Đồng Nai:

Hỗ trợ vay vốn cho những phận đời lầm lỡ

HOÀNG HƯNG - HỒNG NAM |

Không phải ngẫu nhiên, chỉ trong chiều ngày 29.3 vừa qua, hơn 6,2 tỷ đồng đã được các mạnh thường quân đóng góp cho Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự”  tỉnh Đồng Nai (viết tắt Quỹ DN-ANTT). Hơn 8 năm ra đời, quỹ đã thật sự trở thành “cần câu” cho hàng ngàn con người lầm lạc quay về, sau những tháng ngày bị cải tạo…

“Cần câu” để khởi nghiệp, làm lại cuộc đời

Tháng 9.2012, ra tù, trở về với cuộc sống đời thường, Tr. Th.Th (48 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) đối diện với rất nhiều khó khăn khi tuổi đã lớn, bản thân không có công ăn việc làm ổn định. Được sự động viên của người thân, và chính quyền địa phương, chị từng bước vượt qua mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời...

Năm 2014, chị vay 20 triệu đồng từ Quỹ DN-ANTT, mở tiệm bán hủ tiếu và nước giải khát. Nhờ chịu khó, tiệm của chị Th đã thu hút rất đông khách. Sau gần 2 năm, chị đã trả được tiền vốn lẫn lãi vay trước thời hạn. Đồng thời, làm đơn xin vay thêm 30 triệu đồng để mở rộng việc kinh doanh.

Cán bộ Quỹ DN-ANTT tới làm việc để cho các cá nhân vay vốn hoàn lương. Ảnh: C.A
Cán bộ Quỹ DN-ANTT tới làm việc để cho các cá nhân vay vốn hoàn lương. Ảnh: C.A

Đến nay, cuộc sống gia đình chị Th đã ổn định với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê quán 5 triệu đồng/tháng, chị vẫn dư được 7 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí… 

Cũng từng vướng vào pháp luật và phải cải tạo 4 năm, sau khi trở về nhà, ông Ng. Ng. Th. P (xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) bắt tay vào sản xuất cây giống. Ông P đã mạnh dạn mượn 30 triệu đồng từ Quỹ DN-ANTT đầu tư vào việc nhân giống những loại cây ăn trái có năng suất cao, đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển lan rừng, mai cảnh...

Hiện nay lợi nhuận từ việc sản xuất cây giống của ông P đã đạt khoảng 700 triệu đồng/năm. “Tuy nguồn vốn không lớn nhưng lại đến đúng lúc nên giúp tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Quỹ đã tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Quỹ đã cho tôi “cần câu” cơm, có cơ hội khởi nghiệp, làm lại cuộc đời” - ông P.

Tại quán bán hủ tiếu của chị Thanh, nhờ được vay vốn từ quỹ đã làm ăn ngày càng phát đạt. Ảnh: C.A
Tại quán bán hủ tiếu của chị Th, nhờ được vay vốn từ quỹ đã làm ăn ngày càng phát đạt. Ảnh: C.A

Hay trường hợp anh Ng. V. D (35 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa). Đầu tháng 10.2010, D  đã dùng xe máy cướp giật tài sản trên địa bàn phường Tam Hiệp. Sau lần đó anh bị công an bắt về hành vi “cướp giật tài sản" và bị tòa án tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Sau khi mãn hạn tù, về cuộc sống đời thường với bao nỗi khó khăn chồng chất. Cuối năm 2016, anh D được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ DN - ANTT tỉnh Đồng Nai làm vốn buôn bán.

Nhờ chịu khó, nấu ăn ngon và giá cả phải chăng nên tiệm bán cháo vịt của anh D ngày càng thu hút đông khách đến ăn, sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng anh D vẫn dư được 10 triệu đồng; đồng thời tạo việc làm thêm cho 3 thành viên trong gia đình.

Một ứng xử nhân văn

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ DN-ANTT – cho biết: “Cho người hoàn lương được vay vốn là chủ trương đúng đắn. Chúng tôi còn coi đó là một cách ứng xử nhân văn và mang lại hiệu quả cao trong việc giữ gìn ANTT.

