Phát miễn phí 10.000 chai nước rửa tay nano bạc tại trường học và bệnh viện

HÀ ANH CHIẾN |

Tính đến nay, trường Đại học Lạc Hồng đã tự sản xuất và phát miễn phí được 10.000 chai nước rửa tay miễn phí cho các trường trung học phổ thông, tiểu học, một số sở ban ngành, người dân, giáo viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trước dịch COVID-19.

Ngày 18.2, trường đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát 1.500 chai nước rửa tay miễn phí cho 2 bệnh viện là tại Đồng Nai là bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, trường này cũng đã phát 5.000 chai nước rửa tay miễn phí cho học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và 1 trường tại Bình Phước.

Tính đến nay, trường Đại học Lạc Hồng đã tự sản xuất và phát miễn phí được 10.000 chai nước rửa tay miễn phí cho các trường trung học phổ thông, tiểu học, một số sở ban ngành, người dân, giáo viên và sinh viên Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trước dịch COVID-19.

Phát nước rửa tay tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai_Ảnh: V.Q
Phát nước rửa tay tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai_Ảnh: V.Q

Sản phẩm được phát cho người dân gồm Nước xịt rửa tay nano bạc và Nước rửa tay khô nano bạc. Đây là những sản phẩm có công dụng sát trùng, phòng nhiễm virus. Sản phẩm được đóng chai dưới 2 dạng là bình xịt và Gel rửa tay khô.

Thành phần chủ yếu của các sản phẩm nói trên gồm cồn 70% có tác dụng sát khuẩn, glycerin giữ ấm da, nipagin bảo quản dung dịch đặc biệt và bổ sung nano bạc với hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng.

Ông Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho hay: “Chúng tôi hy vọng việc làm này góp phần giảm bớt áp lực và tâm lý lo lắng của người dân do sự khan hiếm của nước rửa tay diệt khuẩn hiện nay trên thị trường. Chúng tôi tin rằng, sự chia sẻ và chung tay của cộng đồng nhằm đẩy lùi bệnh tật”.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chuyến bay về từ Vũ Hán từng chuẩn bị “bàn đẻ” cho thai phụ 36 tuần

LÊ TUYẾT |

“Ấn tượng không thể nào quên trong chuyến bay đến Vũ Hán để đón 30 công dân Việt Nam bị mắc kẹt trong tâm dịch COVID-19 về nước có lẽ là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn “bàn đẻ” ngay trên máy bay cho thai phụ mang thai trên 36 tuần dọa sinh trên máy bay”.

Chung tay kích cầu nông sản hỗ trợ nông dân vượt khó mùa dịch COVID-19

Thanh Hải |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản, nhất là thanh long, dưa hấu xuất khẩu bị ứ đọng. Trước thực trạng này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chương trình kích cầu nông sản nhằm hỗ trợ nông dân được triển khai rộng khắp.

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sở GĐ&ĐT tỉnh Bình Phước đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sinh viên đi học lại ngày 17.2 sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19

Minh Khang |

Sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM sẽ trở lại học tập bình thường từ ngày 17.2 sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.

Chuyến bay về từ Vũ Hán từng chuẩn bị “bàn đẻ” cho thai phụ 36 tuần

LÊ TUYẾT |

“Ấn tượng không thể nào quên trong chuyến bay đến Vũ Hán để đón 30 công dân Việt Nam bị mắc kẹt trong tâm dịch COVID-19 về nước có lẽ là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn “bàn đẻ” ngay trên máy bay cho thai phụ mang thai trên 36 tuần dọa sinh trên máy bay”.

Chung tay kích cầu nông sản hỗ trợ nông dân vượt khó mùa dịch COVID-19

Thanh Hải |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản, nhất là thanh long, dưa hấu xuất khẩu bị ứ đọng. Trước thực trạng này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chương trình kích cầu nông sản nhằm hỗ trợ nông dân được triển khai rộng khắp.

Bình Phước: Cho học sinh nghỉ học thêm 2 tuần phòng dịch bệnh COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Sở GĐ&ĐT tỉnh Bình Phước đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học thêm 2 tuần để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sinh viên đi học lại ngày 17.2 sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19

Minh Khang |

Sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM sẽ trở lại học tập bình thường từ ngày 17.2 sau đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.