“Bội thực” show tìm thần tượng
Trước khi có bê bối gian lận phiếu bầu xảy ra, sự xuất hiện ồ ạt của loạt chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng trong những năm gần đâycũng đã khiến khán giả cảm thấy “ngán”.
Chương trình sống còn đã ra mắt được 1 thập kỷ trước, đã thành công tạo nên những cái tên nổi tiếng toàn cầu như WINNER từ “WIN: Who Is Next” hay TWICE từ “SIXTEEN”… Một vài năm trở lại đây, liên tục xuất hiện các chương trình như Produce 101, Produce 48, Idol School, MIXNINE… khiến cho khán giả cảm thấy “bội thực”.
Chính vì sự xuất hiện quá nhiều và format không có nhiều đổi mới nên hiện nay, các chương trình sống còn đã bớt thu hút khán giả hơn so với trước kia.

Bê bối gian lận kết quả phiếu bầu
Mới đây, cộng đồng người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc lại được một phen dậy sóng khi Toà án tối cao Hàn Quốc đã công bố danh sách những thực tập sinh là nạn nhân của vụ án gian lận phiếu bầu các mùa Produce, do PD Anh Joon Young và Kim Yong Bum của nhà đài Mnet thao túng.
Gian lận phiếu bầu cả 4 mùa Produce chắc chắn là bê bối lớn nhất trong lịch sử các chương trình sống còn, khiến khán giả vô cùng sốc. Bởi có những khán giả đã không tiếc thời gian cũng như tiền bạc để bình chọn cho thực tập sinh mà mình yêu thích, giúp họ vươn tới ước mơ trở thành thần tượng Kpop. Thế nhưng bằng sự thao túng từ phía nhà đài, những thực tập sinh vốn dĩ đứng ở thứ hạng cao lại phải ra về trong tiếc nuối.
Lee Ga Eun (từng là thành viên nhóm After School) là thực tập sinh mất suất debut với IZ*ONE, trong khi thứ hạng thật là 5. Ảnh: CMH.

Theo luật của chương trình thì người hâm mộ sẽ có cơ hội quyết định đội hìnhra mắt cuối cùng thông qua việc bình chọn và bỏ phiếu trên hệ thống. Thực chất, nhà đài Mnet đã lợi dụng điều này để thu lợi nhuận từ người hâm mộ của các thực tập sinh, và đương nhiên đội hình ra mắt đã được ngầm quyết định trước đó.
Chính vì vậy khi sự thật được phơi bày, người hâm mộ qua 4 mùa của chương trình đã vô cùng sốc và phẫn nộ với nhà đài. Bởi hành vi này không chỉ lợi dụng sự tin tưởng của khán giả mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thực tập sinh bị lỡ suất ra mắt, cũng như danh tiếng của những nhóm nhạc đã được ra mắt như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1. Bê bối này đã khiến chương trình bị giảm uy tín nghiêm trọng trong mắt khán giả.