Từ nguồn vốn này đã tạo cho họ điều kiện sản xuất, kinh doanh, có công ăn việc làm ổn định sớm tái hòa nhập cộng đồng,  cải thiện đời sống gia đình. Nhờ đó họ không còn mặc cảm với lỗi lầm của bản thân, tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương”.  

Vì vậy, sau hơn 8 năm ra đời và phát triển, Quỹ DN -ANTT tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng, từ gần 1.000 lượt các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đã cho hơn 1.000 người hoàn lương  vay vốn từ quỹ với tổng số tiền quay vòng hơn 26 tỷ đồng.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - đại diện Hội đồng quản lý quỹ, tiếp nhận 5 tỷ đồng đóng góp từ bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Đại Nam. Ảnh: H.H
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - đại diện Hội đồng quản lý quỹ, tiếp nhận 5 tỷ đồng đóng góp từ bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Đại Nam. Ảnh: H.H

Riêng trong năm 2018, quỹ đã vận động được 149 cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ với số tiền gần 4,6 tỷ đồng, cho vay vốn 209 trường hợp, tổng số tiền 6,2 tỷ đồng. Và, ngay trong chiều ngày 29.3.2019, số tiền mà các doanh nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp cho Quỹ DN-ANTT đã hơn 6,2 tỷ đồng. Riêng Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) đã đóng góp cho quỹ 5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Phương Hằng – CEO Công ty cổ phần Đại Nam – nói: “Tôi rất tâm đắc với mục đích, hoạt động và hiệu quả mang lại từ Quỹ DN-ANTT tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng ủng hộ quỹ bằng cả tấm lòng. Đây cũng là chung tay giúp đỡ những phận đời vấp ngã đứng lên thay đổi số phận để hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội”.

HOÀNG HƯNG - HỒNG NAM
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác với nạn làm giả vé số trúng thưởng

T.S |

Xem xét kỹ các tờ vé số được cho là trúng thưởng mà người lạ đổi, không mua lại những tờ vé số trúng thưởng khả nghi, không bán vé số nơi khuất người… Đó là kinh nghiệm mà nhiều người đi bán vé số lâu năm chia sẻ khi gần đây xuất  hiện một số đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng để lừa những người bán vé số dạo – vốn dĩ đã rất khó khăn - ở Bình Dương.

Người dân vùng ven nơm nớp lo sợ nạn trộm cắp, giật đồ

T.S |

Thời gian gần đây, dù lực lượng công an đã khám phá, bắt giữ hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho người dân, nhất là ở các quận huyện ngoại thành.

Bị bệnh hiểm nghèo, một công nhân được hỗ trợ hàng chục triệu đồng

ĐÔNG ANH - THU HẰNG |

Một nữ công nhân nghèo khó, bị bệnh hiểm nghèo đã được tổ chức công đoàn và tập thể công nhân hỗ trợ hết mình, vượt qua bệnh tật, khó khăn trong đời sống.

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .

Cảnh giác với nạn làm giả vé số trúng thưởng

T.S |

Xem xét kỹ các tờ vé số được cho là trúng thưởng mà người lạ đổi, không mua lại những tờ vé số trúng thưởng khả nghi, không bán vé số nơi khuất người… Đó là kinh nghiệm mà nhiều người đi bán vé số lâu năm chia sẻ khi gần đây xuất  hiện một số đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng để lừa những người bán vé số dạo – vốn dĩ đã rất khó khăn - ở Bình Dương.

Người dân vùng ven nơm nớp lo sợ nạn trộm cắp, giật đồ

T.S |

Thời gian gần đây, dù lực lượng công an đã khám phá, bắt giữ hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho người dân, nhất là ở các quận huyện ngoại thành.

Bị bệnh hiểm nghèo, một công nhân được hỗ trợ hàng chục triệu đồng

ĐÔNG ANH - THU HẰNG |

Một nữ công nhân nghèo khó, bị bệnh hiểm nghèo đã được tổ chức công đoàn và tập thể công nhân hỗ trợ hết mình, vượt qua bệnh tật, khó khăn trong đời sống.

Bình Phước biểu dương, khen thưởng 20 gia đình công nhân tiêu biểu

ĐÔNG ANH - SÔNG HƯƠNG |

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” .