TPHCM: Hoàn thành nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong tháng 11

An Nguyên |

Việc nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đang diễn ra thuận lợi, dự kiến hoàn thành vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch đặt ra trước đó.

Dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (chiều dài khoảng 9 km) với tổng khối lượng bùn được nạo vét dự kiến khoảng 122.000 m3, kinh phí thực hiện khoảng 36,5 tỉ đồng.

Cụ thể, việc nạo vét gồm ba đoạn, đoạn 1 nạo vét đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu số 6, đoạn 2 từ cầu số 6 đến đường Út Tịch, đoạn 3 từ cầu Lê Văn Sỹ đến sông Sài Gòn.

Theo Trung tâm Quản lý đường thủy - Sở Giao thông Vận tải TPHCM, dự án này đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 20.11 sắp tới, trong khi kế hoạch ban đầu là khoảng giữa tháng 12.

Để hoàn thành toàn bộ dự án, hiện tại đơn vị thi công đang tiến hành nạo vét đoạn cuối của giai đoạn 3 từ cầu Lê Văn Sỹ đến sông Sài Gòn (thuộc quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận).

Trước đó, đơn vị thi công đã nạo vét xong hai đoạn có tổng chiều dài khoảng 3 km, góp phần khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường.

Trong quá tình nạo vét, nhà thầu dùng chế phẩm sinh học giúp phân hủy chất hữu cơ, xử lý mùi hôi giúp dòng kênh xanh, sạch hơn. Toàn bộ bùn thải được chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh) xử lý.

An Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tìm được thi thể người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

Anh Tú |

Chiều ngày 5.11, lực lượng cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC TPHCM đã tìm được thi thể người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 3, TPHCM) vào ngày 4.11.

Hà Nội có thêm 2 tuyến xe buýt kết nối với Khu liên cơ Võ Chí Công

Nguyễn Hà |

Việc tăng cường tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Khu Liên cơ Võ Chí Công nhằm giảm thiểu sử dụng phương tiện xe cá nhân.

Phải đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Minh Hương |

Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

TPHCM: Nguy cơ tai nạn tiềm ẩn ở những nắp cống thoát nước

Như Thuỳ |

Nhiều nắp cống lồi lõm tiếm ẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại ở tuyến đường Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM).

TPHCM: Diễn tập chữa cháy, hạn chế xe lưu thông một loạt tuyến đường

An Nguyên |

Từ 7h đến 9h ngày 24, 25.10 (thứ bảy và Chủ nhật) và từ 9h đến 12h ngày 26, 28.10 (thứ Hai và thứ Tư), TPHCM sẽ hạn chế xe lưu thông trên một số tuyến đường để phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố.

Đi xe đạp vẫn bị thổi nồng độ cồn như thường

M.Hương |

Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã thêm vào quy định người đi xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện cũng sẽ bị thổi nồng độ cồn như các loại xe máy và xe ô tô.

Tìm được thi thể người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

Anh Tú |

Chiều ngày 5.11, lực lượng cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC TPHCM đã tìm được thi thể người đàn ông nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 3, TPHCM) vào ngày 4.11.

Hà Nội có thêm 2 tuyến xe buýt kết nối với Khu liên cơ Võ Chí Công

Nguyễn Hà |

Việc tăng cường tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Khu Liên cơ Võ Chí Công nhằm giảm thiểu sử dụng phương tiện xe cá nhân.

Phải đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Minh Hương |

Tất cả hành khách, người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang đúng cách tại các bến tàu, xe, nhà ga và và trên mọi phương tiện trong suốt quá trình di chuyển.

TPHCM: Nguy cơ tai nạn tiềm ẩn ở những nắp cống thoát nước

Như Thuỳ |

Nhiều nắp cống lồi lõm tiếm ẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại ở tuyến đường Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TPHCM).

TPHCM: Diễn tập chữa cháy, hạn chế xe lưu thông một loạt tuyến đường

An Nguyên |

Từ 7h đến 9h ngày 24, 25.10 (thứ bảy và Chủ nhật) và từ 9h đến 12h ngày 26, 28.10 (thứ Hai và thứ Tư), TPHCM sẽ hạn chế xe lưu thông trên một số tuyến đường để phục vụ diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố.

Đi xe đạp vẫn bị thổi nồng độ cồn như thường

M.Hương |

Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã thêm vào quy định người đi xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện cũng sẽ bị thổi nồng độ cồn như các loại xe máy và xe ô tô.