Doanh nghiệp áp dụng tự động hóa vẫn tăng số lượng nhân viên

LÊ TUYẾT |

87% nhà tuyển dụng trên toàn cầu lên kế hoạch gia tăng hoặc duy trì số nhân viên do ứng dụng tự động hóa; Những tổ chức đầu tư vào kỹ thuật số và công nghệ ứng dụng robots đang tạo ra nhiều việc làm nhất; Việc nâng cao kỹ năng ngày càng cần thiết, dự tính đến năm 2020, sẽ có 84% doanh nghiệp lên kế hoạch nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động của họ, tăng 21% so với năm 2011.

Đó là kết quả khảo sát của trên 19.000 nhà tuyển dụng tại 44 quốc gia của ManpowerGroup về ảnh hưởng của tự động hóa đối với việc gia tăng số việc làm trong hai năm tới.

Không nên lo lắng "Robot thay thế được con người"

“Robot đang thay thế con người” – Vấn đề từng gây nhiều tranh cãi trong suốt thập kỷ qua. Nhưng thực tế dường như ngược lại. Theo nghiên cứu “Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 4.0: Robot cần chúng ta” của ManpowerGroup, có đến 87% nhà tuyển dụng toàn cầu lên kế hoạch gia tăng hoặc duy trì số nhân viên trong 3 năm qua do ứng dụng tự động hóa.

Các DN cho rằng đào tạo kỹ năng mềm khó khăn hơn đào tạo kỹ năng chuyên môn
Các DN cho rằng đào tạo kỹ năng mềm khó khăn hơn đào tạo kỹ năng chuyên môn

Số lượng các công ty áp dụng số hóa ngày càng tăng, và điều này cũng tỷ lệ thuận với sự gia tăng số lượng công việc, bao gồm công việc mới. Các tổ chức đã và đang áp dụng tự động hóa rất tự tin gia tăng số lượng tuyển dụng. Đặc biệt, khi tình trạng thiếu hụt nhân tài tăng cao nhất trong 12 năm qua, càng nhiều kỹ năng mới xuất hiện và cũng bằng ấy các kỹ năng hiện tại mất đi, ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) lên kế hoạch xây dựng nguồn nhân tài và điều này chưa có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, có đến 84% nhà tuyển dụng lên kế hoạch nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động của mình vào năm 2020.

Ông Jonas Prising, Chủ tịch kiêm CEO của ManpowerGroup chia sẻ: “Tâm lý lo ngại “robot đang lấy đi việc làm của con người” khiến chúng ta đang phân tâm khỏi vấn đề thực sự tồn tại. Đúng là ngày càng nhiều robot được bổ sung vào lực lượng lao động, nhưng nhu cầu về nguồn nhân lực cũng tăng theo. Chắc chắn DN cần ứng dụng công nghệ, nhưng là các lãnh đạo, trách nhiệm của chúng ta - trong vai trò mới của Giám đốc đào tạo - là tìm ra cách phối hợp hài hòa giữa con người và máy móc. Việc học hỏi ngày nay không còn giống như trước đây, do đó cần đào tạo lại kỹ năng cho người lao động từ các ngành công nghiệp có xu hướng giảm nhân lực như may mặc, giúp họ tìm được việc làm trong những ngành có xu hướng phát triển cao như an ninh mạng, sản xuất ứng dụng công nghệ cao và xe tự hành. Nếu chúng ta tập trung nâng cao kỹ năng cho người lao động một cách nhanh chóng, thiết thực và trên quy mô lớn, các tổ chức và cá nhân sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng máy móc và công nghệ trong CMCN 4.0.”

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên IT tăng nhanh chóng

Đồng thời, nghiên cứu “Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 4.0: Robot Cần Chúng Ta” cũng cho thấy nhu cầu về kỹ năng công nghệ thông tin (IT) đang rất lớn và gia tăng nhanh chóng: 16% các công ty dự định tăng số tuyển dụng cho các vị trí IT, cao hơn 5 lần so với số lượng công ty có ý định giảm. Các nhà tuyển dụng ngành sản xuất cũng dự đoán thay đổi số tuyển dụng nhiều nhất, 25% cho biết họ sẽ tuyển nhiều nhân lực hơn trong năm tới, trong khi 20% cho biết họ sẽ tuyển ít hơn.

Ngoài ra, các vị trí nhân viên tuyến trên và làm việc trực tiếp với khách hàng (nhân viên lễ tân, chăm sóc khách hàng) cũng có xu hướng tăng. Tất cả các vị trí này đều yêu cầu kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và thích nghi.

Nhân viên IT luôn được doanh nghiệp săn đón
Nhân viên IT luôn được doanh nghiệp săn đón

Nghiên cứu “Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 4.0: Robot cần chúng ta” đề nghị những giải pháp thực tiễn đi kèm với các ví dụ cụ thể trên khắp thế giới, nhằm giúp các tổ chức nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực của họ và có thể linh hoạt hơn trong việc áp dụng bộ giải pháp 4B: Xây dựng nguồn nhân lực (Build), Săn nhân tài (Buy), Mở rộng nguồn nhân lực (Borrow) và Chuyển đổi cơ cấu nhân lực phù hợp (Bridge).

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Hơn 900 việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản về nước đều có thể tận dụng kinh nghiệm, kĩ năng để tìm những công việc có mức thu nhập tốt.

Người đi làm ở TPHCM nhận lương cao hơn so với Hà Nội

LÊ TUYẾT |

Theo thống kê, khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Và Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc.

Đó là kết quả khảo sát được thống kê trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc bất kể ngành nghề và cấp bậc vào tháng 1.2019 do VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến thuộc tập đoàn Navigos Group thực hiện trong báo cáo “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”.

Lương là nỗi băn khoăn lớn đối với nhân lực ngành công nghệ thông tin

LÊ TUYẾT |

Hầu hết nhân lực ngành Công nghệ thông tin – IT (CNTT) chưa nhận được mức lương như mong muốn; hơn ½ nhân lực ngành này không nhận được lương làm thêm ngoài giờ; lương chính là yếu tố khiến nhân lực IT nhảy việc…

Hà Nội: Hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm đầu Xuân năm 2019 với hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức đồng bộ tại 15 sàn, điểm giao dịch việc làm trên khắp Thủ đô.

Hơn 900 việc làm cho lao động xuất khẩu về nước

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản về nước đều có thể tận dụng kinh nghiệm, kĩ năng để tìm những công việc có mức thu nhập tốt.

Người đi làm ở TPHCM nhận lương cao hơn so với Hà Nội

LÊ TUYẾT |

Theo thống kê, khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Và Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc.

Đó là kết quả khảo sát được thống kê trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc bất kể ngành nghề và cấp bậc vào tháng 1.2019 do VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến thuộc tập đoàn Navigos Group thực hiện trong báo cáo “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”.

Lương là nỗi băn khoăn lớn đối với nhân lực ngành công nghệ thông tin

LÊ TUYẾT |

Hầu hết nhân lực ngành Công nghệ thông tin – IT (CNTT) chưa nhận được mức lương như mong muốn; hơn ½ nhân lực ngành này không nhận được lương làm thêm ngoài giờ; lương chính là yếu tố khiến nhân lực IT nhảy việc…

Hà Nội: Hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm đầu Xuân năm 2019 với hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức đồng bộ tại 15 sàn, điểm giao dịch việc làm trên khắp Thủ đô.