Nghệ sĩ động viên, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

DI PY |

Nhiều nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trung Quân, Quỳnh Hoa, Đại Nghĩa , Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt động viên, giúp đỡ người dân khó khăn.

Tại "Thành phố 18h"- chương trình thiện nguyện do Thành đoàn TPHCM phát động nhằm gắn kết tinh thần nghệ sĩ và người dân.

Trong số phát sóng mới đây, có nhiều câu chuyện xúc động. Đó là chuyện anh Sang sống tại dãy nhà trọ đường Phạm Hữu Lầu (quận 7), phải chịu nỗi đau mất vợ và thất nghiệp trong mùa dịch bệnh.

Một hoàn cảnh khác là cô Mai sống tại dãy nhà trọ 128 Lý Phục Man (quận 7) cũng thất nghiệp 4 tháng nay, đã bật khóc khi chương trình đến hỗ trợ.

Bên cạnh đó là câu chuyện của một chiến sĩ công an tại tuyến đầu chống dịch là thiếu tá Đinh Tiến Dũng - phó đội trưởng Công an giao thông quận 1 - đã 3 tháng chưa về nhà dù người thân gồm bố mẹ, vợ, hai con nhỏ đều mắc COVID-19. Sau khi nhận tro cốt của cha, anh gửi vợ lo hậu sự rồi trở về đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi lắng nghe những câu chuyện này, các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng nhau chia sẻ, động viên người dân đang gặp khó khăn, cũng như gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu chống dịch không ngại nguy hiểm để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh thương tâm.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ cũng chung tay giúp các trẻ mồ côi, trẻ khó khăn.

Nguyên Khang xúc động khi chứng kiến câu chuyện của các em thiếu nhi có ba hoặc mẹ là F0 và mất do COVID-19. Anh quyết định hỗ trợ học bổng tài trợ cho một em cho đến khi em 18 tuổi, mỗi năm là 3 triệu đồng.

Diễn viên Huỳnh Lập và đạo diễn - nhà sản xuất Hồng Tú cũng cho biết sẵn lòng với việc làm ý nghĩa này. Theo Huỳnh Lập, anh và đồng nghiệp đang nhận bảo trợ 2 em học sinh. Vợ chồng nghệ sĩ Tiến Luật - Thu Trang nhận bảo trợ 10 em. NSƯT Tuyết Thu bảo trợ 5 em.

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu H'Hen Niê cũng chung tay hỗ trợ trẻ mất cha mẹ vì COVID-19. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ 1,8 tỉ đồng, còn Hoa hậu H'Hen Niê hỗ trợ học tập cho một em học sinh đến năm 18 tuổi.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng với bếp ăn 0 đồng luôn “đỏ lửa” trong mùa dịch của nghệ sĩ Việt

An Nhiên |

"Solo cùng Bolero" số vừa phát sóng không chỉ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả mà còn lan toả thông điệp tích cực về những hoạt động ấm áp nghĩa tình của nhiều nghệ sĩ Việt trong mùa dịch.

Nghệ sĩ Việt tham gia dự án ASEAN Music Showcase Festival 2021

Thanh Hương |

ASEAN Music Showcase Festival (AMS) chính thức công bố danh sách nghệ sĩ Việt tham gia dự án lần này.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trực tuyến gây quỹ 376 triệu đồng chống dịch

Ái Vân |

“Rồi mình sẽ gặp nhau” đó là chủ đề của tập 2 của chương trình “Sing for life, Sing for love” vừa được lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ điểm cầu hai đầu Bắc - Nam và nước ngoài.

Nghệ sĩ Trung Hiếu trở lại màn ảnh với phim chống dịch

DI PY |

Nghệ sĩ Trung Hiếu tham gia tác phẩm đề tài chống dịch là "Ngày mai bình yên", sau 7 năm không đóng phim truyền hình.

Ấm lòng với bếp ăn 0 đồng luôn “đỏ lửa” trong mùa dịch của nghệ sĩ Việt

An Nhiên |

"Solo cùng Bolero" số vừa phát sóng không chỉ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả mà còn lan toả thông điệp tích cực về những hoạt động ấm áp nghĩa tình của nhiều nghệ sĩ Việt trong mùa dịch.

Nghệ sĩ Việt tham gia dự án ASEAN Music Showcase Festival 2021

Thanh Hương |

ASEAN Music Showcase Festival (AMS) chính thức công bố danh sách nghệ sĩ Việt tham gia dự án lần này.

Nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trực tuyến gây quỹ 376 triệu đồng chống dịch

Ái Vân |

“Rồi mình sẽ gặp nhau” đó là chủ đề của tập 2 của chương trình “Sing for life, Sing for love” vừa được lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từ điểm cầu hai đầu Bắc - Nam và nước ngoài.

Nghệ sĩ Trung Hiếu trở lại màn ảnh với phim chống dịch

DI PY |

Nghệ sĩ Trung Hiếu tham gia tác phẩm đề tài chống dịch là "Ngày mai bình yên", sau 7 năm không đóng phim truyền hình.