Trong một bài phỏng vấn mới, Lee Joon Gi cho biết, khi đóng phim anh cố gắng tránh sử dụng diễn viên đóng thế, bởi với anh thực hiện các cảnh hành động cũng là diễn xuất.
“Nếu bạn tự mình thực hiện các cảnh hành động, thì máy quay có thể đến gần để bạn có thể truyền đạt lý do tại sao người này lại đánh nhau. Không cần phải thực hiện một cảnh quay rộng hoặc cho diễn viên xem từ phía sau”, nam tài tử chia sẻ.

Nói về công việc của mình, Lee Joon Gi cho biết, anh hài lòng 100%. “Diễn xuất không phải là đứng một mình và thôi miên người khác, mọi người cần và tương tác cùng nhau. Tất cả các thành viên trong đoàn phim đều là những người xem đầu tiên. Tôi tin tưởng vào họ và khiến bản thân cởi mở hơn. Nếu tôi không làm điều đó, thì màn thể hiện của tôi sẽ bị trì trệ.
Tôi thích mọi người và tôi cần mọi người. Tôi luôn đồng hành cùng những người xung quanh mình và kết hợp với họ tạo nên con người của tôi”.

Thừa nhận bản thân là một người sống nội tâm và ít nói, nhưng khi làm diễn viên, Lee Joon Gi trở thành một người quyết đoán hơn.
“Đó là số phận của tôi và đó là một điều thật may mắn. Tôi vẫn cảm thấy cô đơn và buồn chán khi không gặp gỡ người hâm mộ hay diễn xuất. Tôi giao tiếp rất nhiều với các nhân viên và người hâm mộ của mình để có thể thoát khỏi sự cô đơn đó”, nam chính “Flower of Evil” nói.