Thủ Khoa Huân, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tiếp cận một người bán vé số dạo để ra tay.

Quan sát thấy người này mua vé số nhưng không đứng ngoài đường lớn để mua mà vẫy người bán vào một con hẻm, các “hiệp sĩ” liền bám theo để tìm hiểu. Quả nhiên, người bán vé số đã mua lại một tờ vé số trúng thưởng trị giá 3 triệu đồng nên lập tức áp sát người phụ nữ.

Thấy có nhiều người vây quanh, người phụ nữ này định bỏ chạy nhưng đã bị các “hiệp sĩ” giữ lại, mời về cơ quan công an để làm việc. Biết không thể giấu được, người phụ nữ tên Hồng này thừa nhận đã “hô biến” vé số trật thành vé số trúng rồi mang đi đổi cho người bán vé số kia. Sự việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo anh Ngô Văn Th. – một người bán vé số hơn chục năm nay trên địa bàn TPHCM thì nạn làm giả vé số trúng thưởng là có và chính anh từng là nạn nhân của một vụ như vậy. Theo anh Th. thì các đối tượng thường cắt ghép các con số rồi dùng keo dán đè lên thành dãy số trúng thưởng.

Để người đổi chủ quan, chúng thường làm giả các vé số trúng những giải nhỏ, có giá trị giải thưởng từ vài trăm đến vài triệu đồng. Khi bị phát hiện, chúng nói nhặt được ngoài đường, tưởng trúng thật nên mới đi đổi. Do không để ý, nhiều người đã bị dính cú lừa này, mất cả triệu đồng khi mang về bán lại cho đại lý và bị phát hiện đó là vé giả.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng ven nơm nớp lo sợ nạn trộm cắp, giật đồ

T.S |

Thời gian gần đây, dù lực lượng công an đã khám phá, bắt giữ hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho người dân, nhất là ở các quận huyện ngoại thành.

Hôm nay chính thức tăng giá điện trên toàn quốc

Huân Cao |

Từ ngày hôm nay 20.3, giá bán lẻ điện bình quân trên cả nước chính thức tăng 8,36% từ 1.720 đồng/KWh lên 1.864 đồng/KWh (chưa gồm VAT).

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.

Người dân vùng ven nơm nớp lo sợ nạn trộm cắp, giật đồ

T.S |

Thời gian gần đây, dù lực lượng công an đã khám phá, bắt giữ hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho người dân, nhất là ở các quận huyện ngoại thành.

Hôm nay chính thức tăng giá điện trên toàn quốc

Huân Cao |

Từ ngày hôm nay 20.3, giá bán lẻ điện bình quân trên cả nước chính thức tăng 8,36% từ 1.720 đồng/KWh lên 1.864 đồng/KWh (chưa gồm VAT).

TPHCM đề nghị các đơn vị vân tải cần giữ trật tự tại trạm thu phí

Huân Cao |

Chiều 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố cần chấp hành quy định, quy tắc giao thông khi đi qua trạm thu phí BOT.

Nỗi lo "ngáo đá" từ ma túy đá

Kim Đồng |

Hiện nay, tình trạng người sử dụng các loại ma túy mới, điển hình là ma túy đá ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện chỉ bị phát hiện khi có biểu hiện "ngáo đá", loạn thần, thậm chí đã gây ra những tội ác tày trời. Đây là nỗi lo ngại không chỉ riêng người thân mà còn là của cả xã hội.