Cuộc khảo sát do nền tảng tuyển dụng Saramin thực hiện trên 3.033 người trưởng thành. Kết quả cho thấy, 40,2% người được hỏi cảm thấy căng thẳng về kỳ nghỉ tết Trung thu sắp tới, kéo dài từ ngày 20 đến 22.9.
Con số này giảm 18,1% so với một cuộc khảo sát được thực hiện trước Seollal, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vào tháng Giêng năm ngoái trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc.
Có 77% tiết lộ mức độ căng thẳng đã giảm xuống vì "có lý do chính đáng để tránh tụ họp với người thân". Tỉ lệ người nói điều này ở phụ nữ cao hơn (81,9%) so với nam giới (72,4%).
Lý do của việc bị căng thẳng trong kỳ nghỉ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng hôn nhân. Có 52,7% người chưa kết hôn cho biết, sự trách móc từ gia đình và người thân là lý do khiến họ bị căng thẳng trong kỳ nghỉ, trong khi 47,8% nói rằng họ cảm thấy áp lực từ sự quan tâm quá mức tới cuộc sống riêng của họ từ họ hàng.
Ngược lại, những người đã kết hôn cảm thấy nhiều áp lực hơn từ các yếu tố như chi tiền quà biếu bố mẹ và họ hàng, tỉ lệ này ở mức 33,3% và khó khăn trong việc hòa hợp với bố mẹ chồng/vợ là 32,4%.
Khi được hỏi về ai là người khiến họ căng thẳng nhất, 48,8% người chưa kết hôn chọn anh chị em họ và những người họ hàng khác, trong khi 36,2% người đã kết hôn chọn vợ/chồng của họ.