Phố đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động trở lại sau 3 tuần cách ly xã hội

Thanh Chân |

Hôm 25.4, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) chính thức hoạt động trở lại sau 3 tuần tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

 
Sau 22 ngày cách ly xã hội, từ thứ 7 (ngày 25.4) là cuối tuần đầu tiên phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức hoạt động trở lại.
 
Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số người dân mở khẩu trang để nói chuyện và uống cà phê. 
 
Người dân ngồi trên xe máy tại chốt chặn của phố đi bộ.
 
 Tất cả các tuyến đường đổ ra phố đi bộ đều được đặt hàng rào "cấm xe lưu thông" trong các tối cuối tuần.
 
 Một số cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đã bắt đầu mở cửa trở lại nên tuyến đường này trở lên sáng đèn hơn những ngày trước.
 
Đa số người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi dạo chơi ở đây. 
 
Các cán bộ của đoàn kiểm tra liên ngành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, cán bộ của phường Bến Nghé sẽ lập biên bản hành chính.
 
Người dân ngồi dọc hai bên đường hóng mát.  

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Người Sài Gòn tham quan đường sách sau thời gian ngừng hoạt động vì COVID

Anh Tú |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gian hàng tại Đường sách TPHCM đã được kinh doanh bình thường từ ngày 24.4, nhưng vẫn tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

TPHCM: Đi tuần tra , cảnh sát phát hiện đối tượng trốn truy nã

Anh Tú |

Tổ công tác Công an phường  Bến Thành quận 1, TPHCM khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 1 đối tượng bị Công an quận Bình Thạnh phát lệnh truy nã.

TPHCM: Sau cách ly xã hội, người dân chủ quan không đeo khẩu trang đi chợ

Chân Phúc |

Sau thời gian hết cách ly xã hội, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM có phần nhộn nhịp hơn thời gian trước. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương, người dân đã tỏ ra chủ quan với dịch COVID-19 khi đến chợ mà  không hề sử dụng khẩu trang.

TPHCM: Điểm tham quan du lịch phải đủ điểm số an toàn mới được hoạt động

Tâm An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Nếu đủ điểm số an toàn các cơ sở mới được hoạt động.

Người Sài Gòn tham quan đường sách sau thời gian ngừng hoạt động vì COVID

Anh Tú |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gian hàng tại Đường sách TPHCM đã được kinh doanh bình thường từ ngày 24.4, nhưng vẫn tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

TPHCM: Đi tuần tra , cảnh sát phát hiện đối tượng trốn truy nã

Anh Tú |

Tổ công tác Công an phường  Bến Thành quận 1, TPHCM khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 1 đối tượng bị Công an quận Bình Thạnh phát lệnh truy nã.

TPHCM: Sau cách ly xã hội, người dân chủ quan không đeo khẩu trang đi chợ

Chân Phúc |

Sau thời gian hết cách ly xã hội, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM có phần nhộn nhịp hơn thời gian trước. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương, người dân đã tỏ ra chủ quan với dịch COVID-19 khi đến chợ mà  không hề sử dụng khẩu trang.

TPHCM: Điểm tham quan du lịch phải đủ điểm số an toàn mới được hoạt động

Tâm An |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Nếu đủ điểm số an toàn các cơ sở mới được hoạt động.