Lee Hyori và những nữ ca sĩ solo trong năm "huyền thoại" của K-pop

An Nhiên |

Lee Hyori, Uhm Jung Hwa, Son Dambi là 3 nữ ca sĩ nổi bật trong năm 2008 - năm huyền thoại của K-pop.

Với nhiều khán giả Hàn Quốc, họ thường gọi 2008 là năm vàng của K-pop vì đây là thời điểm có rất nhiều màn ra mắt, bài hát và nghệ sĩ đáng nhớ. Dưới đây là 3 nữ ca sĩ solo từng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc 13 năm trước:

Lee Hyori - U-Go-Girl

Khi nhắc đến Lee Hyori, khán giả sẽ nghĩ ngay đến bài hát thành công nhất của nữ ca sĩ là "U-Go-Girl".

Năm 2008, Lee Hyori từng thống trị mùa hè khi trở lại với album phòng thu thứ 3 "It's Hyorish".

Giai điệu hấp dẫn của bài hát cùng khả năng xử lý tốt của Lee Hyori đã giúp bài hát trở nên nổi tiếng hơn, có tên trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số vào thời điểm ra mắt.

Được biết, album này được Lee Hyori phát hành khi cô bước sang tuổi 30. Với thành công của "U-Go-Girl" đã chứng minh rằng tuổi tác không phải điều ngăn cản sự nổi tiếng của bất kỳ ai và "kỷ nguyên" của Lee Hyori khi ấy mới chỉ bắt đầu.

Uhm Jung Hwa - Disco

Mùa hè năm 2008, "biểu tượng gợi cảm" xứ Hàn Um Jung Hwa đã trở lại "đường đua" K-pop sau một thời gian dài gián đoạn với ca khúc "Disco".

Nhạc phẩm của mỹ nhân họ Um trở nên hấp dẫn hơn khi kết hợp với phần trình diễn của TOP. Ngay khi vừa ra mắt, "Disco" đã được khán giả yêu thích và lan truyền rộng rãi.

Um
Um Jung Hwa và TOP trong ca khúc "Disco". Ảnh: MV.

Nói về Um Jung Hwa, khán giả xứ kim chi khẳng định, nữ nghệ sĩ có thể xử lý bất kỳ thể loại nào bất chấp tuổi tác của mình.

Son Dambi - Crazy

Trước khi được khán giả yêu mến với khả năng diễn xuất trong "When the Camellia Blooms" (Khi hoa trà nở), hay khía cạnh đáng yêu của mình trong chương trình thực tế "I Live Alone", Son Dambi từng thống trị thế giới âm nhạc với điệu nhảy trên ghế nổi tiếng của mình trong "Crazy". Thậm chí, điệu nhảy còn thường được nhiều nghệ sĩ sử dụng trong các chương trình giải trí.

Đến hiện tại, mỗi khi nhắc đến "Crazy", khán giả vẫn không thể không khen ngợi cách Son Dambi đưa tên tuổi của mình vươn xa trong thế giới K-pop thông qua sức hút của 1 điệu nhảy.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Kwang Soo đóng nhân viên văn phòng trong phim thảm họa mới

An Nhiên |

Bộ phim sắp tới "Sinkhole" hé lộ nhiều hơn về nhân vật mà Lee Kwang Soo đảm nhận.

Cư dân mạng Hàn hết lời khen ngợi khi Wendy (Red Velvet) lần đầu làm DJ

An Nhiên |

Cư dân mạng Hàn Quốc dành tình cảm yêu mến cho năng lượng tươi sáng của Wendy (Red Velvet) trong ngày đầu tiên cô làm DJ radio của "Youngstreet".

Lee Hyori tiết lộ lý do quyết định có con ở tuổi ngoài 40

An Nhiên |

"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori chia sẻ về việc lên kế hoạch sinh con ở hiện tại.

BoA, Bi Rain, Lee Hyori: Ba hình mẫu thần tượng nổi tiếng K-pop

An Nhiên |

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, BoA, Bi Rain, Lee Hyori vẫn được xem là hình mẫu của các thần tượng K-pop ngày nay.

Lee Kwang Soo đóng nhân viên văn phòng trong phim thảm họa mới

An Nhiên |

Bộ phim sắp tới "Sinkhole" hé lộ nhiều hơn về nhân vật mà Lee Kwang Soo đảm nhận.

Cư dân mạng Hàn hết lời khen ngợi khi Wendy (Red Velvet) lần đầu làm DJ

An Nhiên |

Cư dân mạng Hàn Quốc dành tình cảm yêu mến cho năng lượng tươi sáng của Wendy (Red Velvet) trong ngày đầu tiên cô làm DJ radio của "Youngstreet".

Lee Hyori tiết lộ lý do quyết định có con ở tuổi ngoài 40

An Nhiên |

"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori chia sẻ về việc lên kế hoạch sinh con ở hiện tại.

BoA, Bi Rain, Lee Hyori: Ba hình mẫu thần tượng nổi tiếng K-pop

An Nhiên |

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, BoA, Bi Rain, Lee Hyori vẫn được xem là hình mẫu của các thần tượng K-pop ngày nay.