Với sự giận dữ của người cha, Lương Đình Dũng nói về phim xâm hại tình dục trẻ em

M. K |

Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ nhiều điều khi thực hiện bộ phim về đề tài xâm hại tình dục trẻ em trong chương trình "Ai cũng có thể làm phim" vừa diễn ra tại Hà Nội. 

"Ai cũng có thể làm phim" là một trong những chuỗi hoạt động của dự án phim hành động kêu gọi vốn cộng đồng "578" của đạo diễn Lương Đình Dũngngười từng đoạt giải "Phim Châu Á xuất sắc nhất" tại LHP Quốc tế Iran FIFF lần thứ 36.  

Đạo diễn Lương Đình Dũng tâm huyết chia sẻ về bộ phim . Ảnh: NVCC.
Đạo diễn Lương Đình Dũng tâm huyết chia sẻ về bộ phim xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: NVCC.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ yêu thích phim ảnh và làm phim đến tham dự. "Ai cũng có thể làm phim" được 3 diễn giả (đạo diễn Lương Đình Dũng, NSND Lý Thái Dũng, Tùy viên nghe nhìn 5 nước Đông Nam Á của ĐSQ Pháp - Federic Alliod) nhận định điện ảnh là lăng kính của mỗi cá nhân trong tương lai, giúp cuộc sống sinh động hơn. 

 
 

Công nghệ điện ảnh ngày nay đã giúp mọi người dễ dàng tiếp cận sử dụng vì thế việc làm phim không còn qua khó khăn như trước đây. Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng không ngại chia sẻ với giới trẻ hành trình từ một công nhân thợ rèn, đào đá đỏ, công nhân bốc vác đến đạo diễn phim nhằm khích lệ và cổ vũ tinh thần cho bất cứ ai muốn theo đuổi đam mê của mình.

 
 

Tại đây, đạo diễn Lương Đình Dũng cũng chia sẻ nhiều điều về bộ phim ngắn "Câm lặng". Nội dung gây xúc động mạnh về đề tài Ấu dâm nhằm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng về ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em. 

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ rằng, anh làm bộ phim "578" sắp tới của mình trong sự giận dữ của một người cha.  

 
 

Ngoài ra, thông qua "Quỹ hình ảnh Việt Nam" sẽ ra mắt vào đúng ngày giới thiệu phim hành động "578", đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết thêm, Quỹ sẽ tập trung vào mục tiêu "tất cả mọi người đều được quyền xem phim trên màn hình ảnh rộng dù ở bất cứ nơi đâu…". Quỹ cũng sẽ mở các khoá đào tạo điện ảnh cho tất cả học sinh trên toàn quốc, những nơi khó khăn với mong muốn hình ảnh Việt Nam ở mọi nơi sẽ được xuất hiện nhiều hơn, đa dạng hơn và đáp ứng yêu cầu nghệ thuật nhiều hơn. 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Thúy Vân: Đóng phim còn áp lực hơn cả thi hoa hậu quốc tế

M.T |

Á hậu Thúy Vân bật mí mình đã phải “giành” để được đóng vai Kim trong Bao giờ hết ế. Bởi ban đầu khi đến casting, cô được mời casting một vai hoàn toàn khác.

Nhạc sĩ Tú Dưa: “Tôi sẽ hát với anh Kiều về những kỷ niệm một thời Quả Dưa Hấu”

M. K |

Trước thềm liveshow "Câu chuyện Bằng Kiều: Trái tim không ngủ yên", nhạc sĩ Tú Dưa đã "trút lòng" mình ôn lại những kỷ niệm thuở thanh xuân cùng Bằng Kiều, từ thời nhóm Quả Dưa Hấu. 

Rộn ràng Festival múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Trong 3 ngày 16-18.8, lần đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) sẽ diễn ra chương trình Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ 1.

Nam Em bất ngờ thực hiện phim ngắn với nam chính Hàn Quốc

M.T |

Với quyết tâm không cho phép bản thân ngơi nghỉ, dù sức khỏe chưa hồi phục hẳn, Nam Em vẫn nỗ lực thực hiện những sản phẩm âm nhạc chỉn chu hàng tháng gửi đến khán giả, mới nhất là dự án phim ngắn mang tên Gọi tên nỗi đau.

Á hậu Thúy Vân: Đóng phim còn áp lực hơn cả thi hoa hậu quốc tế

M.T |

Á hậu Thúy Vân bật mí mình đã phải “giành” để được đóng vai Kim trong Bao giờ hết ế. Bởi ban đầu khi đến casting, cô được mời casting một vai hoàn toàn khác.

Nhạc sĩ Tú Dưa: “Tôi sẽ hát với anh Kiều về những kỷ niệm một thời Quả Dưa Hấu”

M. K |

Trước thềm liveshow "Câu chuyện Bằng Kiều: Trái tim không ngủ yên", nhạc sĩ Tú Dưa đã "trút lòng" mình ôn lại những kỷ niệm thuở thanh xuân cùng Bằng Kiều, từ thời nhóm Quả Dưa Hấu. 

Rộn ràng Festival múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.T |

Trong 3 ngày 16-18.8, lần đầu tiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) sẽ diễn ra chương trình Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ 1.

Nam Em bất ngờ thực hiện phim ngắn với nam chính Hàn Quốc

M.T |

Với quyết tâm không cho phép bản thân ngơi nghỉ, dù sức khỏe chưa hồi phục hẳn, Nam Em vẫn nỗ lực thực hiện những sản phẩm âm nhạc chỉn chu hàng tháng gửi đến khán giả, mới nhất là dự án phim ngắn mang tên Gọi tên nỗi đau.