Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Đáp án:
Câu 1:
Theo công thức 1, nhìn giờ trên đồng hồ ta thấy: 9h + 9h + 3h = 21 => 1h = 1.
Tại công thức 2, 1 máy tính = 10, chú ý số trên máy tính 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Ở công thức 3, ta tính được 1 bóng đèn có 5 tia sáng = 15 => 1 tia sáng = 3.
Áp dụng vào công thức cuối, số hiện trên máy tính là 1224 và bóng đèn có 4 tia sáng, ta có: 9 + (1 + 2 + 2 + 4) x (3 x 4 x 3) = 333.
Câu 2:
Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 lực sĩ = 5, 1 khẩu trang = 3, 1 quả tạ = 6.
Chú ý vào quả tạ, mỗi bên có 3 khối tạ cỡ lớn, vừa, và nhỏ, vì tổng khối lượng bằng 6 nên trọng lượng 2 khối tạ cỡ nhỏ = 1; 2 khối cỡ vừa = 2; 2 khối cỡ lớn = 3.
Tại công thức cuối, ta thấy có 2 quả tạ, mỗi quả tạ có 2 khối tạ cỡ lớn và 2 khối tạ cỡ vừa, vậy trọng lượng quả tạ này là 2 + 3 = 5. Ta cũng thấy lực sĩ đang đeo khẩu trang và cầm quả tạ có 2 khối cỡ lớn và vừa, vậy đáp án đúng là: (2 x 5) + (5 + 5 + 3) x 3 = 49.
Câu 3:
Theo 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 khối đa giác = 45 nên 1 cạnh trong đa giác = 3, 1 nải chuối = 4 nên 1 quả chuối = 1. Giá trị của 1 đồng hồ là 12, đồng hồ chỉ 3h nên mỗi giờ (trong khoảng 3h đó) có giá trị là 4.
Tại công thức cuối, ta thấy đồng hồ chỉ 2h, nải chuối có 3 quả và đa giác chỉ có 11 cạnh, vậy ta có: (2 × 4) + (3 × 1) + (3 × 1) × (11 × 3) = 110.
Câu 4:
Theo 2 công thức đầu tiên, ta tính được 1 cặp sách = 10, 2 tờ báo = 2.
Ở công thức thứ 3, chỉ có 1 quyển báo nên ta tính được chồng sách 5 quyển = 10, 1 quyển sách = 2.
Tại công thức cuối, ta thấy chỉ có 4 quyển sách, vậy đáp án đúng là: 10 - 2 x (2 x 4) = -6
Câu 5:
Tại công thức đầu tiên, ta có hoa 8 cánh = 8.
Công thức thứ 2 có 2 gấu bông và hoa 6 cánh, vậy ta tính được gấu bông = 10.
Từ công thức thứ 3 tính được 1 nơ = 3, 1 gấu không cài nơ = 7.
Tại công thức cuối, ta thấy có nơ đôi và gấu cài nơ cầm hoa 6 cánh, vậy đáp án đúng là: 2x3 + (10 + 6) x 7 = 118.