Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong pháp luật Việt Nam

Thành Nhân - Sở Hạ |

Là chủ đề buổi hội thảo khoa học do Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức vào chiều ngày 26.9.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong pháp luật Việt Nam,....

Quang cảnh tại buổi hội thảo. Ảnh: Sở Hạ
Quang cảnh tại buổi hội thảo. Ảnh: Sở Hạ

Với chủ đề tham luận công khai, minh bạch trong điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, ông Trần Vang Phủ - Giảng viên Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: Nên bổ sung quy định quy hoạch xây dựng sau khi được phê duyệt và công bố mà trong thời gian 3 năm chưa thực hiện thì phải điều chỉnh và hủy bỏ. Nếu không thực hiện việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan sẽ không bị ràng buộc bởi quy hoạch xây dựng này,...

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS.TS Phan Trung Hiền - Phó trưởng khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: Các đại biểu đã ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, học hỏi tạo thành công cho hội thảo. Điểm đến của hội thảo không phải là điểm đến cuối cùng mà chúng ta nhận thấy những quan điểm, góc nhìn của mỗi người.

PGS.TS Phan Trung Hiền phát biểu bế mạc tại buổi hội thảo. Ảnh: Sở Hạ
PGS.TS Phan Trung Hiền phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Sở Hạ
 
Thành Nhân - Sở Hạ
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết học của nam sinh Ngoại thương đạt huy chương đồng Excel thế giới

Thúy Quỳnh |

Để giành được Huy chương Đồng trong kỳ thi Microsoft Excel 2019 trên toàn thế giới, Trần Hoàng Anh đã thử sức ở nhiều môn thi khác nhau và có bí quyết học rất riêng cho mình.

Tín hiệu vui từ xếp hạng các đại học Việt Nam qua công bố quốc tế

A.N |

Gần đây, các cơ sở đại học Việt Nam liên tục có tên trong các bảng xếp hạng thông qua các công bố quốc tế. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

Tiếp sức gần 8,5 tỉ đồng cho học sinh - sinh viên học giỏi, vượt khó

Đ.H |

Ngày 23.9.2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tổ chức Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2019 và trao tài trợ năm 2020” với tổng giá trị gần 8,5 tỉ đồng.

Ấn Độ cấp 1.000 suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên ASEAN

Lê Quang Vinh |

Tháng 1.2018, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi, đề nghị cấp 1.000 học bổng tiến sĩ cho sinh viên các nước ASEAN tại các Học viện Công nghệ Ấn Độ (IITs). Ngày 20.9.2019, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: Chương trình học bổng thực hiện cam kết nói trên vừa được chính thức ra mắt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Bí quyết học của nam sinh Ngoại thương đạt huy chương đồng Excel thế giới

Thúy Quỳnh |

Để giành được Huy chương Đồng trong kỳ thi Microsoft Excel 2019 trên toàn thế giới, Trần Hoàng Anh đã thử sức ở nhiều môn thi khác nhau và có bí quyết học rất riêng cho mình.

Tín hiệu vui từ xếp hạng các đại học Việt Nam qua công bố quốc tế

A.N |

Gần đây, các cơ sở đại học Việt Nam liên tục có tên trong các bảng xếp hạng thông qua các công bố quốc tế. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục Đại học tại Việt Nam. 

Tiếp sức gần 8,5 tỉ đồng cho học sinh - sinh viên học giỏi, vượt khó

Đ.H |

Ngày 23.9.2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TPHCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting đã tổ chức Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 – 2019 và trao tài trợ năm 2020” với tổng giá trị gần 8,5 tỉ đồng.

Ấn Độ cấp 1.000 suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên ASEAN

Lê Quang Vinh |

Tháng 1.2018, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi, đề nghị cấp 1.000 học bổng tiến sĩ cho sinh viên các nước ASEAN tại các Học viện Công nghệ Ấn Độ (IITs). Ngày 20.9.2019, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: Chương trình học bổng thực hiện cam kết nói trên vừa được chính thức ra mắt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Ấn Độ.