Những sai lầm trong giao tiếp khiến bạn kém hấp dẫn hơn

Yến Nhi (Brightside) |

Dưới đây là những sai lầm trong giao tiếp khiến bạn trở nên kém hấp dẫn hơn, theo tổng hợp của Brightside.

1. Giới thiệu không rõ ràng về bản thân

Giới thiệu bản thân với người lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng, nó sẽ tiết lộ cho người khác biết rất nhiều điều về bạn.

Những sai lầm trong giao tiếp khiến bạn kém hấp dẫn hơn. Ảnh: Brightside.
Những sai lầm trong giao tiếp khiến bạn kém hấp dẫn hơn. Ảnh: Brightside

Nếu chỉ dùng một cái bắt tay ngại ngùng, bạn có thể bị nghĩ là một người sống khép kín và không quan tâm đến bất kỳ ai.

Bạn nên nói "Xin chào, rất vui mừng khi được gặp bạn", sau đó chủ động bắt tay mọi người, chú ý giao tiếp bằng mắt và nụ cười.

2. Không giới thiệu bạn đồng hành của bạn với người bạn đang nói chuyện cùng

Bạn đang đi dạo với bạn của mình, bạn bỗng gặp một người quen và bắt đầu cuộc nói chuyện trong khi bạn đồng hành của bạn đang lúng túng đứng bên cạnh. Tình huống này chắc hẳn rất quen thuộc với mọi người?

Bạn chỉ cần giới thiệu hai người họ với nhau. Hành động này dễ dàng như ăn bánh, nhưng sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn ngay lập tức, đặc biệt là đối với những người bạn mới quen.

3. Quên tên

Bạn luôn nghĩ rằng bạn là người có một trí nhớ tồi, nhưng đó vẫn là một cái cớ không thuyết phục. Mọi người sẽ nghĩ về bạn như một kẻ hợm hĩnh kiêu kỳ.

Nhớ tên người khác là một điều kỳ diệu trong giao tiếp. Dale Cảnegie - chuyên gia tâm lý - chia sẻ rằng, đối với bất cứ ai thì tên của họ luôn là âm thanh ngọt ngào nhất. Vậy nên cách tốt nhất khi chào người khác là thêm vào tên của họ. Nếu đối phương nói, “Xin chào, tôi là My", bạn nên trả lời: “Xin chào My!”.

4. Nói xấu người khác để mua vui cho bản thân

Thật kém lịch sự khi cùng nhau cười và bình luận về một bộ trang phục thiếu hoàn hảo của đồng nghiệp, mặc dù đó là cách dễ nhất để tìm thấy điểm chung khi giao tiếp. Tuy nhiên, nếu hôm nay họ có thể cùng bạn nói xấu người khác thì tương lai họ cũng có thể cùng người khác nói xấu bạn. Và tất nhiên họ cũng có những suy nghĩ tương tự với bạn.

5. Nói quá nhỏ hoặc thiếu tự tin

Nói lắp, nói rất nhỏ hoặc rất khó lắng thể hiện bạn là một người hay ngại ngùng, lo lắng và thiếu tự tin.

Dù bạn nói gì, một câu chuyện hay một câu nói đơn giản là "cảm ơn", hãy nhìn vào người bạn đang nói chuyện và nói to và rõ ràng.

Yến Nhi (Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Xóm đụng chuyện: Xúc động câu chuyện giữa 2 anh em mồ côi và ông lão mù

VY VY |

Tập 16 "Xóm đụng chuyện" mang đến câu chuyện về tình người ấm áp giữa hai anh em bé Na và ông lão ăn xin mù.

Những dấu hiệu cho thấy chú chó của bạn đang cố gắng giao tiếp

Yến Nhi |

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy chú chó của bạn đang cố gắng giao tiếp với bạn.

Những cách đơn giản để thu phục trái tim người khác khi giao tiếp

Yến Nhi |

Dưới đây là những cách đơn giản trong cuộc sống hàng ngày để thu phục trái tim người khác.

Xóm đụng chuyện: Xúc động câu chuyện giữa 2 anh em mồ côi và ông lão mù

VY VY |

Tập 16 "Xóm đụng chuyện" mang đến câu chuyện về tình người ấm áp giữa hai anh em bé Na và ông lão ăn xin mù.

Những dấu hiệu cho thấy chú chó của bạn đang cố gắng giao tiếp

Yến Nhi |

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy chú chó của bạn đang cố gắng giao tiếp với bạn.

Những cách đơn giản để thu phục trái tim người khác khi giao tiếp

Yến Nhi |

Dưới đây là những cách đơn giản trong cuộc sống hàng ngày để thu phục trái tim người khác.