Đi chơi Tết, đỗ xe thế nào để không gây bức xúc?

PHONG TRẦN |

Trong những ngày Tết, việc đỗ ôtô chắn lối cổng vào nhà hay trước mặt cửa hàng nào đó có thể gây bức xúc cho chủ nhà. Vì vậy, tài xế cần tìm chỗ đỗ hợp lý nhằm tránh những rắc rối vào đầu năm mới.

Không đỗ xe chắn cửa ra vào nhà người khác

Theo phong tục ngày Tết, một điều kiêng kị trong ngày mùng 1 đầu năm là không ngồi hoặc đứng trước cửa nhà người khác. Theo đó, nếu ai đó đứng ngồi trước nhà người khác xem như chặn tài lộc, may mắn vào dịp đầu năm mới. 

Từ phong tục xa xưa được áp dụng cho những thói quen của thời hiện đại như việc đỗ xe trước cổng, cửa nhà. Vì vậy, chủ xe cần hạn chế đỗ ôtô trước cửa nhà người khác nhằm tránh những cãi vã không đáng có.

Trên thực tế, không chỉ dịp Tết mà ngay cả những ngày thường, việc đỗ xe trước cửa nhà người khác cũng gây ra sự khó chịu không hề nhẹ. Đã có không ít trường hợp ôtô do vô tình đỗ trước cửa nhà người khác bị đổ rác lên capo, vẽ bậy lên thân xe hay thậm chí là bị xịt hơi bánh xe

Đỗ ôtô sao cho văn minh, đúng luật

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế chỉ được đậu xe ở nơi không có biển báo cấm dừng, đỗ và không vi phạm pháp luật an toàn giao thông. Nếu đỗ xe ở đường một chiều, tuyệt đối chỉ được đỗ bên phải đường, không được đỗ bên trái đường.

Anh Nguyễn Hồng Quang (38 tuổi, ở 196 Hoàng Diệu, quận 4) cho rằng: “Việc đỗ xe đúng luật thôi chưa đủ mà quan trọng là đỗ xe phải có văn hóa, văn minh. Việc tìm chỗ đỗ xe ở các thành phố lớn rất khó nên tài xế cần chọn những nơi có vỉa hè hành lang rộng, không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để không gây cản trở giao thông”.

Trường hợp bắt buộc phải đỗ xe trước cửa nhà người khác, chủ xe lưu ý không nên đỗ xe chiếm toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà. Bởi trong trường hợp nhà đó có việc, cần mở cửa hay di chuyển phương tiện ra hoặc vào sẽ rất khó khăn. Vì vậy, tài xế hãy chọn cách khéo léo là đỗ xe ở khoảng giữa hai nhà, dù sao thì vẫn còn một lối nhỏ để chủ nhà ra vào được.

Ngoài ra, chủ xe có thể tìm mua bảng hiển thị số điện thoại đặt lên mặt kính để người khác tiện liên hệ lúc cần thiết.

Trong trường hợp đỗ xe trong ngõ, tài xế nên chọn đỗ xe ở nơi đủ rộng cho 2 xe tránh nhau được. Tuy nhiên nếu quan sát thấy ngõ có lưu lượng người tham gia giao thông đông cũng không nên đỗ để tránh ùn tắc. Còn ngõ nhỏ hay khúc cua tuyệt đối không nên đỗ.

PHONG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông du khách tham quan

T.P |

Tối 22.1 (tức 28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 với chủ đề "TPHCM - Vững tin tiến bước" chính thức khai mạc, mở cửa cho du khách tham quan. Đường hoa hội tụ gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố trí trải dài dọc phố đi bộ.

Những "Chuyến xe mùa xuân" bắt đầu lăn bánh đưa sinh viên về quê đón Tết

Thanh Chân |

Sáng 15.1, những "Chuyến xe mùa xuân" đã lăn bánh, chở theo 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Canh Tý 2020 cùng gia đình. 

Nhóm bạn trẻ “rời phố” về quê, trang hoàng khu di tích lịch sử cách mạng

Quách Du |

Với mong muốn, “thắp sáng quê hương” trước Tết Canh Tý 2020, một nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch, quyên góp và mua sắm trang thiết bị, rồi về giăng điện chiếu sáng, trang hoàng lại khu di tích lịch sử cách mạng.

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông du khách tham quan

T.P |

Tối 22.1 (tức 28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 với chủ đề "TPHCM - Vững tin tiến bước" chính thức khai mạc, mở cửa cho du khách tham quan. Đường hoa hội tụ gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố trí trải dài dọc phố đi bộ.

Những "Chuyến xe mùa xuân" bắt đầu lăn bánh đưa sinh viên về quê đón Tết

Thanh Chân |

Sáng 15.1, những "Chuyến xe mùa xuân" đã lăn bánh, chở theo 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Canh Tý 2020 cùng gia đình. 

Nhóm bạn trẻ “rời phố” về quê, trang hoàng khu di tích lịch sử cách mạng

Quách Du |

Với mong muốn, “thắp sáng quê hương” trước Tết Canh Tý 2020, một nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch, quyên góp và mua sắm trang thiết bị, rồi về giăng điện chiếu sáng, trang hoàng lại khu di tích lịch sử cách mạng.