Giải pháp AI toàn diện nâng cao hiệu suất kinh doanh

NGUYỄN ĐĂNG |

Chia sẻ tại “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023” (AI4VN2023), ông Cao Xuân Hoài Vương, Chủ tịch công ty Cổ phần AI Next Global nhấn mạnh với việc sử dụng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo có tên AIVA có thể giúp những nhà sáng tạo nội dung, marketing tăng hiệu suất công việc lên đến 400%.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và ChatGPT được nói đến rất nhiều trên thế giới và Việt Nam từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, theo ông Vương, rất ít người hiểu đúng và sử dụng nó hiệu quả. Ông nhấn mạnh 99,9% số người đang sử dụng ChatGPT không hiệu quả như việc không biết cách đặt câu hỏi, không biết ChatGPT có thể giúp mình được gì, kết quả đưa ra khá chung chung…

Ông Vương cũng chia sẻ việc làm chủ AI có thể kiến tạo tương lai. Do đó, để sử dụng AI hiệu quả, ông Vương giới thiệu giải pháp trợ lý ảo mang tên AIVA cho doanh nghiệp. Nó có thể đảm nhiệm công việc như 1 chuyên viên bán hàng, viết nội dung, chăm sóc khách hàng hay SEO…

Ông Vương đưa ra dẫn chứng, một nhân viên trước khi sử dụng AIVA có thể viết 3 bài để đăng Blog, Facebook giờ có thể tăng lên 15 bài, hiệu suất tăng lên đến 400%, tiết kiệm chi phí hàng năm lên đến trên 63 triệu đồng. Tương tự hiệu suất khi tạo nội dung cho TikTok, Landing Page hay quảng cáo trên mạng xã hội cũng tăng lên rõ rệt…

AIVA dễ sử dụng, khi nhân viên chỉ cần nhập từ khoá và và chủ đề là nó sẽ đề xuất ra ý tưởng. Nhờ đó, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chí phí.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

VNREEA và Alpha Books hợp tác ra mắt tủ sách ngành bất động sản

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 21.9, tại văn phòng trụ sở Alpha Books đã diễn ra lễ ký kết hợp tác ra mắt “Tủ sách ngành Bất động sản" giữa Liên chi hội đào tạo Bất động sản Việt Nam (VNREEA) và Công ty Cổ phần sách Alpha, với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như sự hiểu biết của xã hội về ngành nghề.

Phim "A.I. yêu ai?" sự kết hợp giữa tình yêu, áp lực và trí tuệ nhân tạo

Quy Sa |

Vị đạo diễn, biên kịch tài năng Chookiat Sakveerakul đã quay trở lại với tác phẩm "A.I. yêu ai?" kết hợp đa chất liệu, từ tình yêu, tình cảm gia đình, đến trí tuệ nhân tạo A.I và bài học vượt qua áp lực thời đại.

Họ Lê Việt Nam có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc

Xuân Hùng |

Từ 16-18.9, Đại hội đại biểu họ Lê Việt Nam khóa IV đã được tổ chức tại khu du lịch Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiếu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ

V. Phú |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong võng mạc và có khả năng trở thành một nhân tố mới giúp hàng triệu người tránh được nguy cơ suy giảm thị lực và khiếm thị. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm, các giáo sư tại Đại học Monash đã phát triển mô hình học sâu về võng mạc, có thể giúp các bác sĩ phát hiện và dự đoán nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO), một hiện tượng tắc nghẽn tĩnh mạch trong võng mạc của mắt do cục máu đông.

Trường đại học đầu tiên đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Trí tuệ Nhân tạo

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) sẽ tuyển sinh ngành Trí tuệ Nhân tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2022.

VNREEA và Alpha Books hợp tác ra mắt tủ sách ngành bất động sản

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 21.9, tại văn phòng trụ sở Alpha Books đã diễn ra lễ ký kết hợp tác ra mắt “Tủ sách ngành Bất động sản" giữa Liên chi hội đào tạo Bất động sản Việt Nam (VNREEA) và Công ty Cổ phần sách Alpha, với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như sự hiểu biết của xã hội về ngành nghề.

Phim "A.I. yêu ai?" sự kết hợp giữa tình yêu, áp lực và trí tuệ nhân tạo

Quy Sa |

Vị đạo diễn, biên kịch tài năng Chookiat Sakveerakul đã quay trở lại với tác phẩm "A.I. yêu ai?" kết hợp đa chất liệu, từ tình yêu, tình cảm gia đình, đến trí tuệ nhân tạo A.I và bài học vượt qua áp lực thời đại.

Họ Lê Việt Nam có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc

Xuân Hùng |

Từ 16-18.9, Đại hội đại biểu họ Lê Việt Nam khóa IV đã được tổ chức tại khu du lịch Hải Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiếu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ

V. Phú |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong võng mạc và có khả năng trở thành một nhân tố mới giúp hàng triệu người tránh được nguy cơ suy giảm thị lực và khiếm thị. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm, các giáo sư tại Đại học Monash đã phát triển mô hình học sâu về võng mạc, có thể giúp các bác sĩ phát hiện và dự đoán nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO), một hiện tượng tắc nghẽn tĩnh mạch trong võng mạc của mắt do cục máu đông.

Trường đại học đầu tiên đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Trí tuệ Nhân tạo

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) sẽ tuyển sinh ngành Trí tuệ Nhân tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2022.