Cuối năm, hạn chế cho mượn tài sản, xe cộ

T.S |

Đó là lời khuyên của các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (“hiệp sĩ” Bình Dương) sau khi các anh đã phải ra tay truy tìm hai đối tượng lợi dụng quan hệ bạn bè mượn xe rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt, mang đi cầm cố.

Theo đó, trong ngày 7 và 8.1, các thành viên của CLB đã liên tiếp bàn giao 2 đối tượng là H.V.Tr (SN 1996) và Ng.H.D (SN 1998, cùng quê Thanh Hoá, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) cho các cơ quan chức năng để điều tra sau khi nạn nhân tố cáo 2 đối tượng này mượn xe của mình rồi cắt liên lạc, thậm chí mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Trong vụ việc của đối tượng Tr, theo thông tin từ anh Nguyễn Thanh Hải – người đứng đầu nhóm “hiệp sĩ” thì vào ngày 6.1, anh Bùi Minh Hoàng (SN 1994, quê Kiên Giang, tạm trú Bình Dương) gọi điện nhờ anh Hải tìm kiếm đối tượng Tr vì người bạn này mượn xe hiệu Exciter mang BKS 68C1-38370 từ ngày 6.1 rồi không liên lạc được.

Qua xác minh, anh Hải xác định đối tượng này có khả năng sau khi mượn xe của bạn đã nảy sinh ý định xấu nên huy động các thành viên tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm. Đến 21 giờ ngày 7.1, nhóm hiệp sĩ phát hiện chiếc xe của nạn nhân trước một tiệm internet trên đường 22 tháng 12, TX Thuận An nên mời nạn nhân đến xác minh thì đúng là xe của mình. Đối tượng Tr được đưa về cơ quan công an để làm rõ. Qua xác minh, Tr có 2 tiền án về tội trộm cắp.

Tiếp ngay sau trường hợp của anh Hoàng là trường hợp của anh Phạm Hồng Luân (SN 1987, quê Thanh Hóa, tạm trú TX Thuận An) cũng bị một người bạn lừa mượn xe đi công chuyện rồi mang đi cầm cố.

Theo trình bày của anh Luân, vào ngày 9.12.2018, do có quen biết nên cho mượn xe máy hiệu Blade mang BKS 36 B4- 88451 để D đi công chuyện. Tưởng D đi một chút rồi trả nhưng không ngờ D lại mang chiếc xe của mình đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. May mắn là sau đó các “hiệp sĩ” đã tìm được đối tượng D, đưa về cơ quan công an để điều tra.

Theo các “hiệp sĩ”, thời điểm cuối năm thường hay xảy ra tình trạng mượn tiền, tài sản, xe cộ của bạn bè, người quen rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn mà các đối tượng này hay sử dụng là mượn xe máy của bạn bè, người thân rồi mang đi cầm cố, có trường hợp mang đi bán. Do vậy, ngoại trừ người thân quen trong gia đình, các mối quan hệ rõ ràng, tin cậy thì đừng nên trao hay cho mượn tài sản của mình để đảm bảo an toàn.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng ồ ạt cảnh báo chiêu lừa đảo trong mua sắm online dịp Tết

Gia Miêu |

Thời điểm cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh cũng là "mùa" mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất. Do đó, các ngân hàng đã liên tục ra cảnh báo các chủ tài khoản hay chủ thẻ phải đề cao cảnh giác với những kịch bản lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch trực tuyến, lừa tiền của khách hàng.

Đồng Nai: Cuối năm, voi rừng lại phá hoa màu người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê của UBND xã Thanh Sơn, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 100 lần voi rừng ra phá hoại chòi, hoa màu của hàng chục hộ dân.

Những bức ảnh nói lên ý thức giao thông một bộ phận người dân TPHCM

Trường Sơn |

Mặc dù hầu hết người dân TPHCM có ý thức giao thông tốt nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người có ý thức giao thông chưa cao là nguyên nhân gây ra ùn ứ, thậm chí là tai nạn nguy hiểm cho bản thân cũng như người khác.

Làng gốm truyền thống hối hả làm heo đất cho thị trường dịp Tết Kỷ Hợi

ĐÌNH TRỌNG |

Nghề làm heo đất ở Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi.

Ngân hàng ồ ạt cảnh báo chiêu lừa đảo trong mua sắm online dịp Tết

Gia Miêu |

Thời điểm cuối năm khi các doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh cũng là "mùa" mà tội phạm thẻ hoạt động mạnh nhất. Do đó, các ngân hàng đã liên tục ra cảnh báo các chủ tài khoản hay chủ thẻ phải đề cao cảnh giác với những kịch bản lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch trực tuyến, lừa tiền của khách hàng.

Đồng Nai: Cuối năm, voi rừng lại phá hoa màu người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê của UBND xã Thanh Sơn, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 100 lần voi rừng ra phá hoại chòi, hoa màu của hàng chục hộ dân.

Những bức ảnh nói lên ý thức giao thông một bộ phận người dân TPHCM

Trường Sơn |

Mặc dù hầu hết người dân TPHCM có ý thức giao thông tốt nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người có ý thức giao thông chưa cao là nguyên nhân gây ra ùn ứ, thậm chí là tai nạn nguy hiểm cho bản thân cũng như người khác.

Làng gốm truyền thống hối hả làm heo đất cho thị trường dịp Tết Kỷ Hợi

ĐÌNH TRỌNG |

Nghề làm heo đất ở Bình Dương đã có hơn nửa thế kỷ. Những ngày này, tranh thủ trời nắng những người làm nghề gốm truyền thống đang hối hả sản xuất hàng cho dịp Tết Kỷ Hợi.